Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Với việc ứng dụng công nghệ thực tế ảo vào thay khớp nhân tạo, không chỉ mở ra cơ hội cho người bệnh thoái hóa khớp gối ngày càng nhiều tại Việt Nam, ngành y tế Việt Nam còn tạo một dấu ấn mạnh mẽ trong khu vực và quốc tế trong lĩnh vực nội soi khớp và thay khớp.
Ngày 18/3, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa Thanh Vũ Medic Bạc Liêu cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận và can thiệp thành công trường hợp tắc đường mật hiếm gặp.
Bệnh viện số 1 phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh đã tiến hành lọc máu liên tục cho 1 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng. Sau hơn 10 ngày điều trị, sức khỏe của bệnh nhân đã ổn định trở lại.
Ngày 7/3, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật nội soi cắt bướu giáp nhân qua tiền đình miệng cho một nữ bệnh nhân.
Để nâng cao năng lực khám, chữa bệnh cho người dân, trong những năm qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã chú trọng đầu tư các trang thiết bị hiện đại với tổng kinh phí trên 108 tỷ đồng.
Các bác sĩ Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa can thiệp thành công trường hợp xuất huyết tự phát mức độ nặng hiếm gặp trên bệnh nhân dương tính với SARS CoV-2.
Tối 28/2, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, các bác sĩ khoa Nội hô hấp - Miễn dịch dị ứng, Bệnh viện Đà Nẵng vừa nội soi gắp thành công cây đinh sắt dài 3cm nằm trong phế quản cho bệnh nhân Nguyễn Xuân B. (45 tuổi), làm thợ hồ, trú tại xã Tịnh Châu, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.
Bác sĩ Nguyễn Thành Bích Thảo và Bác sĩ Nguyễn Hoàng Du xứng đáng với tên gọi “thiên thần áo trắng” khi họ không quản ngại nguy hiểm, hy sinh thời gian dành cho gia đình, ngày đêm túc trực, giúp bệnh nhân thoát cửa tử của đại dịch COVID-19.
Chiều 25/2, Bác sĩ Chuyên khoa II Đặng Minh Hiền, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sóc Trăng cho biết: Bệnh viện vừa cứu sống bệnh nhân T.T.N. A được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng nguy kịch và phải được can thiệp kịp thời nhờ kỹ thuật ECMO (kỹ thuật tim phổi nhân tạo).
Bệnh viện Quân Y 175 thông tin, lúc 11 giờ 35 phút ngày 24/2, trực thăng EC 225 số hiệu VN 8616 đưa bệnh nhân suy hô hấp từ huyện đảo Trường Sa, Khánh Hòa về đất liền điều trị đã hạ cánh xuống sân đỗ tòa nhà Viện Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Quân y 175.
Những ngày qua, tỉnh Quảng Ninh ghi nhận hàng nghìn ca F0 mỗi ngày. Tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn diễn biến phức tạp, lây lan rộng.
Ngày 22/2, bác sĩ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tư nhân Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu thành công bệnh nhân mắc hội chứng MIS-C (hội chứng viêm đa hệ thống ở trẻ em liên quan đến COVID-19) cực kỳ hiếm gặp nhưng rất nguy hiểm.
Với sự hỗ trợ của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh), Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa cứu sống bệnh nhân 16 tuổi bị viêm phổi, sốc nhiễm khuẩn, viêm cơ tim, choáng tim nguy kịch.
Sáng 18/2, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang tổ chức khởi công giai đoạn 2 công trình Bệnh viện Sản - Nhi An Giang (khối Nhi 200 giường) và khánh thành đưa vào hoạt động giai đoạn 1 (khối Sản 200 giường). Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022).
Ngày 15/2, Bệnh viện Đà Nẵng thông tin, đơn vị vừa cấp cứu thành công nam bệnh nhân mắc COVID-19 bị nhồi máu cơ tim.
Bệnh viện 199 - Bộ Công an, đóng trên địa bàn quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, là Bệnh viện Đa khoa hạng I, cơ sở y tế đáng tin cậy về chăm sóc sức khỏe chủ động và điều trị bệnh cho cán bộ chiến sĩ Công an và nhân dân tại khu vực Miền Trung - Tây Nguyên.
Là một trung tâm y tế lớn của cả nước, Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế) đã qua thêm một năm “chiến đấu” quyết liệt với dịch COVID-19 và để lại nhiều dấu ấn đẹp với người dân nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.
Chiều 27/1, Công an Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố và triển khai thành lập Bệnh viện Công an thành phố (PH06) trực thuộc Công an Thành phố Hồ Chí Minh. Thượng tá Tô Quốc Hùng (Phó trưởng Phòng Hậu cần) được phân công giữ chức Giám đốc Bệnh viện Công an thành phố.
Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện thành công 108 ca ghép, trở thành Trung tâm ghép gan lớn nhất và cũng là đơn vị ghép gan từ người cho sống nhiều nhất cả nước với 105 ca.
Các bác sĩ Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ vừa phẫu thuật thành công một trường hợp hy hữu, lấy ra dị vật là cây đinh dài 4 cm xuyên sọ 1 bệnh nhân.