Câu lạc bộ Hà Nội xuất sắc giành Siêu cúp Quốc gia 2019

Trong trận tranh Siêu cúp Quốc gia 2019 diễn ra chiều 1/3 trên sân vận động Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh), Câu lạc bộ Hà Nội đã đánh bại chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh với tỉ số 2 - 1 để giành cúp vô địch.

Cùng với danh hiệu vô địch V-League và Cúp Quốc gia 2019 trước đó, chiến thắng này giúp Câu lạc bộ Hà Nội tiếp tục khẳng định vị thế số 1 của bóng đá Việt Nam hiện nay.

Chú thích ảnh
Đại diện Ban tổ chức trao cúp Quốc gia 2019 cho các cầu thủ đội bóng Câu lạc bộ Hà Nội. Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN.

Do dịch COVID-19, trận đấu khởi tranh mùa giải 2020 của bóng đá Việt Nam đã diễn ra trong sân đấu chỉ có khoảng 100 cổ động viên của hai đội được phép vào sân. Các cổ động viên này đều được Ban tổ chức áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thực hiện tờ khai y tế, đo thân nhiệt, rà soát sức khỏe, phân luồng vào sân…

Cầu thủ hai đội đã chơi khá hứng khởi với các tình huống tấn công hấp dẫn ngay từ đầu trận. Chỉ trong hiệp đấu đầu tiên, khung thành hai đội liên tiếp bị “bắn phá” và có ba bàn thắng được ghi. Tân binh Công Phương (số 21) tiếp tục thể hiện phong độ cao khi mở tỉ số trận đấu cho Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở phút 19, với cú sút từ rất xa hạ gục thủ thành Văn Công (số 30).

Chỉ 10 phút sau, Câu lạc bộ Hà Nội đã có bàn cân bằng tỉ số, sau tình huống phối hợp khá đẹp mắt. Đội trưởng Văn Quyết (số 10) có pha chọc khe để Hùng Dũng băng xuống dứt điểm trượt bóng, chạm chân hậu vệ Công Thành (số 71) đi vào khung thành thủ môn Bùi Tiến Dũng (số 35). Phút cuối cùng hiệp một, Hùng Dũng lại góp công vào bàn thắng thứ hai của đội khách khi cú sút căng của anh khiến Bùi Tiến Dũng chỉ có thể phản xạ đẩy bóng ra, giúp Pape Omar (số 20) lao vào dứt điểm nâng tỉ số lên 2 - 1.

Bước vào hiệp hai, thế trận có nhiều thay đổi, với lối chơi chặt chẽ đầy toan tính bên phía Câu lạc bộ Hà Nội. Chủ nhà Thành phố Hồ Chí Minh dù rất nỗ lực tấn công nhưng thiếu tính đột phá nên không thể xuyên phá được hàng phòng ngự chắc chắn bên phía đối phương, dù bên phía đội khách thiếu các trung vệ hàng đầu là Duy Mạnh (bị thay ra do chấn thương) lẫn Đình Trọng (không thi đấu).

Chủ động chơi phòng ngự nhưng các cầu thủ của đội bóng Thủ đô thể hiện bản lĩnh, kinh nghiệm dày dạn và đẳng cấp, đưa Câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh vào thể trận "kiểm soát" của mình. Hàng công của Câu lạc bộ Hà Nội cũng khá nguy hiểm với sự cơ động của Pape Omar cùng khả năng hỗ trợ tốt của Hùng Dũng (cầu thủ được bầu chọn xuất sắc nhất trận). Nhiều cơ hội ghi bàn được tạo ra nhưng đội khách không thể gia tăng tỉ số.

Tuy vậy, chiến thắng chung cuộc 2-1 giúp Câu lạc bộ Hà Nội giành Siêu cúp Quốc gia 2019 với phần thưởng 300 triệu đồng và là động lực để đội bóng này hướng đến V-League 2020 sắp khởi tranh. Trong khi đó, trận thua này bộc lộ nhiều vấn đề cần huấn luyện viên Chung Hae-soung và các học trò phải cải thiện nếu muốn cạnh tranh chức vô địch V-League 2020, với đối thủ “nặng ký” nhất vẫn là đương kim vô địch Câu lạc bộ Hà Nội.

Tiến Lực (TTXVN)
Trận siêu cúp quốc gia vẫn trong 'chế độ chờ'
Trận siêu cúp quốc gia vẫn trong 'chế độ chờ'

Ban Tổ chức trận siêu cúp quốc gia 2019 đến thời điểm này vẫn dự kiến tiến hành trận đấu giữa TP Hồ Chí Minh và Hà Nội FC, vào ngày 1/3 tới, trên sân Thống Nhất, nhưng nhiều khả năng sẽ không có sự chứng kiến của khán giả. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, không loại trừ tình huống bất khả kháng xảy ra, trận siêu cúp sẽ phải tạm dừng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN