Chuyển quà Tết ra hai đảo tiền tiêu

Ngày 26/1, tại quân cảng Đà Nẵng, đoàn công tác vùng 3 Hải quân đã chuyển các vật phẩm là những món quà Tết gửi đến các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại hai đảo tiền tiêu Cồn Cỏ và Lý Sơn.

Đoàn công tác chuyển quà Tết lên tàu.

Đoàn công tác chúc Tết hai đảo Cồn Cỏ và Lý Sơn bắt đầu xuất phát từ tối ngày 26/1. Trong số các món quà được gửi từ đất liền, không thể thiếu được những tấm lá dong xanh, gạo nếp để các chiến sĩ gói bánh chưng ăn Tết.

Đặc biệt, trong chuyến đi lần này, đoàn công tác sẽ gửi đến các chiến sĩ một số vô tuyến cũng như nhiều ấn phẩm báo chí Xuân nhằm góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho người lính đảo.
 


Những món quà chứa đựng tình cảm của đất liền gửi tới người lính đảo xa.

Đồng chí Mai Trọng Định, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy vùng 3 Hải quân - trưởng đoàn thăm và chúc Tết hai đảo tiền tiêu - khẳng định công tác chuẩn bị đón Tết cổ truyền năm 2016 chú trọng mang tới cho các cán bộ, chiến sĩ bầu không khí đầy đủ, ấm cúng như một gia đình. 

Lực lượng vùng 3 Hải quân khẳng định luôn chuẩn bị cho các cán bộ, chiến sĩ đón Tết dựa trên phương châm vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.


Xem video chuyển quà Tết lên tàu Hải quân:



Hà Linh
Đoàn tàu chở quà Tết ra Trường Sa đã cập bờ
Đoàn tàu chở quà Tết ra Trường Sa đã cập bờ

Trưa 23/1, đoàn gồm 4 tàu chở hơn 50 tấn hàng từ đất liền ra chúc Tết cán bộ và chiến sỹ, nhân dân tại 33 điểm của 21 đảo thuộc quần đảo Trường Sa đã cập cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN