Lào Cai thông qua chính sách hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, sáng 30/6, Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp giữa năm 2026) HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 đã hoàn thành chương trình đề ra.

Chú thích ảnh
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh Lào Cai thông qua 31 nghị quyết quan trọng thuộc thẩm quyền. Trong đó, Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 03/2025/NQ-HĐND ngày 31/7/2025 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đến công tác tại trung tâm hành chính tỉnh và cấp xã của tỉnh Lào Cai và Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ đối với các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở do thiên tai, phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh Lào Cai có ý nghĩa quan trọng và được nhiều cử tri quan tâm.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ chi phí đi lại đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có khoảng cách từ 20km đến dưới 50km là 800.000 đồng/người/tháng; từ 50km đến dưới 100km là 1,2 triệu đồng/người/tháng; từ 100km trở lên là 1,6 triệu đồng/người/tháng. Hỗ trợ tiền nhà ở đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có khoảng cách từ 20km trở lên đến công tác tại trung tâm hành chính tỉnh là 1,9 triệu đồng/người/tháng; đến công tác tại các xã, phường là 800.000 đồng/người/tháng. Chế độ hỗ trợ này được thực hiện đến hết ngày 31/12/2027.

Chú thích ảnh
Đại biểu chất vấn tại Kỳ họp. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Đối với gia đình có nhà ở bị đổ, sập, trôi, bị cháy hoàn toàn do hỏa hoạn, thiên tai; nhà ở có kết cấu nhà bị hư hỏng trên 70% trở lên không thể khôi phục, không còn bảo đảm an toàn để sử dụng và phải làm lại nhà ở mới, tỉnh Lào Lai hỗ trợ 100 triệu đồng/nhà. Hộ gia đình phải di dời nhà ở khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, lũ, lụt, thiên tai và phải làm lại nhà ở nơi mới sẽ được hỗ trợ 80 triệu đồng/nhà. Nhà ở có kết cấu nhà bị hư hỏng nặng từ 30% đến dưới 70% và có thể khôi phục sửa chữa lại để sử dụng đảm bảo an toàn sẽ được hỗ trợ 30 triệu đồng/nhà. Nhà bị tốc mái từ 30% đến dưới 50% hỗ trợ 4 triệu đồng/nhà; từ 50% đến dưới 70% hỗ trợ 6 triệu đồng/nhà; từ 70% diện tích mái trở lên hỗ trợ 8 triệu đồng/nhà.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Phát biểu tại kỳ họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Nguyễn Tuấn Anh đã làm rõ các nhóm vấn đề mà đại biểu và cử tri kiến nghị. Đối với những khó khăn, bất cập trong bố trí biên chế và nhân lực tại cấp xã, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy khẩn trương rà soát, cân đối lại định mức biên chế hiện có dựa trên quy mô diện tích, dân số của từng địa phương, bảo đảm hoàn thành giao biên chế mới ngay trong tháng 7/2026. Đồng thời, tỉnh triển khai nhanh phương án cho phép cấp xã ký hợp đồng lao động đối với lực lượng chuyên môn để bù đắp các vị trí còn yếu, ưu tiên cho giáo dục và y tế.

Về sự chậm trễ trong việc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp cho giáo viên, UBND tỉnh sẽ sớm phê duyệt Đề án để tổ chức xét thăng hạng ngay trong năm nay, bảo đảm quyền lợi hợp pháp, chính đáng và động viên kịp thời đội ngũ nhà giáo. Đối với việc xử lý tình trạng “quy hoạch treo”, “dự án treo” tại các khu đô thị và khu dân cư, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng tham mưu thu hồi các dự án không khả thi. Chủ tịch UBND các phường không được lấy lý do “chờ quy hoạch chung” để gây khó dễ cho dân; phải chủ động hướng dẫn, tạo điều kiện tối đa để nhân dân trong vùng quy hoạch được thực hiện các quyền hợp pháp về đất đai và được cấp phép xây dựng cải tạo có thời hạn theo quy định pháp luật.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang phát biểu tại Kỳ họp. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bế mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai Hoàng Giang đề nghị sau kỳ họp này, HĐND tỉnh, các ban của HĐND tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, các cơ quan của UBND tỉnh tập trung thực hiện mạnh mẽ 6 chuyển đổi trong chỉ đạo, điều hành và thực hiện gồm: chuyển từ tư duy “hoàn thành thủ tục” sang tư duy “tạo kết quả cụ thể”, từ “phối hợp chung chung” sang “trách nhiệm cá nhân rõ ràng”, từ “giải quyết theo hồ sơ” sang “giải quyết triệt để vấn đề”, từ “quản lý hành chính” sang “phục vụ và kiến tạo phát triển”, từ “xây dựng chính sách theo quy trình” sang “phối hợp từ sớm, từ xa, đồng hành ngay từ bước hình thành chính sách”, từ “giám sát theo chương trình” sang “giám sát theo kết quả và tác động”...

Tuấn Anh - Đinh Thùy (TTXVN)
Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai mong sớm được tái định cư, ổn định cuộc sống
Người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai mong sớm được tái định cư, ổn định cuộc sống

Gần một năm sau trận lũ quét, sạt lở đất xảy ra đêm 31/7 và rạng sáng 1/8/2025, đến nay 21 hộ dân ở bản Bắng Chộc, xã Na Son (tỉnh Điện Biên) vẫn chưa được bố trí nơi ở mới. Trong khi mùa mưa lũ đang cận kề, người dân vẫn phải sống trong cảnh tạm bợ, đối mặt với nguy cơ sạt lở, ảnh hưởng đến tài sản, tính mạng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN