Dân mạng thu thập chữ ký đòi giải thể đội tuyển bóng đá Nga

Tác giả sáng kiến giải tán đội tuyển bóng đá Nga đề xuất lập đội tuyển mới của quốc gia Nga, có tài hơn mà ít tốn kém hơn, còn số tiền tiết kiệm được sẽ dùng chi cho cơ sở hạ tầng thể thao.

Đội tuyển bóng đá quốc gia Nga.

Sau kết quả thi đấu thất bại của đội tuyển bóng đá quốc gia Nga trong Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO) 2016 tại Pháp, trên trang web Change.org xuất hiện bản thu thập chữ ký kiến ​​nghị giải tán đội tuyển quốc gia hiện nay. Tác giả của sáng kiến ​​như vậy là một cư dân Tyumen, ông Artem Khasanov. Theo lời ông, các cầu thủ Nga đã không đáp ứng được niềm hy vọng của cả đất nước, vì vậy thế chỗ họ cần phải là những vận động viên mới tài năng hơn.

"Cần giải tán đội tuyển bóng đá quốc gia Nga, thành phần hiện tại không xứng đáng với niềm trông đợi hy vọng của toàn dân. Phải triệu tập đội ngũ mới. Số tiền tiết kiệm được sẽ đem kiến thiết các sân bóng đá và đào tạo thế hệ trẻ", văn bản kiến nghị công bố trên Change.org.

Theo Sputnik
Người Ý tái mặt: Lại một cuộc chạm trán với Tây Ban Nha
Người Ý tái mặt: Lại một cuộc chạm trán với Tây Ban Nha

Ngay khi Perisic vừa sút tung lưới Tây Ban Nha trong trận đấu với Croatia, BLV trên kênh RAI đã kêu lên: “Cuối cùng chúng ta lại gặp họ, đội mà ta không mong đợi nhất ở EURO”. Đội bóng mà Italy “lại gặp” ấy chính là Tây Ban Nha, ở vòng 1/8, một đối thủ mà Italy đã có quá nhiều kỉ niệm tồi tệ trong những năm qua.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN