Bác sĩ Nguyễn Tấn Phát, Trưởng khoa Hồi sức tích cực cho biết, đây là tai nạn hy hữu, rất hiếm gặp trong y văn. Bệnh nhân là ông Lê Văn H., được người nhà đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, với tổn thương gần như đứt nhóm cơ vùng cổ, rách thanh mạc, tổn thương sụn giáp – sụn nhẫn, khí quản bị cắt ngang. Nếu vết thương lan rộng thêm vài milimét và làm đứt động mạch cảnh hai bên, nguy cơ tử vong rất cao.
Bệnh viện đã báo động đỏ liên viện kịp thời cứu sống cụ ông. Ảnh: BV
Theo người nhà, trong lúc sử dụng máy xịt nước áp lực cao, ông H. bất cẩn tuột tay, khiến dòng nước mạnh từ vòi xịt cắt sâu vào vùng cổ, làm đứt thanh quản và khí quản, kèm vết thương hở ở cẳng tay.
Nhận định đây là ca cấp cứu rất phức tạp, khoa Cấp cứu của bệnh viện đã báo động đỏ nội viện, huy động ê-kíp Liên chuyên khoa, Gây mê hồi sức, Hồi sức tích cực phối hợp xử trí. Các bác sĩ đã mở đường thở tạm thời, kiểm soát hô hấp, cầm máu, đồng thời tạo hình lại sụn, khâu nối nhóm cơ thanh quản và mở khí quản. Sau phẫu thuật, bệnh nhân được chuyển đến khoa Hồi sức tích cực để theo dõi.
Bác sĩ Phát cho biết: “Khó khăn lớn nhất là vừa phải khôi phục cấu trúc thanh – khí quản, vừa đảm bảo đường thở cho bệnh nhân. Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng giữa các khoa, ca phẫu thuật đã thành công, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch”.
Sau 3 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân đã được rút máy thở, sức khỏe ổn định và hiện đang phục hồi tại khoa Liên chuyên khoa, dự kiến xuất viện trong vài ngày tới.
Theo bác sĩ Phát, máy xịt nước áp lực cao có thể gây chấn thương nghiêm trọng nếu sử dụng không đúng cách, đặc biệt khi tia nước hướng vào vùng cổ, mặt hoặc vùng da hở. Người dân cần tuân thủ hướng dẫn an toàn, không để trẻ em sử dụng và mang đồ bảo hộ khi cần thiết.
Khi xảy ra tai nạn, cần băng ép cầm máu tạm thời, giữ đường thở thông thoáng và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được cấp cứu kịp thời.