Liverpool sẽ vô địch Premier League theo kịch bản nào?

Dịch COVID-19 khiến giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh, đó là Ngoại hạng Anh, phải tạm hoãn đến sớm nhất là ngày 3/4 mới bắt đầu lại. Hiện các CLB Ngoại hạng Anh có nhiều quan điểm khác nhau về “số phận" của giải đấu. Một vài CLB muốn giải đấu kết thúc, trong khi đó, số khác chọn phương án để các trận đấu sẽ tiếp tục diễn ra.

Chú thích ảnh
Liverpool cần 6 điểm nữa để trở thành nhà vô địch nước Anh sau 30 năm chờ đợi, nhưng điều đó có thể bị vi rút SARS-CoV-2 phá hỏng. Ảnh: Reuters

Theo bảng xếp hạng hiện tại, Liverpool đang dẫn đầu với 25 điểm, nhiều hơn đội nhì bảng Man City sau 29 vòng đã đấu. Lữ đoàn đỏ chỉ còn cách chức vô địch 2 trận thắng để chấm dứt cơn khát danh hiệu kéo dài đến 30 năm của họ. Nhưng lúc này, số phận của thầy trò Juergen Klopp lại bị phụ thuộc vào 19 đội còn lại. Theo đó, phương án nào nhận được sự đồng thuận từ phía 14/20 đội bóng ở Ngoại hạng Anh sẽ được lựa chọn.

Trong phát biểu gửi tới người hâm mộ, HLV Klopp hoàn toàn đồng ý với việc tạm hoãn giải đấu: "Quyết định của ban tổ chức được đưa ra với mục đích giữ an toàn cho mọi người và tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhiều đối thủ của chúng tôi tại giải đã đổ bệnh. Lúc này, không ai biết kết quả cuối cùng sẽ ra sao nhưng chúng ta phải có niềm tin rằng những quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra dựa trên đạo đức và sự phán quyết chính xác".

"Trong tình huống chưa từng có này, chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với các câu lạc bộ, Chính phủ, LĐBĐ Anh và có thể trấn an mọi người về sức khỏe của cầu thủ, nhân viên và những người hâm mộ là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi" - Richard Masters, Giám đốc điều hành Premier League.

Dự kiến ngày 19/3 tới, các CLB Ngoại hạng Anh sẽ họp để thảo luận những bước đi tiếp theo. Các quan chức giải đấu Premier League hy vọng rằng, sau quãng thời gian tạm dừng 3 tuần, giải đấu có thể tiếp diễn, nhưng điều đó có vẻ sẽ không thành hiện thực với diễn biến bệnh COVID-19 hiện nay tại Anh. Tuy nhiên, với tình trạng diễn biến phức tạp của bệnh COVID-19, việc kết thúc mùa giải như thế nào đang trở thành một bài toán nan giải.

Một trong những phương án được đề xuất là chấm dứt mùa giải ngay lúc này, đương nhiên sẽ được Liverpool ủng hộ. Phương án tiếp theo là một vòng đấu play-off, và phương án tồi tệ nhất là hủy bỏ kết quả của toàn bộ mùa giải - phương án mà đội bóng đang dẫn đầu Liverpool sẽ cực lực phản đối.

Chú thích ảnh
HLV Klopp tỏ ra lo lắng trước việc kết quả Ngoại hạng Anh 2020 bị hủy bỏ. Ảnh: Reuters
Trong trường hợp 14 CLB đồng thuận, Ngoại hạng Anh 2019-2020 sẽ bị hủy bỏ và chức vô địch Ngoại hạng Anh đầu tiên sau 30 năm chờ đợi của Liverpool sẽ tan thành mây khói.

Leicester và Chelsea ủng hộ quyết định chấm dứt Ngoại hạng Anh ngay lúc này, giữ nguyên kết quả, để vị trí dự Champions League mùa sau của họ không bị ảnh hưởng. Nhưng những đội trong khu vực xuống hạng, và những đội cạnh tranh vé dự Champions League có cơ sở để phản đối quyết định này.

Trường hợp hủy bỏ kết quả giải đấu, những CLB ở nhóm cầm đèn đỏ và những CLB đang có nguy cơ rơi xuống khu vực này sẽ hưởng lợi. Cụ thể là Norwich, Aston Villa, Bournemouth, Watford, West Ham và Brighton - những đội bóng chắc chắn sẽ vô cùng sung sướng nếu mùa giải 2019 - 2020 bị xóa sổ.

Tuy nhiên, Leeds United sẽ bị lỡ cơ hội thi đấu tại Premier League, khi họ đang đứng đầu giải hạng nhất Anh.

Biện pháp khác được đề xuất là tổ chức các trận đấu play-off để xác định nhà vô địch, các đội được dự Champions League, lên hạng và xuống hạng. Giải Serie A cũng chọn biện pháp này nhưng bị đại diện các CLB từ chối.

Minh Đăng/Báo Tin tức
Châu Âu cuối tuần không bóng đá, thêm các trường hợp đương tính với COVID-19, các cầu thủ tự cách ly
Châu Âu cuối tuần không bóng đá, thêm các trường hợp đương tính với COVID-19, các cầu thủ tự cách ly

Rạng sáng 14/3, sau khi Liên đoàn bóng đá Đức cũng tuyên bố hoãn giải vô địch bóng đá Bundesliga đến 2/4, bóng đá châu Âu chính thức vắng bóng cuối tuần này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN