Diễn thuyết về tình hình Biển Đông tại New Zealand

Đây là lần đầu tiên Đại học Massey, một trong những trường đại học hàng đầu của New Zealand mời đại diện của Học viện Ngoại giao Việt Nam thuyết trình về tình hình Biển Đông tại New Zealand.


Đại sứ Nguyễn Việt Dũng, Tiến sĩ Nguyễn Lan Anh và các giáo sư Trường Đại học Massey, Wellington.

Ngày 12/10, tại Wellington, Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand đã phối hợp với Trung tâm nghiên cứu Quốc phòng và An ninh, Trường Đại học Massey tổ chức buổi diễn thuyết về “Tình hình căng thẳng tại Biển Đông” dưới góc nhìn của học giả Việt Nam.

Buổi diễn thuyết do Tiến sỹ Nguyễn Lan Anh, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu về Biển Đông, Học viện Ngoại giao trình bày tập trung vào các vấn đề chính như nguồn gốc lịch sử  của vấn đề, cập nhật thông tin và hình ảnh gần đây về những diễn biến, nguyên nhân, tác động của tình hình căng thẳng tại Biển Đông và triển vọng của việc quản lý và giải quyết các tranh chấp tại Biển Đông.

Theo Tiến sĩ Nguyễn Lan Anh trong bối cảnh tình hình Biển Đông căng thẳng và có nhiều biến động như hiện nay, để đảm bảo lợi ích chung trong việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, tự do hàng không ở Biển Đông, các bên liên quan cần nỗ lực kiềm chế, không thực hiện các chính sách đơn phương làm thay đổi nguyên trạng tại Biển Đông.

Các khách mời tham dự.

Các hành động như cắt cáp tàu khảo sát địa chấn Viking II (6/2011), Bình Minh II (5/2011, 11/2012), bắt giữ trái phép tàu cá của Việt Nam, đơn phương áp đặt các quy định pháp luật về nghề cá tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương- 981 nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam (5/2014), các hoạt động xây dựng, bồi đắp đảo nhân tạo với quy mô lớn trong khu vực tranh chấp tại Biển Đông… không những trái với luật pháp quốc tế mà còn làm gia tăng nghi kị và làm phức tạp thêm tình hình, thậm chí có thể dẫn đến xung đột. Cần thiết phải tuân thủ Luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển 1982, thực hiện đầy đủ, nghiêm túc Tuyên bố Ứng  xử của các bên ở Biển Đông (DOC), thương lượng thực chất về Bộ Quy tắc ứng xử COC, thúc đẩy hợp tác trong các diễn đàn, các cơ chế đa phương hiện có mà ASEAN đóng vai trò trung tâm như ARF, ADMM, ADMM+, EAS..., làm rõ các yêu sách tại Biển Đông phù hợp với Luật pháp quốc tế.

Kết thúc phần trình bày, Tiến sĩ Nguyễn Lan Anh cũng dành thời gian để làm rõ hơn một số vấn đề mà đại biểu quan tâm qua phần hỏi đáp.

Việc tổ chức buổi diễn thuyết lần này là sự kiện hữu ích, thu hút sự tham dự của hơn 100 khách mời là các giáo sư, giảng viên, sinh viên của các Trường Đại học tại Wellington, đại diện trong Đoàn ngoại giao, một số Bộ, ngành và phóng viên sở tại, giúp các vị khách tham dự có dịp hiểu rõ hơn về những nguyên nhân và diễn biến tình hình căng thẳng hiện nay tại Biển Đông.  

TTXVN/Tin Tức
Mỹ hợp tác với lực lượng chấp pháp trên biển Đông Nam Á
Mỹ hợp tác với lực lượng chấp pháp trên biển Đông Nam Á

Chính quyền của Tổng thống Barack Obama ngày 8/10 thông báo Mỹ sẽ gia tăng hỗ trợ lực lượng chấp pháp trên biển của các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN