Cúp quốc gia Bamboo Airways 2020: Các CLB mong mỏi được đón khán giả vào sân

Sau nhiều biến động vì dịch bệnh, cột mốc để những giải đấu của bóng đá nước nhà hoạt động trở lại cũng đã được ấn định. Hối hả tập luyện để đảm bảo cường độ, đá tập nội bộ giữa đội 1 và các tuyến trẻ cũng như tăng cường thi đấu giao hữu là những việc đã được các đội bóng ráo riết thực hiện mấy ngày qua.

Rèn chuyên môn

Cuối tuần qua, Hà Nội FC đã gặp Viettel ở trận giao hữu lượt về trên sân Hàng Đẫy để rèn quân cho ngày tái khởi động. Trong khi đó, để chuẩn bị tốt nhất cho cuộc đón tiếp HAGL ở sân chơi Cúp quốc gia – Bamboo Airways 2020 đã cận kề, Nam Định đã thi đấu cùng Phố Hiến FC để rà soát lại lực lượng vào chiều ngày 16/5.

Chú thích ảnh
CLB Nam Định muốn được bán vé vào sân theo nhu cầu của khán giả. Ảnh: TT&VH

Cùng thời điểm này, Quảng Nam FC đã vào Quy Nhơn để đá tập cùng chủ nhà Bình Định. Ở miền Trung, sau khi nói lời chia tay đội bóng Khánh Hòa, thủ môn Nguyễn Tuấn Mạnh đã có mặt trên sân tập của SHB Đà Nẵng vào buổi chiều cuối tuần vừa qua. Lãnh đạo đội bóng sông Hàn cho biết sẽ có thông báo chính thức về bản hợp đồng với thủ môn đã từng khoác áo đội tuyển quốc gia dưới thời Park Hang-seo trong tuần này.

Có thể thấy được sự chuẩn bị chu đáo của các CLB, bởi chỉ cuối tuần này bóng sẽ lăn trở lại ở sân chơi Cúp quốc gia. Ngoài những bước đi về chuyên môn như thế, còn một vấn đề đang được quan tâm, đó là người hâm mộ có được phép vào sân chứng kiến, cổ vũ cho các trận đấu hay không?
Với câu chuyện này, VFF, VPF đã giao quyền quyết định lớn nhất cho các đội bóng và BTC địa phương dựa trên yêu cầu phải căn cứ vào tình hình cụ thể và được sự chấp thuận của cơ quan chức năng ở mỗi địa phương.

Mong người hâm mộ được vào sân

Nói về vấn đề này, Chủ tịch CLB SLNA Nguyễn Hồng Thanh cho biết: “Trước hết phải được sự cho phép từ Chính phủ, sau đó cần được UBND tỉnh đồng ý để ban tổ chức (BTC) sân thi đấu và CLB căn cứ vào đó mà thực hiện.

Chúng ta thấy rằng người dân cũng cần có được món ăn tinh thần từ các hoạt động văn hóa thể thao như thế. Nếu chúng tôi nhận được sự chấp thuận từ cơ quan chức năng thì sẽ có những biện pháp tốt nhất từ công tác truyền thông cho đến đảm bảo các quy định về y tế khi đón khán giả vào sân xem thi đấu”.

Trong khi đó, Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ nhìn nhận: “Chúng ta thấy quyết định của các cơ quan điều hành khi giao cho các địa phương về việc có hay không việc cho phép người xem vào sân là hợp lý và rất đúng.

Bởi vì vào lúc này tình hình ở mỗi tỉnh thành cũng có những điểm khác nhau nhất định về công tác phòng chống dịch bệnh. Về vấn đề này, theo tôi mỗi địa phương hay các hoạt động thể thao phải ủng hộ và tuân thủ các quy định của Chính phủ hiện nay.

Với CLB Thanh Hóa thì chúng tôi cũng sẽ xin phép đề xuất với lãnh đạo tỉnh về việc cho khán giả được vào sân xem đội nhà thi đấu. Ví dụ sân Thanh Hóa sẽ xin phép được phát hành số lượng vé chỉ một nửa so với số chỗ ngồi trên khán đài và khán giả phải được kiểm tra gắt gao về các biện pháp y tế khi vào sân”.

Đồng quan điểm về việc cho phép người hâm mộ vào sân, Chủ tịch CLB Quảng Nam, ông Nguyễn Húp, thông tin: “Vào lúc này, chúng tôi đã nhận được các văn bản thông báo, chỉ đạo từ Tổng cục Thể dục Thể thao, VFF, VPF về việc tổ chức các giải đấu bóng trong thời gian sắp tới.

Chúng tôi sẽ triển khai các công việc trong tuần đến để đảm bảo mọi thứ suôn sẻ khi Cúp quốc gia và V-League trở lại. Chúng tôi ủng hộ việc giao quyền việc khán giả vào sân về cho mỗi địa phương và cũng rất mong muốn các trận đấu được tổ chức dưới sự cổ vũ của người hâm mộ.

Ngay đầu tuần này, về phía CLB cũng như BTC địa phương là Sở Văn hóa Thể thao sẽ có văn bản tham mưu, đề xuất với UBND tỉnh về vấn đề này. Cụ thể, chúng tôi xin phép được phát hành vé vào sân với số lượng tối đa 1/3 so với sức chứa của SVĐ Tam Kỳ và thực hiện nghiêm túc, cẩn thận các quy định y tế về phòng chống dịch bệnh trong bối cảnh mới”.

Hà Nội, Than Quảng Ninh đạt kết quả tốt trước ngày V League trở lại

Ngày 23/5, trên SVĐ Thiên Trường, chủ nhà Nam Định tiếp đón đội khách HAGL sẽ là trận đấu đầu tiên cho ngày tái khởi động các giải đấu trong nước. Trao đổi cùng Thể thao & Văn hóa, GĐĐH Trần Thái Toán của CLB Nam Định cho biết: “Chúng tôi ủng hộ và rất mong muốn được mở cửa đón khán giả vào sân để tận mắt chứng kiến các đội bóng thi đấu khi các giải đấu trở lại.

CLB cũng như các bộ phận liên quan đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh hôm 15/5 về việc này trên tinh thần là xin phép địa phương cho phép sân Thiên Trường mở cửa đón khán giả vào xem thi đấu, đồng thời sẽ không phải hạn chế ở mức độ người xem là bao nhiêu mà xin được phát hành số lượng vé và bán theo nhu cầu của người xem”.

Từ những chia sẻ của các CLB, có thể thấy mỗi SVĐ, mỗi BTC địa phương đều ủng hộ việc cho phép khán giả vào sân cũng như mong muốn nhận được chấp thuận của cơ quan chức năng để triển khai vấn đề này khi bóng lăn trở lại.

Theo Thethaovanhoa.vn
Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/5
Giải Cúp Quốc gia Bamboo Airways 2020 sẽ diễn ra từ ngày 24/5

Thông tin từ Công ty Cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) cho biết: Ngày 6/5, Ban điều hành các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020 đã ban hành thông báo số 42 dự kiến kế hoạch tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia 2020.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN