‘Kẻ thù’ tuyển Pháp Thierry Henry chính thức trở thành HLV đội Monaco

Đội bóng Monaco vừa chính thức xác nhận cựu cầu thủ tuyển Pháp Thierry Henry trở thành HLV của đội bóng thi đấu tại Ligue 1 này. Bước tiến quan trọng của Thierry Henry trong sự nghiệp huấn luyện.

Chú thích ảnh
AS Monaco đang ở nửa cuối bảng xếp hạng Ligue 1 và Henry đã đến. Ảnh: Eurosport

Thierry Henry được xem là ‘kẻ thù’ của tuyển Pháp bởi tại World Cup 2018 anh là trợ lý thứ hai cho HLV tuyển Bỉ Roberto Martinez. Bỉ vào tới tận bán kết ở giải đấu lớn này và chỉ dừng bước trước chính tuyển Pháp.

Chính những thành công của tuyển Bỉ tại World Cup đã đóng góp một phần không nhỏ vào việc chứng tỏ tài năng huấn luyện của cựu sao Arsenal. Năm nay 41 tuổi, Thierry Henry đã từng được đề nghị dẫn dắt Aston Villa hay Bordeaux, nhưng lựa chọn của anh vào lúc này là đội bóng cũ AS Monaco.

Đội bóng về nhì tại Ligue 1 mùa giải trước lại đang có những chuỗi trận thảm bại ở mùa giải 2018-2019. Họ buộc phải sa thải HLV Leonardo Jardim khi rơi xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Giải vô địch bóng đá Pháp.

Thierry Henry là một trong những chân sút xuất sắc nhất mà bóng đá Pháp sản sinh trong những năm gần đây. Năm 2014, tiền đạo tài năng này tuyên bố giã từ sự nghiệp quần đùi áo số.

Tại tuyển Pháp, Thierry Henry đã ghi 51 bàn sau 123 trận thi đấu từ năm 1997 tới 2010. Anh cùng "Les Blues" vô địch World Cup 1998, Euro 2000, FIFA Confederations Cup 2003 và Á quân của World Cup 2006.

Ở cấp độ CLB, Henry cũng rất thành công. Anh giành chức vô địch ở tất cả các đội bóng mà mình khoác áo, từ AS Monaco, Juventus, Arsenal, Barcelona đến New York Red Bulls.

Chân sút người Pháp thi đấu trận chuyên nghiệp đầu tiên vào ngày 31/8/1994 trong màu áo Monaco và để thua 0-2 trước Nice tại Ligue I. Khi đó chiến lược gia của Monaco là Arsene Wenger đã nhận thấy tiềm năng của Henry và đưa anh từ vị trí trung phong sang tiền đạo cánh. Henry giúp Monaco giành chức vô địch Ligue I mùa 1996-1997 trước khi chuyển sang Juventus sau đó 2 năm.

Sau một mùa giải không thành công tại Juventus, Henry tái hợp Wenger ở Arsenal và làm nên quãng thời gian vô cùng thành công của "Pháo thủ". HLV Arsene Wenger đã đưa anh từ một cầu thủ chạy cánh trở thành một trong những tiền đạo ghi bàn hiệu quả nhất châu Âu. Trong 2 giai đoạn thi đấu cho các "Pháo thủ", Henry ghi 228 bàn và giành 2 chức vô địch Premier League.

Danh hiệu mà Henry rất khao khát là Champions League được anh thêm vào bộ sưu tập vào năm 2009, trong màu áo Barca. Cùng với đội bóng xứ Catalan, Henry còn có thêm 2 chức vô địch La Liga và 1 Cup nhà vua Tây Ban Nha.

Sau khi chia tay Barca vào năm 2010, Henry đầu quân cho New York Red Bulls tại giải vô địch Mỹ (MLS). Tại đây anh thi đấu thêm 5 mùa giải và có một lần tái xuất ở Arsenal theo dạng cho mượn ở mùa 2011-2012.

Minh Đăng/Báo Tin tức
02h00 ngày 19/9, Monaco – Atletico: Tìm lối thoát cho Simeone
02h00 ngày 19/9, Monaco – Atletico: Tìm lối thoát cho Simeone

Atletico đang khởi đầu rất tệ ở La Liga, trái ngược với sự đầu tư ồn ào trong thị trường chuyển nhượng mùa Hè 2018, khiến cho HLV Diego Simeone rơi vào tình cảnh bị người hâm mộ la ó.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN