Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Tại buổi tập huấn trực tuyến về phòng, chống dịch COVID-19 cho hơn 80 bệnh viện tư nhân khu vực phía Bắc tại Trung tâm quan lý điều hành, hỗ trợ chẩn đoán và điều trị COVID-19, Bộ Y tế, ngày 18/11, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Phó Chủ tịch Hội đồng y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục quản lý Khám, chữa bệnh đề nghị hệ thống các bệnh viện tư nhân cần phát huy hơn nữa vai trò trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
Chiều 17/11, UBND tỉnh Hưng Yên ban hành văn bản chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh điều chỉnh phạm vi, thu hẹp khoanh vùng, cách ly phòng, chống dịch COVID-19, kết thúc phong tỏa tạm thời hầu hết các khoa phòng phục vụ công tác điều trị.
Theo phương châm “4 tại chỗ”, trong bối cảnh diễn biến dịch phức tạp, số ca mắc mới tăng cao mỗi ngày, Bình Phước đang chủ động nguồn ô-xy y tế dự phòng đáp ứng yêu cầu của các cơ sở điều trị.
Ngày 15/11, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nối lại cẳng chân bị đứt rời cho một người bệnh bị máy cắt cỏ cắt lìa chân. Đó là trường hợp anh L.V.T (38 tuổi) đến từ Văn Chấn, Yên Bái.
Ngày 12/11, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết vừa phẫu thuật động kinh thành công cho bé N.P.A (12 tuổi) bị động kinh từ 3 tháng tuổi đến nay, có ngày bé phải chịu đựng đến 3 cơn động kinh liền.
Ngày 12/11, nhằm tăng cường tư vấn và hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 (các F0) đang có xu hướng tăng lại trong thời gian gần đây, Sở Y tế TP Hồ Chí Minh và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Thầy thuốc trẻ TP Hồ Chí Minh quyết định kích hoạt lại mạng lưới “Thầy thuốc đồng hành” trên địa bàn thành phố.
Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Hương Giang vừa quyết định thành lập Cơ sở thu dung, điều trị COVID-19 số 1 (Bệnh viện dã chiến điều trị COVID-19 số 1) với quy mô 2.500 giường nhằm ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
Để góp phần giảm tải cho các cơ sở điều trị COVID-19 tuyến Trung ương và sẵn sàng đáp ứng tình huống ở các cấp độ dịch, tỉnh Thái Nguyên đã quyết định thành lập Bệnh viện Điều trị COVID-19 số 1 đặt tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Thái Nguyên có trụ sở tại thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa vừa phẫu thuật bóc tách thành công một khối u diệp thể ở vú có trọng lượng 5kg cho một nữ bệnh nhân.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên vừa có thông báo từ 9 giờ 30 phút ngày 3/11, bệnh viện tạm ngừng tiếp nhận người bệnh đến đăng ký khám bệnh, chữa bệnh nội trú, ngoại trú, người bệnh chuyển tuyến thông thường để tập trung tầm soát dịch COVID-19 trong bệnh viện cho đến khi có thông báo mới.
Ngày 1/11, Bệnh viện Hoàn Mỹ Sài Gòn cho biết, đơn vị đã kích hoạt báo động đỏ nội viện để cấp cứu một thai phụ nguy kịch, đe doạ tính mạng do vỡ thai ngoài tử cung.
Sau hơn nửa tháng khẩn trương thi công, ngày 31/10, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu và lãnh đạo Sở Y tế đã đến bàn giao Bệnh viện dã chiến số 1, để ngành y tế tỉnh đưa vào thu dung, điều trị các trường hợp mắc COVID-19.
Ngày 28/10, Bệnh viện Da Liễu TP Hồ Chí Minh cho biết, sau thời gian giãn cách xã hội, bệnh viện tiếp nhận nhiều trường hợp khởi phát bệnh vảy nến hoặc bệnh trở nặng hơn do căng thẳng hoặc sử dụng nhiều nước sát khuẩn trong mùa dịch.
Ngày 27/10, UBND tỉnh Long An tổ chức Lễ tri ân, chia tay Đoàn cán bộ y tế đến từ tỉnh Thái Nguyên, sau gần 80 ngày đồng hành hỗ trợ địa phương trong công tác điều trị bệnh nhân COVID-19.
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã hoàn thành các điều kiện cần thiết để từ ngày 26/10 có thể tiếp nhận điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện dã chiến số 2 (đặt tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị thành phố Việt Trì, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì).
Ngày 23/10, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc sử dụng một phần Bệnh viện Ung bướu tỉnh Thanh Hóa để thiết lập cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19.
Theo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Trà Vinh, tỉnh vừa kích hoạt lại 3 bệnh viện dã chiến để thu dung, sàng lọc, cách ly và điều trị các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh.
“Những ngày này sẽ là những ngày không thể quên đối với tôi. Đó là những ngày tôi và các đồng nghiệp tập trung cho “cuộc sống khác” thường nhật tại khu cách ly điều trị bệnh nhân COVID-19 ở trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Bình Thuận, Quận 7, TP Hồ Chí Minh) để hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của người thầy thuốc là đánh thắng đại dịch COVID-19”, Thượng úy, bác sĩ Lê Hữu Khánh, khoa Can thiệp Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 chia sẻ.
Sáng 20/10, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (tại thành phố Long Xuyên) cho biết, để hạn chế lây lan cho các khu vực còn lại, bảo đảm sức khỏe người bệnh và nhân dân đến khám chữa bệnh, Bệnh viện đã thực hiện phong tỏa diện hẹp (từ tầng 6 đến tầng 9) để khử khuẩn, làm xét nghiệm.
Ngày 15/10, tại Bệnh viện Dã chiến số 16 (Quận 7), Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Bạch Mai đã chính thức được chuyển giao cho Sở Y tế TP Hồ Chí Minh.