World Cup 2022: Nhà ĐKVĐ quyết 'thắng nhanh, nghỉ sớm'

Đêm 26/11, nhà ĐKVĐ Pháp sẽ bước vào trận đấu thứ 2 bảng D World Cup 2022 gặp một đối thủ khó chịu là Đan Mạch. Thầy trò HLV Didier Deschamps rất muốn “thắng nhanh, nghỉ sớm” để sớm giành vé vào vòng knock-out, tránh kịch bản "đêm dài lắm mộng".

Chú thích ảnh
Tuyển Pháp quyết giành vé vào vòng knock-out sớm, tránh kịch bản "đêm dài lắm mộng". Ảnh Eurosports

Bảng D trên lý thuyết và cả thực tế đã chứng minh đang rất nhẹ nhàng với Les Bleus và tấm vé đi tiếp của thầy trò HLV Didier Deschamps được dự đoán là tương đối dễ dàng. Ở trận ra quân, tuyển Pháp đã cho thấy vị thế của một nhà ĐKVĐ khi đánh bại Australia với tỷ số 4 - 1. Chiến thắng cách biệt giúp Pháp gần như nắm chắc vé đi tiếp nếu đánh bại Đan Mạch.

Ở trận ra quân, tuyển Pháp thể hiện lối chơi với hàng công có sức công phá khủng khiếp. Mbappe tỏ ra rất lợi hại trong những pha khoan phá bên cánh trái và tỏa sáng với 1 bàn thắng. Giroud được tin tưởng ở vị trí trung phong thay cho Benzema với cú đúp bán thắng, qua đó san bằng thành tích của cựu tiền đạo Henry, trở thành cầu thủ ghi bàn nhiều nhất cho đội tuyển Pháp.

Tuyển Pháp đang duy trì chuỗi 5 chiến thắng liên tiếp tại World Cup.

Lối chơi của Gà trống vững vàng nhờ sự xuất sắc ở tuyến tiền vệ. Cầu thủ mới 22 tuổi Tchouameni chơi rất chững chạc bên cạnh Rabiot giàu kinh nghiệm.

Tuyển Pháp đang có kết quả tốt hơn nhiều tại đấu trường World Cup với chuỗi 8 trận bất bại, trong đó có mạch 5 chiến thắng liên tiếp ở những trận đấu gần nhất. Ngược lại, Đan Mạch hòa 4 trận gần nhất tại giải đấu này, trong đó có trận hòa 0 - 0 với chính Pháp ở VCK World Cup 2018 trên đất Nga.

- Trong 16 lần chạm trán, Đan Mạch đã có 6 trận thắng, để thua 8 trận và hòa 2. Hai đội bất phân thắng bại trong 5 trận đối đầu gần nhất.

- Nhà ĐKVĐ Thế giới nhận thất bại ở cả 2 lượt trận ở A1 Nations League. Trận thua 0 - 2 trên sân của Đan Mạch ở trận đấu cuối cùng bảng khiến Pháp suýt bị xuống hạng B Nations League.

Trong khi đó, tuyển Đan Mạch có màn thể hiện không mấy ấn tượng khi bị đối thủ bị đánh giá thấp hơn là Tunisia cầm hòa. Lối đá phòng ngự phản công không thực sự hiệu quả ở trận vừa rồi đã đưa đội bóng đến từ Bắc Âu rơi vào thế khó. Những chiến thắng của Đan Mạch gần đây trước Pháp giúp họ lạc quan. Nhưng nếu cứ chơi thiếu sắc nét như ở trận gặp Tunisia vừa qua, việc giành điểm trước Gà trống Goulois sẽ là rất khó khăn.

Chú thích ảnh
Tuyển Đan Mạch luôn khiến tuyển Pháp gặp khó khăn trong những lần đối đầu gần đây. Ảnh Eurosports

Đan Mạch rất cần 3 điểm để níu giữ cơ hội góp mặt ở vòng sau khi chỉ có được 1 điểm lượt trận mở màn và đang tỏ ra thất thế so với các đội cùng bảng.

Dù bị đánh giá thấp hơn nhiều, nhưng “Những chú lính chì” Đan Mạch không phải là đội bóng dễ bị bắt nạt. Họ sở hữu một đội hình khá đồng đều ở cả 3 tuyến. Không những thế, dưới sự dẫn dắt của HLV Kasper Hjulmand nên họ cũng chơi thực dụng, khi luôn đề cao sự chắc chắn lên hàng đầu.

Trở lại thời điểm EURO 2020, khi trụ cột Christian Eriksen gặp phải sự cố đột quỵ, những cầu thủ của tuyển Đan Mạch đã phối hợp cùng nhau và chiến đấu dũng cảm để giành tấm vé vào vòng bán kết.

Sau khi làm nên câu chuyện cổ tích ở EURO, Đan Mạch đang rất khát khao làm được điều tương tự tại World Cup 2022 trên đất Qatar. Và để hướng đến mục tiêu này, HLV Kasper Hjulmand đã mang đến Qatar tất cả các gương mặt sáng giá nhất của bóng đá nước nhà như Kasper Schmeichel (Nice), Simon Kjær (AC Milan), Pierre-Emile Højbjerg (Tottenham), Yussuf Poulsen (Leipzig) và đặc biệt là Christian Eriksen (MU).

Tuy nhiên, trước một đội bóng có đẳng cấp cao hơn, phong độ lên cao, rất khó cho thầy trò HLV Kasper Hjulmand có được điểm ở lần gặp nhau này.

Mất mát lớn nhất của tuyển Pháp ở trận đấu này là việc Lucas Hernandez đã gặp phải chấn thương ở trận ra quân gặp tuyển Australia. Trong khi đó, Đan Mạch cũng không có được lực lượng mạnh nhất khi Thomas Delaney gặp phải chấn thương.

Trong bóng đá mọi chuyện đều có thể xảy ra và Đan Mạch chắc chắn là đối thủ không thể xem thường. Pháp được đánh giá cao hơn, cả về tinh thần lẫn chất lượng đội hình, song người hâm mộ chờ đợi một điều bất ngờ trên sân 974. Với người Pháp, họ quyết chống lại “lời nguyền nhà vô địch” trên đất Qatar, bằng chiến thắng trước Đan Mạch để lấy vé sớm vòng 16 đội, ngay lượt trận thứ 2 bảng D World Cup 2022, qua đó nhằm giữ sức và tính toán cho vòng đấu loại trực tiếp.

Trận đấu giữa hai đội được nhận định mạnh nhất bảng đấu này là Pháp và Đan Mạch sẽ diễn ra vào 23 giờ ngày 26/11.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Pháp: Lloris, Pavard, Theo, Rabiot, Konate, Upamecano, Tchoumeni, Griezmann, Dembelee, Mbappe, Giroud
Đan Mạch: Schmeichel, Christensen, Kristensen, Kjaer, Andersen, Maehle, Delaney, Hojbjerg, Eriksen, Dolberg, Olsen

Minh Đăng/Báo Tin tức
Bảng A - Hà Lan chia điểm với Ecuador
Bảng A - Hà Lan chia điểm với Ecuador

Trận đấu thứ 2 của bảng A giữa Hà Lan với Ecuador diễn ra trong tình thế đội nào thắng sẽ giành vé sớm để đi tiếp. Chính vì vậy, cả hai đội nhập cuộc tốc độ ngay từ đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN