Hải Phòng là đội đầu tiên xin lùi lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2020 vì COVID-19

Hải Phòng xin lùi lịch thi đấu Cúp Quốc gia 2020 để có thời gian chuẩn bị tốt hơn cho giải đấu này sau thời gian dài nghỉ thi đấu vì dịch COVID-19.

Chú thích ảnh
Các trận đấu Cúp Quốc gia 2020 có thể trở lại vào ngày 15/5. Ảnh: TT&VH

Theo lịch dự kiến, Hải Phòng sẽ có chuyến hành quân tới sân của Đồng Tháp vào ngày 15/5.

Nhưng theo ban huấn luyện Hải Phòng, đội bóng này không kịp gom quân để chuẩn bị cho trận đấu này. Vì thế, Hải Phòng đã gửi công văn xin rời ngày khai mạc Cúp Quốc gia. Đội bóng đất Cảng sẽ hội quân và tập luyện trở lại từ ngày 26/4.

Trước đó, ngày 16/4, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã có cuộc họp nội bộ để đưa ra hướng giải quyết cho các giải đấu bóng đá tại Việt Nam trong bối cảnh quy định giãn cách xã hội đã được Chính phủ ra hạn kéo dài đến ngày 22/4.

Nội dung cuộc họp nhằm chuẩn bị các phương án để đưa các giải đấu bóng đá Việt Nam "tái khởi tranh" ngay khi được sự cho phép của các cơ quan nhà nước.

Theo Chủ tịch VPF Trần Anh Tú, việc tổ chức lại giải đấu phải tùy vào tình hình diễn biến của dịch COVID-19.

Trong các mốc thời gian dự kiến được đưa ra thì thời gian V-League 2020 trở lại được ấn định vào tuần thứ 3 của tháng 5/2020. Cụ thể, VPF dự kiến ngày tổ chức lại các trận đấu vào 15/5 với giải Cúp Quốc gia trong trường hợp VPF nhận được sự đồng ý của các cơ quan có thẩm quyền.

Ở thời điểm hiện tại, các CLB đang tiếp tục duy trì việc tập luyện của mình. Khoảng thời gian từ nay cho đến ngày dự kiến khởi tranh sẽ là đủ để cho các CLB có thể chuẩn bị.

Theo Thethaovanhoa.vn
Câu lạc bộ Hà Nội xuất sắc giành Siêu cúp Quốc gia 2019
Câu lạc bộ Hà Nội xuất sắc giành Siêu cúp Quốc gia 2019

Trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 diễn ra chiều 1/3 trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Hà Nội đã đánh bại chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh với tỉ số 2 - 1 để giành cúp vô địch.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN