Trong tuyên bố ngày 1/8, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cho biết đề xuất sẽ không được tiếp tục triển khai. Ông khẳng định mục tiêu của FIFA luôn là "đoàn kết và phát triển bóng đá", song sau khi lắng nghe ý kiến từ các bên liên quan, tổ chức này nhận thấy kế hoạch đã tạo ra những chia rẽ vượt quá mục tiêu ban đầu.
Chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Ảnh: AFP/ TTXVN
Theo đề xuất được FIFA công bố ngày 29/7 với kế hoạch thành lập công ty thương mại FIFA Forward Enterprise (FFE) để quản lý các giải đấu lớn như World Cup và FIFA Club World Cup. Theo FIFA, doanh nghiệp mới có thể được định giá khoảng 20 tỷ USD, huy động tối đa 4,2 tỷ USD từ việc bán cổ phần thiểu số cho các nhà đầu tư. Nếu được thông qua, mỗi liên đoàn trong số 211 liên đoàn thành viên của FIFA sẽ nhận khoản hỗ trợ một lần trị giá 20 triệu USD vào đầu năm 2027. Ngân sách phân bổ cho các liên đoàn trong giai đoạn 2027-2030 cũng dự kiến tăng từ 8 triệu USD lên 20 triệu USD. Tuy nhiên, ngay sau khi kế hoạch được công bố, hàng loạt tổ chức bóng đá trên thế giới đã đồng loạt phản đối.
Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) tuyên bố World Cup không phải là một tài sản để mua bán, đồng thời cảnh báo các đội tuyển châu Âu sẽ không tham dự các giải đấu của FIFA nếu đề xuất vẫn được duy trì. Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) cũng chỉ trích việc FIFA công bố kế hoạch khi chưa tham vấn đầy đủ các liên đoàn châu lục, Hội đồng FIFA và các liên đoàn thành viên. Sau khi FIFA rút lại đề xuất, AFC hoan nghênh quyết định này, đồng thời nhấn mạnh mọi sáng kiến có ảnh hưởng đến bóng đá thế giới cần được thảo luận minh bạch, đầy đủ và đúng quy trình. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Mexico đánh giá việc FIFA từ bỏ kế hoạch đã góp phần bảo đảm sự đoàn kết của cộng đồng bóng đá quốc tế.
Sức ép đối với ông Infantino tiếp tục gia tăng khi ông Carlos Cordeiro – cố vấn cấp cao của Chủ tịch FIFA – tuyên bố từ chức, cho rằng đây là "một thỏa thuận tồi" đối với các liên đoàn thành viên cũng như tương lai lâu dài của bóng đá thế giới. Ngay cả Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ (CONMEBOL), tổ chức được xem là đồng minh thân cận của FIFA, cũng yêu cầu làm rõ phạm vi, cơ chế quản trị và tác động của dự án.
Trước đó, FIFA nhiều lần khẳng định "không ai bán bóng đá" và cho biết sẽ tiếp tục tham vấn các liên đoàn thành viên. Tuy nhiên, trước phản ứng ngày càng gay gắt từ khắp các châu lục, tổ chức này đã quyết định chấm dứt hoàn toàn kế hoạch. Ông Infantino cho biết FIFA sẽ tập trung hàn gắn những bất đồng, nối lại đối thoại với các bên liên quan và tiếp tục tìm kiếm những giải pháp nhằm phát triển bóng đá thế giới, đặc biệt tại các quốc gia còn cần thêm nguồn lực hỗ trợ.