Tuyển Việt Nam: Tránh ảo tưởng ở sân chơi World Cup

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á là giải đấu khó nhất và đẳng cấp cao nhất mà HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam đương đầu. Cũng chính vì thế, HLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ của mình tập trung tối đa, thay vì bị xao nhãng hoặc gây áp lực không cần thiết.

Chú thích ảnh
Tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: VFF

Trong lần đầu tiên góp mặt ở vòng loại thứ 3 của World Cup 2020 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam sẽ phải chạm trán với rất nhiều những đội bóng mạnh hàng đầu châu lục. Đây chắc chắn là những trải nghiệm thú vị với bóng đá Việt Nam sau những thành công có được ở các đấu trường thời gian qua.

HLV Park Hang Seo cho biết, ông có niềm tin đội tuyển Việt Nam có thể dự World Cup 2022, dù đây chắc chắn là nhiệm vụ không bao giờ dễ dàng. Thời gian qua, bóng đá Việt Nam đang thiếu những trận đấu với những đội bóng rất mạnh. Nên việc được thi đấu với các đối thủ mạnh hàng đầu châu Á sẽ là cơ hội để phát triển trình độ bóng đá Việt Nam, cho các cầu thủ những thử nghiệm và va chạm vào thực tế.

Mới đây, thông qua buổi phỏng vấn với một kênh truyền hình của Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo khiến dư luận chú ý khi gửi đến thông điệp nhắc nhở các học trò cần hiểu rõ thực tế khó khăn của tuyển Việt Nam để có sự chuẩn bị tốt nhất cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo HLV Park Hang-seo, điều cấp thiết hiện nay là lên danh sách các cầu thủ chấn thương, chuẩn bị đội hình thi đấu cũng như giải quyết những vấn đề khó khăn mà đội tuyển Việt Nam gặp phải trong quá trình hội quân.

Sau khi có kết quả bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - khu vực châu Á, vẫn có những đánh giá lạc quan về cơ hội giành điểm của đội tuyển Việt Nam. Nhưng HLV Park Hang-seo không muốn các cầu thủ ảo tưởng về thực lực hiện tại: "Đội tuyển Việt Nam chưa từng lần nào đi sâu ở World Cup, dù đã vô địch AFF Cup rồi giành HCV SEA Games. Tôi muốn các học trò phải tập trung tối đa, không nên ảo tưởng sức mạnh khi đối thủ đều là những đội bóng mạnh nhất châu lục".

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á là giải đấu khó nhất và đẳng cấp cao nhất mà HLV Park Hang-seo cùng đội tuyển Việt Nam đương đầu. Nhưng sự kỳ vọng lại ở mức độ cao nhất đến từ người hâm mộ, sau hàng loạt những thành công mà bóng đá nam Việt Nam có được trong 4 năm qua. Cũng chính vì thế, HLV Park Hang-seo muốn các cầu thủ của mình tập trung tối đa, thay vì bị xao nhãng hoặc gây áp lực không cần thiết.

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã công bố danh sách 31 cầu thủ tập trung đội tuyển Việt Nam lần này. Đáng chú ý, Công Phượng và Văn Lâm không có mặt trong danh sách được gọi. Một số cái tên mới như Phạm Tuấn Hải, Trương Văn Thiết hay Lê Tiến Anh đã được gọi.

Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trong cả nước, kế hoạch tập trung của đội tuyển Việt Nam đối diện với nhiều khó khăn. Với sự quan tâm tạo điều kiện của các cơ quan có thẩm quyền, các thành viên của đội tuyển đều đã có mặt tại Hà Nội theo đúng kế hoạch. Chỉ có 3 cầu thủ lên tập trung muộn hơn các đồng đội là Quế Ngọc Hải, Nguyễn Trọng Hoàng và Bùi Tiến Dũng. Riêng HLV Park Hang-seo sẽ chính thức hoàn thành cách ly y tế vào ngày 11/8 tới.

Hội quân sớm nhất ở tuyển là 2 nhóm cầu thủ của HAGL và Bình Định đã có mặt từ ngày 2/8. Toàn bộ nhóm cầu thủ này được bố trí ở tạm tại Trung tâm Đào tạo trẻ của VFF. Phải đến chiều 4/8, các cầu thủ mới lần lượt đến khách sạn để hội quân cùng các cầu thủ khác.

Đáng chú ý trong ngày hội quân của tuyển Việt Nam chính là việc hậu vệ Đoàn Văn Hậu phải băng đầu gối và di chuyển tập tễnh. Mức độ chấn thương của hậu vệ này sẽ được HLV Park Hang-seo cùng bác sĩ Choi Ju-young chẩn đoán sau khi tái khám cho Văn Hậu.

Nhằm đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19, trước khi rời khỏi nơi cư trú để di chuyển về Hà Nội, các thành viên đội tuyển đều thực hiện xét nghiệm RT-PCR và được xác nhận kết quả âm tính với SARS-coV-2. Ngay sau khi đến địa điểm tập trung và định kỳ trong quá trình tập huấn, tất cả các thành viên sẽ được lấy mẫu test nhanh kháng nguyên SARS-coV-2 và xét nghiệm RT-PCR để phòng ngừa COVID-19.

Ở lần hội quân này, để đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19, VFF yêu cầu các buổi tập của đội tuyển Việt Nam sẽ không có báo chí tác nghiệp. VFF sẽ chủ động cung cấp hình ảnh, thông tin để báo chí phục vụ người hâm mộ.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam đến ngày 26/8 sẽ lên đường sang Saudi Arabia để thi đấu trận đầu tiên tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, gặp đội tuyển của nước chủ nhà vào ngày 2/9.

Sau đó, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển trở về nước để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón đội tuyển Australia, diễn ra trên sân Mỹ Đình vào ngày 7/9.

L.S/Báo Tin tức
Tiến Linh được áp dụng 'cơ chế bong bóng', hội quân cùng đội tuyển Việt Nam
Tiến Linh được áp dụng 'cơ chế bong bóng', hội quân cùng đội tuyển Việt Nam

Tiến Linh đã kịp tập trung với đội tuyển Việt Nam trong đợt hội quân chuẩn bị cho vòng loại thứ 3 World Cup 2022, khiến HLV Park Hang-seo thở phào. Tiền đạo này ngày càng trở nên quan trọng trong hệ thống chiến thuật của đội tuyển Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN