Liverpool phô bày sức mạnh tập thể khủng khiếp trên đường thống trị Ngoại hạng Anh

Đang băng băng về đích thì giải Ngoại hạng Anh (Premier League) phải hoãn vì đại dịch COVID-19, nhưng Liverpool đã lập hàng loạt kỷ lục và hứa hẹn tiếp tục thiết lập những cột mốc mới khi giải đấu trở lại.

Chú thích ảnh
Hầu như mọi cầu thủ đá chính của Liverpool đều ghi bàn mùa này. Ảnh: DM

Liverpool đã thắng 22 trận sân nhà liên tiếp và đây là kỷ lục ở giải đấu hạng cao nhất của Anh. Thành tích này có thể còn gia tăng khi Ngoại hạng Anh trở lại. Liverpool cũng đang trên đường phá kỷ lục điểm số và giành chức vô địch Ngoại hạng Anh với khoảng cách lớn nhất trong lịch sử so với đội á quân.

Chìa khóa quan trọng giúp Liverpool thành công là chất lượng đội hình đá chính của họ quá tốt, hầu như mọi cầu thủ được ông Klopp cho đá chính đều ghi bàn vào thời điểm nào đó.

16/18 cầu thủ đá chính không phải thủ môn của Liverpool từ đầu mùa, chiếm 89%, đã ghi bàn và Liverpool sắp lập kỷ lục mới về số cầu thủ đá chính ghi bàn trong số các nhà vô địch Premier League.

Kỷ lục hiện tại thuộc về MU, đội vô địch mùa 2012 - 2013 với 86% cầu thủ đá chính ghi bàn. Man City vô địch mùa trước nhưng tỷ lệ cầu thủ đá chính ghi bàn chỉ là 75% và tỷ lệ này của họ mùa trước nữa chỉ là 65%. Tỷ lệ cầu thủ đá chính ghi bàn của Chelsea thời Mourinho các mùa 2004 - 2005 và 2005 - 2006 đều chỉ đạt 57%.

Ngay cả Arsenal bất bại mùa 2003 - 2004 cũng chỉ có 60% cầu thủ đá chính ghi bàn. MU vô địch 2003 - 2004 là đội vô địch có tỷ lệ cầu thủ đá chính ghi bàn thấp nhất, chỉ 53%. Chỉ có 6 cầu thủ đá chính thường xuyên ghi bàn cho MU mùa đó trong khi chỉ 1 cầu thủ đá chính thường xuyên không ghi bàn cho Liverpool mùa này là trung vệ Joe Gomez.

Một cầu thủ từng đá chính khác cũng chưa ghi bàn cho Liverpool mùa này là Dejan Lovren. Việc Liverpool có tới 16/18 cầu thủ đá chính ghi bàn mùa này là minh chứng cho thấy đội bóng này đang thẳng tiến tới ngôi vô địch bằng sức mạnh đồng đội to lớn ra sao.

Liverpool có những cầu thủ đá chính ghi bàn ít nhưng toàn những bàn quan trọng. Như Andy Robertson ghi bàn tạo nên cuộc ngược dòng trước Aston Villa hồi tháng 11/2019. Arnold ghi bàn trên sân Chelsea. Fabinho ghi bàn nhấn chìm Man City.

Lại có những cầu thủ Liverpool thường ngồi dự bị nhưng mỗi khi được đá chính là lập tức ghi tiếng vang. Ví dụ tiêu biểu là Joel Matip đánh đầu tung lưới Arsenal; Xherdan Shaqiri phá lưới Everton hay James Milner sút thành công 2 quả 11m trước Leicester, đội có thời điểm là đối thủ lớn nhất của Liverpool.

Theo Thethaovanhoa.vn
Cựu danh thủ Bellamy: MU cần 3 hoặc 4 năm nữa mới bằng Liverpool và Man City
Cựu danh thủ Bellamy: MU cần 3 hoặc 4 năm nữa mới bằng Liverpool và Man City

MU đã không vô địch Premier League kể từ năm 2013 khi Sir Alex Ferguson nghỉ hưu. Những năm gần đây, họ đang bị Liverpool và Man City bỏ quá xa trong cuộc đua vô địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN