Do HLV Kim Sang-sik bận nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam dự FIFA ASEAN Cup 2026, U23 Việt Nam dự ASIAD 20 do HLV Đinh Hồng Vinh dẫn dắt.
Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã công bố danh sách 23 tuyển thủ tham dự ASIAD 20 và đúng như định hướng ban đầu là không có cầu thủ quá tuổi trong đội bóng. Quyết định không sử dụng 3 suất cầu thủ quá tuổi tại ASIAD 20 cho thấy VFF vẫn đặc biệt coi trọng chiến lược phát triển lực lượng trẻ.
ASIAD là một trong những sân chơi hiếm hoi để các cầu thủ trẻ Việt Nam được đối đầu với những nền bóng đá mạnh ở châu lục. Trong bối cảnh vòng chung kết U23 châu Á chuyển sang chu kỳ 4 năm một lần, những cơ hội như thế này càng trở nên quý giá.
U23 Việt Nam tham dự ASIAD 20 không có lực lượng mạnh nhất. Nguyễn Đình Bắc, Trần Trung Kiên và Nguyễn Nhật Minh đều vắng mặt do được ưu tiên cho đội tuyển quốc gia tham dự FIFA ASEAN Cup 2026. Việc đưa một đội hình quá trẻ đến ASIAD 20 có thể mang đến hệ lụy khó lường, đặc biệt về tâm lý và bản lĩnh của lứa cầu thủ trẻ tham dự.
Về lực lượng, 2 cầu thủ Nguyễn Quốc Toản (Quy Nhơn) và Đặng Tuấn Phong (Hải Phòng) chỉ có mặt ở Nagoya ngay trước ngày ra quân của U23 Việt Nam. Như vậy, U23 Việt Nam sẽ có đủ quân số trong ngày 15/9.
U23 Việt Nam cũng vừa có sự thay đổi danh sách. Theo đó, thủ môn Nguyễn Bảo Ngọc, tiền đạo Hoàng Quang Dũng vừa được HLV Đinh Hồng Vinh triệu tập gấp lên đội U23 Việt Nam dự ASIAD 2026. Bảo Ngọc thay thế thủ môn Phạm Đình Hải, trong khi Quang Dũng thay Công Phương.
Tại ASIAD 2026, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng Kuwait, Philippines và Uzbekistan. Mục tiêu của tuyển U23 Việt Nam tại ASIAD 20 là vào tới tứ kết. Theo lịch thi đấu, U23 Việt Nam sẽ đá trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 15/9 trên sân Nagoya City Minato Soccer. Tiếp đó, thầy trò HLV Đinh Hồng Vinh sẽ đối đầu Philippines lúc 13 giờ 30 ngày 18/9, trước khi khép lại vòng bảng bằng màn chạm trán Uzbekistan lúc 12 giờ ngày 22/9.
Theo điều lệ, hai đội đứng đầu bảng sẽ giành quyền vào tứ kết. Trận gặp Kuwait được xem là màn khởi đầu quan trọng đối với U23 Việt Nam trong hành trình chinh phục mục tiêu vượt qua vòng bảng tại ASIAD 20.
Trong các lần dự ASIAD trước đây, thành tích tốt nhất của bóng đá Việt Nam là hạng tư năm 2018. Còn tại kỳ ASIAD trước, U23 Việt Nam dừng bước ở vòng bảng, khi thua Saudi Arabia, Iran và thắng Mông Cổ, đứng thứ ba với 3 điểm.
Trước ASIAD 20, U23 Việt Nam đang lập kỷ lục thắng 16 trong 17 trận gần nhất, trong đó, có những trận thắng gây tiếng vang trước Hàn Quốc, UAE, Jordan, Saudi Arabia... cùng màn ngược dòng hạ Thái Lan ngay trên sân Rajamangala ở chung kết SEA Games 33, diễn ra hồi tháng 12/2025.
ASIAD 20 được xác định là cơ hội để các cầu thủ trẻ tích luỹ kinh nghiệm, chuẩn bị cho mục tiêu quan trọng tới đây. Đây là những cầu thủ nằm trong kế hoạch hướng tới vòng loại U23 châu Á 2028, SEA Games 34 và xa hơn là các mục tiêu của đội tuyển quốc gia. Một giải đấu thử thách như ASIAD giúp bóng đá Việt Nam hình thành được những cầu thủ tài năng, bản lĩnh.