Man City sẽ khiến Liverpool mắc sai lầm như MU năm xưa

Theo phán đoán của cựu danh thủ Gary Neville, ở mùa giải tới, Man City sẽ hạ knock-out Liverpool để lấy lại vị thế hàng đầu của họ trong làng bóng đá Anh.

Chú thích ảnh
Một khi Man City lấy lại cảm hứng, họ rất đáng sợ. Ảnh: DM

Chức vô địch Ngoại hạng Anh của Liverpool ở mùa giải này chỉ còn là vấn đề thời gian khi họ đã hơn đương kim vô địch Man City tới 25 điểm. Tuy nhiên, theo lời cựu hậu vệ phải MU thì Pep Guardiola và một Man City giận dữ chắc chắn đang quyết tâm phục thù ở mùa giải sau.

“Man City vẫn ở những năm đầu của kỷ nguyên chinh phục danh hiệu. Tôi có cảm giác rằng họ sẽ lại chiến thắng nếu cảm thấy thoải mái”, Neville bình luận trên Sky Sports, “Sau khi giành Champions League năm 1999, MU đã không thể trở lại đẳng cấp ấy ở mùa giải kế tiếp. Chúng tôi đã muốn vô địch giải đấu này liên tiếp, nhưng để làm được thế, bạn phải lên một đẳng cấp mới, chứ không thể lặp lại những màn trình diễn cũ. Liverpool có khả năng làm được điều đó, nhưng họ sẽ phải đối mặt với một Man City đầy giận dữ và Pep ở phía sau”.

Sự bất ổn của Man City là án phạt lơ lửng 2 năm không Champions League vì vi phạm luật công bằng tài chính của UEFA, và Pep thì đã bước vào năm cuối của hợp đồng. Nhưng chính Liverpool sẽ phải đối mặt với sức ép lớn trong việc cải thiện thành tích so với mùa giải này - mùa giải mà họ mới thua 1/29 trận.

“Vô địch Ngoại hạng Anh dễ khiến bạn có cảm giác thỏa mãn và sự dễ dãi dù chỉ 2% hay 3% là đủ để khiến bạn trả giá rồi. Tất nhiên, nó cũng có thể cho bạn sự tự tin, kinh nghiệm, và trưởng thành”, Neville nhận định.

Mặc dù vậy, Gary Neville vẫn ngợi khen ông thầy cũ Sir Alex, người đã biết cách duy trì sự thống trị tương đối của MU nhờ một đội hình ổn định trong nhiều năm nhưng vẫn biết cách bổ sung những luồng gió mới. “MU giữ được đội hình ổn định trong nhiều năm, và mỗi mùa chỉ có 2 hoặc 3 sự thay đổi. Ông ấy (Sir Alex) biết cách dựa vào kinh nghiệm, sự tự tin và trưởng thành của chúng tôi”.

Klopp có thể làm vậy với Liverpool không? “Trong những năm đầu sự nghiệp, Brian Kidd bảo tôi rằng mỗi mùa chúng tôi phải tiến triển một chút và phải có một chút khác biệt về thể lực hoặc là thay đổi chiến thuật”, Neville kết luận, “Các fan Liverpool hẳn sẽ không thích nghĩ rằng đây đã là mùa giải hay nhất của Van Dijk, Alexander-­Arnold, và họ không còn như vậy ở mùa giải kế tiếp”.

Sau nhiều ngày chờ đợi, Ngoại hạng Anh sẽ trở lại vào giữa tuần này. Man City sẽ tiếp Arsenal trên sân nhà vào ngày 18/6, còn Liverpool sẽ đá trận derby Merseyside ở Goodison Park vào rạng sáng 22/6.

Theo Thethaovanhoa.vn
Liverpool phô bày sức mạnh tập thể khủng khiếp trên đường thống trị Ngoại hạng Anh
Liverpool phô bày sức mạnh tập thể khủng khiếp trên đường thống trị Ngoại hạng Anh

Đang băng băng về đích thì giải Ngoại hạng Anh (Premier League) phải hoãn vì đại dịch COVID-19, nhưng Liverpool đã lập hàng loạt kỷ lục và hứa hẹn tiếp tục thiết lập những cột mốc mới khi giải đấu trở lại.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN