Khai mạc Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020

Chiều 14/6, tại nhà thi đấu Trường Đại học Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) đã diễn ra lễ khai mạc giải Futsal HDBank vô địch quốc gia 2020 do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) tổ chức.

Chú thích ảnh
 Ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam bắt tay các cầu thủ trong trận thi đấu sau lễ khai mạc giải. 

Đến dự lễ khai mạc có ông Nguyễn Thế Kỷ - Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; ông Nguyễn Tấn Tuân - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa; ông Vương Bích Thắng - Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao và ông Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch Thường trực VFF, đồng Trưởng ban chỉ đạo Futsal quốc gia 2020.

Phát biểu khai mạc giải, ông Trần Minh Hùng - Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, đồng Trưởng ban chỉ đạo Futsal quốc gia 2020 khẳng định: Với tinh thần cầu thị, Đài Tiếng nói Việt Nam cam kết phối hợp với Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tổ chức giải Futsal HDBank VĐQG 2020 thành công cả về công tác tổ chức và quy mô của giải đấu. Chúng tôi hy vọng, giải đấu này sẽ góp phần thu hút thanh thiếu niên trong cả nước tham gia tập luyện Futsal, đưa phong trào Futsal Việt Nam phát triển và hòa nhập vào châu lục và quốc tế.

Đây cũng là năm thứ hai liên tiếp giải Futsal HDBank vô địch quốc gia chọn thành phố Nha Trang là nơi tranh tài. Tham dự giải năm nay gồm 10 đội, trong đó có 6 đội đạt thứ hạng từ 1 đến 6 tại giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2019, gồm: Thái Sơn Nam, Sahako, Sanatech  Khánh Hoà, Kadiachain Sài Gòn FC, Đà Nẵng, Thái Sơn Bắc và 4 đội vừa vượt qua vòng loại diễn ra từ ngày 1 - 9/6 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nha Trang, gồm: Quảng Nam, Cao Bằng, Viet Food Ball và Sana Khánh Hòa (hai đội bị loại là Hưng Gia Khang và Đăk Lăk).

10 đội bóng sẽ thi đấu theo thể thức vòng tròn hai lượt (lượt đi - lượt về) để tính điểm, xếp hạng chung cuộc. Lượt đi diễn ra từ ngày 14/6 đến ngày 5/7 tại Nhà thi đấu Trường Đại học Nha Trang; lượt về sẽ được tổ chức từ ngày 5-26/9 tại Nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Sau lễ khai mạc, trận đấu giữa hai đội Sanatech Khánh Hòa và Đà Nẵng diễn ra đầy kịch tính với nhiều pha bóng bỏ lỡ ghi bàn trong gang tấc, chỉ đến khi trận đấu còn 4 phút cuối cùng, cầu thủ Sanatech Khánh Hòa mở tỷ số 1 - 0 và ngay lập tức các cầu thủ Đà Nẵng đã "trả đũa" thành công để có kết quả chung cuộc hòa 1 - 1. Một trận đấu khác diễn ra cùng ngày giữa 2 đội Quảng Nam và Cao Bằng cũng có kết quả hòa với tỷ số tương tự.

Chú thích ảnh
 Một pha tranh bóng trong trận thi đấu giữa hai đội Sanatech Khánh Hòa và Đà Nẵng.

Giải Futsal HDBank Vô địch Quốc gia 2020 có cơ cấu giải thưởng gồm: đội đoạt Cúp vô địch sẽ nhận Huy chương Vàng cùng giải thưởng trị giá 500 triệu đồng, đội đoạt giải Nhì sẽ nhận Huy chương Bạc và giải thưởng trị giá 200 triệu đồng; đội đoạt giải Ba sẽ nhận Huy chương Đồng và số tiền thưởng 100 triệu đồng. Bên cạnh đó có nhiều giải thưởng dành cho cầu thủ, thủ môn và tổ trọng tài đạt thành tích cao.

Tin, ảnh: Tiên Minh (TTXVN)
Xác định 4 đội cuối cùng giành quyền thi đấu vòng chung kết Giải Futsal HDBank VĐQG 2020
Xác định 4 đội cuối cùng giành quyền thi đấu vòng chung kết Giải Futsal HDBank VĐQG 2020

Tối 9/6, cuộc đua tại vòng loại Giải Futsal HDBank vô địch quốc gia (VĐQG) 2020 chính thức khép lại với lượt trận đấu cuối cùng. Sau khi S.Sanna Khánh Hòa và Cao Bằng sớm giành quyền đi tiếp, 2 suất vé còn lại được phải chờ sau lượt trận cuối cùng của vòng loại mới được trao cho 2 đội bóng Quảng Nam và Vietfootball.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN