Theo thông tin từ bệnh viện, qua khai thác bệnh sử, bệnh nhân phát hiện khối u từ 10 năm trước nhưng không điều trị vì nghĩ rằng khi mãn kinh, u sẽ tự teo nhỏ và biến mất. Bên cạnh đó, tâm lý lo ngại phẫu thuật cũng khiến người bệnh trì hoãn điều trị.
Ê kíp phẫu thuật đã cắt bỏ hoàn toàn khối u xơ tử cung. Ảnh: BV
Đến ngày 27/8, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, được thực hiện các xét nghiệm tầm soát ung thư cổ tử cung và siêu âm tử cung. Kết quả cho thấy, khối u có kích thước lớn, các bác sĩ chỉ định nhập viện phẫu thuật.
Sau khi được hội chẩn và chuẩn bị tiền phẫu, ca mổ được tiến hành vào ngày 30/9. Ê kíp phẫu thuật đã cắt bỏ hoàn toàn khối u xơ tử cung nặng 4,5kg, bảo tồn an toàn sức khỏe cho người bệnh.
Bác sĩ Trương Hoàng Việt, khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, u xơ tử cung có nguyên nhân do sự tăng sinh quá mức của sợi cơ trơn và mô liên kết ở cơ tử cung. Bệnh nhân đi khám vì bụng to tương đương thai 27 - 28 tuần. Nếu không kịp thời phẫu thuật, khối u có khả năng to lên chèn ép niệu quản, bàng quang, thậm chí những u xơ tử cung to có khả năng tiềm ẩn nguy cơ ác tính (Sarcom).
Khối u xơ tử cung nặng gần 4,5kg. Ảnh: BV
Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh chóng, được xuất viện sau 5 ngày điều trị và hẹn tái khám sau 2 tuần. Kết quả sinh thiết cho thấy khối u lành tính. Chia sẻ sau phẫu thuật, bệnh nhân B.T.L nói: “Tôi chịu đựng bụng to suốt hơn một năm, ai cũng tưởng mình mang thai. Giờ được phẫu thuật an toàn, tôi thấy nhẹ nhõm và khỏe mạnh trở lại”.
Theo các chuyên gia y tế, u xơ tử cung là một bệnh lý hoàn toàn lành tính của tử cung và thường gặp ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Theo một nghiên cứu của Hoa Kỳ, 40 - 60% phụ nữ trên 35 tuổi có u xơ tử cung, đối với phụ nữ ở độ tuổi gần 50, tần suất gặp u xơ tử cung là 70 - 80%. Một người cùng lúc có thể có một hoặc nhiều u xơ, ở nhiều vị trí và kích thước khác nhau. Tùy thuộc vào vị trí cũng như kích thước khối u xơ, người bệnh có thể gặp phải các triệu chứng như rối loạn kinh nguyệt, khối u chèn ép các cơ quan lân cận, đau bụng dưới, vô sinh …
Bác sĩ khuyến cáo, khi có các dấu hiệu bất thường, người dân cần đến ngay cơ sở y tế để được các bác sĩ chuyên khoa thăm khám và tư vấn kịp thời. Việc phát hiện sớm và điều trị đúng cách sẽ giúp kiểm soát bệnh hiệu quả, ngăn ngừa các biến chứng nghiêm trọng có thể xảy ra.