Ung thư tuyến giáp là bệnh hiếm gặp ở trẻ em, nhưng khi mắc bệnh, các tế bào ung thư ở trẻ sẽ phát triển nhanh hơn ở người lớn. Các triệu chứng thường không rõ ràng và diễn tiến âm thầm, khiến bệnh dễ dàng bị bỏ qua cho đến khi đã di căn.
Sáng 1/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, thông qua hệ thống y tế từ xa Telemedicine, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức tiến hành hội chẩn trực tuyến với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu thành công nữ bệnh nhân N.T.T vỡ tim do tai nạn giao thông.
Ngày 31/1, các bác sỹ Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh đã đỡ đẻ thành công cho một sản phụ sinh con tại khu cách ly của bệnh viện.
Ngày 30/1, Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, đơn vị vừa sử dụng kỹ thuật xạ phẫu mới để điều trị thành công cho bệnh nhi 13 tuổi, trú tại thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh bị động kinh kháng thuốc. Bệnh viện Trung ương Huế là đơn vị đầu tiên của Việt Nam triển khai xạ trị ở trẻ em, đặc biệt là xạ trị có gây mê.
Các thầy thuốc đang công tác tại các bệnh viện ở TP Đà Nẵng cho biết, họ luôn sẵn sàng lên đường để chống dịch COVID-19.
Ngày 25/1, Tiến sỹ, bác sỹ Đoàn Tiến Mỹ, Trưởng khoa Gan mật tụy, Bệnh viện Chợ Rẫy, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị đã thực hiện thành công ca phẫu thuật bóc tách khối u đầu tụy lớn nhất từ trước đến nay.
Các bác sĩ Khoa Phụ sản, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật cấp cứu thành công một sản phụ mang song thai có biểu hiện suy thai do dây rốn bám màng.
Chiều 21/1, tại thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, Công ty cổ phần Tập đoàn Lạc Việt đã khai trương và đưa vào hoạt động Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt Phúc Yên.
Chiều 21/1, Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai ký kết biên bản thỏa thuận hợp tác với Công ty cổ phần Ứng dụng PKH nhằm triển khai giải pháp đặt lịch khám trực tuyến giúp người dân thuận tiện hơn trong việc đăng ký khám chữa bệnh.
Ngày 20/1, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương (Thành phố Hồ Chí Minh) đã đưa vào hoạt động khu lọc máu theo tiêu chuẩn Nhật Bản nhằm phục vụ nhu cầu chạy thận của người dân thành phố, khách du lịch, chuyên gia nước ngoài và người dân các tỉnh, thành lân cận.
Ngày 14/1, Bác sĩ Phạm Hiếu Vinh – Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên cho biết: Sau khi được điều trị tích cực, 70/82 công nhân bị ngộ độc thực phẩm tại Công ty sản xuất linh kiện điện tử CCIPY (Khu công nghiệp An Phú, thành phố Tuy Hòa) đã xuất viện.
Bác sĩ Nguyễn Duy Thụy, Khoa Chấn thương - Chỉnh hình Cột sống, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, những ngày đầu năm 2021, Bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho một ca vẹo cột sống bẩm sinh đặc biệt.
Những ngày gần đây, thành phố Đà Nẵng bị ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ xuống thấp đã khiến nhiều trẻ em mắc các bệnh liên quan đến đường hô hấp và tai mũi họng.
Chiều 8/1, các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận thêm 2 trường hợp chấn thương nặng do pháo tự chế phát nổ.
Tối 5/1, theo thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (Thành phố Hồ Chí Minh), đơn vị này vừa tiếp nhận và điều trị thành công một bệnh nhi bị xuất huyết não. Đây là một trong những trường hợp nhỏ tuổi nhất ghi nhận đột quỵ não tại bệnh viện này.
Chiều 5/1, bác sỹ Lê Văn Tuấn, Trưởng Khoa Chấn thương chỉnh hình - Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị này đã thực hiện thành công ca phẫu thuật sử dụng mảnh ghép 3D hợp kim Titanium dạng tổ ong thay một đoạn xương chày cho bệnh nhân bị ung thư xương. Đây là kỹ thuật hoàn toàn mới được thực hiện tại Bệnh viện Chợ Rẫy nói riêng và Việt Nam nói chung.
Ngày 31/12, tại Cần Thơ, Bộ Y tế tổ chức Lễ khởi công xây dựng công trình Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình Trung ương Cần Thơ.
Ngày 31/12, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa tiếp nhận cấp cứu cho bé L.L.Đ (8 tuổi, đến từ Hải Phòng). Bé đến Bệnh viện trong tình trạng da đầu bị đứt rời hoàn toàn do tai nạn cuốn tóc vào bánh xe 3 bánh.
Ngày 30/12, Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Đồng thời, công bố Quyết định của Bộ Y tế công nhận Bệnh viện Sản Nhi Hưng Yên là đơn vị đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm.
Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Quyết định phê duyệt chương trình chuyển đổi số y tế đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trong đó xác định tầm nhìn của chuyển đổi số ngành y tế tới năm 2030 là việc ứng dụng công nghệ số trong hầu hết các hoạt động, dịch vụ của ngành y tế, hình thành nền y tế thông minh với ba nội dung chính là phòng bệnh thông minh, khám chữa bệnh thông minh và quản trị y tế thông minh.
Bác sĩ Vũ Anh Trường, Phó Giám đốc phụ trách Bệnh viện Lao và bệnh phổi tỉnh Yên Bái cho biết: Với mục tiêu nâng cao chất lượng khám và điều trị, Bệnh viện tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án và ngành y tế để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị.