HLV Park Hang-seo chia sẻ về ưu tiên tại tuyển Việt Nam với truyền thông Hàn Quốc

Trả lời phỏng vấn Joong Ang UCN vào tháng 7 vừa qua tại Hàn Quốc, HLV Park Hang-seo khẳng định vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là ưu tiên lớn nhất của ông trong năm nay.

Chú thích ảnh
HLV Park Hang-seo khẳng định vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là ưu tiên lớn nhất của ông trong năm nay. Ảnh: TTXVN.

Chia sẻ về kế hoạch đầu tiên sau khi khi trở lại Việt Nam, ông Park nói: “Do tình hình hiện nay Việt Nam chưa ổn định sau dịch bệnh nên V-League không thể thi đấu được trong tháng 8. Tôi nghĩ phải tập trung đội tuyển vào đầu tháng 8 để tập luyện. Điều cấp thiết nhất hiện nay là phải lên đội hình thi đấu, do có vòng loại 2 rồi nên chỉ cần kiểm tra những cầu thủ bị chấn thương”.

Hợp đồng hiện tại giữa VFF và HLV Park Hang-seo sẽ hết hạn vào tháng 1 năm sau nhưng ông Park cho biết ông đã hoàn toàn phó thác việc này cho người đại diện, còn ông chỉ là người đưa ra quyết định cuối cùng sau khi người đại diện đưa ra một phương án cụ thể. Ông Park cho biết ông không muốn bị phân tâm vì chuyện hợp đồng mà chỉ muốn tập trung cao nhất cho công việc.

Ông Park nói: “Mục tiêu đến cùng của tôi tất cả chỉ là tiến ra sân chơi World Cup. Đội tuyển Việt Nam chưa từng một lần tham dự đấu trường này dù đã vô địch AFF Cup, SEA Games. Tôi đã từng tuyên bố việc lọt vào vòng loại cuối cùng World Cup là mục tiêu cao nhất trong năm nay”.

Được hỏi về ý tưởng tham gia đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam sau khi không còn dẫn dắt các ĐTQG Việt Nam, ông Park bộc bạch: “Nhiều người hỏi tôi về hưu thì có kế hoạch gì, thật ra thì ở Việt Nam, hệ thống đào tạo bóng đá cho thiếu niên, nhi đồng chưa được bài bản lắm. Hiện tại, ở phía Bắc có Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ tên là PVF thuộc một tập đoàn rất lớn với cơ sở hạ tầng rất tốt.

Vì Việt Nam có chiều dài về địa lý nên nếu như có 3 trung tâm như vậy ở miền Bắc, miền Trung và miền Nam thì sẽ tốt hơn. Nói vậy nhưng tôi là người nước ngoài, người Việt Nam thì có thể dễ dàng lập một trung tâm được, tôi thì không dễ dàng như người bản địa, nên việc này khó hơn tôi nghĩ”.

Theo Thethaovanhoa.vn
HLV Park Hang-seo sẵn sàng cùng mục tiêu của tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam
HLV Park Hang-seo sẵn sàng cùng mục tiêu của tuyển Việt Nam, U22 Việt Nam

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), sau quãng thời gian nghỉ phép để thu xếp công việc gia đình, ngày 28/7, HLV Park Hang-seo trở lại Việt Nam, chuẩn bị cho hai mục tiêu mới là Vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á và Vòng loại U23 châu Á 2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN