Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Chiều 11/10, Sở Y tế tỉnh Bắc Kạn đã tổ chức lễ ra quân, gặp mặt và giao nhiệm vụ cho đoàn gồm 19 viên chức ngành Y tế hỗ trợ cho ngành Y tế tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19.
Lễ công bố Quyết định xếp hạng đặc biệt đối với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên đã diễn ra vào ngày 11/10, tại tỉnh Thái Nguyên.
Ngày 11/10, Bệnh viện đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu bắt đầu tiếp nhận, đưa vào điều trị cho 14 bệnh nhân COVID-19, tại Khu điều trị và hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 của bệnh viện. Đây là cơ sở y tế tư nhân đầu tiên của tỉnh góp sức phòng, chống dịch COVID-19.
Từ ngày 11/10, Bệnh viện Dã chiến Ký túc xá phía Tây sẽ tạm ngưng chữa trị bệnh nhân mắc COVID-19. Tuy nhiên, đơn vị chưa giải thể vì tình hình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, bệnh viện vẫn luôn trong tư thế sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân mắc COVID-19.
Sau khi có hai Bệnh viện Quận 7 và Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi trở về công năng tiếp nhận người bệnh không mắc COVID-19, Sở Y tế Thành phố đang lên lộ trình đến 31/12/2021 đưa toàn bộ các bệnh viện trên địa bàn phục hồi công năng ban đầu.
Ngày 9/10, thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn vị đang xây dựng lộ trình ngừng hoạt động các bệnh viện dã chiến trên địa bàn, trả lại trường học, ký túc xá, nhà tái định cư do tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát.
Ông Trần Văn Sỹ, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh, cho biết, kể từ ngày 10/10 tỉnh sẽ dừng hoạt động hai bệnh viện điều trị COVID-19 được trưng dụng từ Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Dương Minh Châu để chuyển sang tiếp nhận khám, chữa bệnh thông thường cho người dân.
UBND TP Hồ Chí Minh vừa có văn bản khẩn gửi Sở Y tế và Sở Tài chính về việc thực hiện thí điểm chi trả chi phí cho cơ sở y tế tư nhân tham gia điều trị bệnh nhân COVID-19 theo kết luận của Thành ủy.
Chiều 7/10, tại Hà Nội, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến triển khai Hướng dẫn chẩn đoán, điều trị COVID-19 phiên bản lần thứ 7 cho tất cả các cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc qua 700 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố, quận/huyện, thị xã.
Làn sóng thứ 4 dịch COVID-19 này, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, đội ngũ y, bác sĩ từ các bệnh viện nhanh chóng được “chi viện”, tăng cường cho các bệnh viện dã chiến.
Ngày 3/10, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức Lễ công bố triển khai hoạt động Bệnh viện điều trị COVID 19 tại địa bàn tỉnh.
Liên quan đến ca bệnh được phát hiện tại Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương là người nhà bệnh nhân từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, Viện Huyết học Truyền máu Trung ương cho biết, người nhà bệnh nhân đã được chuyển điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương (ngày 1/10).
Sáng 1/10, Đoàn Công tác của Cục quản lý khám, chữa bệnh đã làm việc với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức về công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Cùng với số lượng ca mắc mới giảm và số người được xuất viện tăng khiến cho các bệnh viện dã chiến, khu cách ly tập trung điều trị COVID-19 trên địa bàn TP Hồ Chí Minh đang giảm dần. Đây là tín hiệu vui ngay trước thềm thời điểm thành phố dần nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội từ ngày 1/10.
Với những tín hiệu lạc quan khi số ca mắc và tử vong do dịch COVID-19 đang có dấu hiệu giảm dần, từ cuối tháng 9, ngành y tế TP Hồ Chí Minh đã chuẩn bị lộ trình phục hồi công năng ban đầu của các bệnh viện nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh thông thường cho người dân.
Chiều 29/9, UBND tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt, tiễn đoàn công tác ngành y tế lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch COVID-19.
Sáng 26/9, Bệnh viện Hùng Vương Gia Lai (đường Lê Duẩn, thành phố Pleiku, Gia Lai) đã chính thức được khởi công.
Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tổ chức lễ xuất quân tiễn Đoàn công tác hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh.
Ngày 24/9, tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt để tiễn 52 bác sỹ, kỹ thuật viên của các bệnh viện, trung tâm y tế trên địa bàn lên đường hỗ trợ chống dịch COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.
Ngày 24/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị y tế công lập và các đơn vị khám chữa bệnh ngoài công lập trực thuộc ngành về việc điều chỉnh phân luồng xét nghiệm sàng lọc chẩn đoán SARS-CoV-2 để trả kết quả xét nghiệm sớm cho các đối tượng và chủ động phát hiện ca bệnh, chẩn đoán, thu dung và theo dõi điều trị.