Cảnh sát biển tăng cường tình đoàn kết, gắn bó với đồng bào dân tộc, tôn giáo

Trong hai ngày 4-5/12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phối hợp với Báo Người Lao động; UBND xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An tổ chức chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”.

Chú thích ảnh
Khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Tham dự có Thiếu tướng Doãn Bảo Quyết – Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam; đại diện Ban Tôn giáo Chính phủ; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy Nghệ An; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An và nhân dân xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc.

Thượng tá Lê Huy, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển cho biết, xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc là xã bãi ngang ven biển, người dân nơi đây chủ yếu sống bằng nghề đi biển, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn, Cơ quan Chính trị đã tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh lựa chọn địa bàn để tiến hành thực hiện công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”.

Nghi Quang là 1 trong 10 xã, phường trên địa bàn 10 tỉnh, thành trong cả nước thực hiện ký kết phối hợp công tác dân vận “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”. 

Sau hơn 1 năm, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy số 2, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển và UBND xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc tổ chức hội nghị ký kết chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận "Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo" đã đạt được nhiều kết quả nhất định. Hai bên đã trao đổi, thông tin tình hình trên địa bàn; tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về biển đảo; đồng thời vận động nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội; giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, bảo vệ tài nguyên môi trường; tham gia xây dựng địa phương đạt chuẩn nông thôn mới.

Trong chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo”, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cùng Báo Người Lao Động đã thăm, tặng quà cho người dân và chính quyền 7 thôn trong xã Nghi Quang; tổ chức hội thi tuyên truyền về quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo; chiếu phóng sự về công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo của quân đội; phóng sự về lực lượng cảnh sát biển Việt Nam; khám bệnh, tư vấn sức khỏe miễn phí, tặng quà cho bà con. Ngoài ra, Báo Người Lao Động tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc, 20 túi thuốc và các phần quà giá trị khác.

Ông Nguyễn Đình Thanh, Chủ tịch UBND xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An bày tỏ sự xúc động khi Báo Người Lao Động tặng cờ Tổ quốc và tặng quà hỗ trợ bà con nhân dân trong xã bị ảnh hưởng đợt mưa lũ vừa qua. Chương trình "Một triệu lá cờ Tổ quốc cùng ngư dân bám biển" của Báo Người Lao Động có ý nghĩa rất lớn, là món quà tinh thần ý nghĩa đối với bà con nhân dân và ngư dân”.

Chú thích ảnh
Tặng quà cho người dân xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. 

Ngư dân Nguyễn Đình Nông, trú xóm Thủy Tiến, xã Nghi Quang vui mừng cho hay, chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào dân tộc, tôn giáo” có ý nghĩa thiết thực động viên tinh thần ngư dân yên tâm vươn khơi, bám biển. “Bà con ngư dân ngoài việc mưu sinh còn nhận thấy trọng trách giữ gìn biển, đảo quê hương, bảo vệ ngư trường của chúng ta. Đối với ngư dân, lá cờ Tổ quốc tung bay trên các phương tiện tàu thuyền của ngư dân khiến họ như thấy Tổ quốc luôn bên mình khi vươn khơi, giúp bà con ra khơi vững tin hơn, yên tâm hơn".

Vừa được khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí, bà Nguyễn Thị Mận, trú xóm Tân Lập 2, xã Nghi Quang xúc động: Những món quà này là nguồn động viên tinh thần, tiếp sức cho người dân chúng tôi xây dựng quê hương giàu mạnh hơn.

Không chỉ tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí cho người dân, đối tượng chính sách, giáo dân có hoàn cảnh khó khăn, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ban Dân vận tỉnh Nghệ An, lãnh đạo huyện Nghi Lộc còn đi thăm, tặng quà Giáo phận Vinh, Giáo xứ Lộc Mỹ, tặng quà cho UBND xã Nghi Quang, 7 xóm dân cư của xã và 470 suất quà cho các gia đình chính sách, hộ đồng bào tôn giáo nghèo, ngư dân; phối hợp với đoàn viên thanh niên xã Nghi Quang trồng cây xanh trên trục đường liên thôn...

Đây là hoạt động ý nghĩa nhằm nâng cao hiểu biết cho cán bộ, nhân dân về tình hình biển đảo; Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018; quan điểm, chính sách dân tộc tôn giáo của Đảng, Nhà nước ta. Qua đó, chương trình cũng nâng cao trách nhiệm của công dân đối với sự nghiệp đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc; tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết gắn bó giữa nhân dân trên địa bàn xã Nghi Quang, huyện Nghi Lộc với cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế của địa phương.

Tin, ảnh: Bích Huệ (TTXVN)
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền pháp luật học đường tại thành phố Hải Phòng
BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tuyên truyền pháp luật học đường tại thành phố Hải Phòng

Vừa qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Công an huyện An Dương, UBND xã Đồng Thái, huyện An Dương (Hải Phòng), tổ chức tuyên truyền pháp luật học đường cho gần 1500 cán bộ, giáo viên và các em học sinh hai Trường Tiểu học và Trung học cơ sở xã Đồng Thái.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN