Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ vừa cấp cứu thành công, cứu sống một bệnh nhân vỡ phình động mạch chủ bụng trong tình trạng nguy kịch, được bệnh viện tuyến dưới tỉnh Vĩnh Long chuyển viện lên.
Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Long Khánh (Đồng Nai) cho biết, đến ngày 21/7, tình trạng sức khỏe của anh H.V.T., 33 tuổi, ngụ xã Bảo Quang, thành phố Long Khánh (Đồng Nai) bị cành cây đâm thủng tim, thủng phổi đã qua cơn nguy kịch, chỉ số sinh tồn ổn định, bình phục tốt, đang tiếp tục được theo dõi, chăm sóc, dự kiến sẽ xuất viện trong tuần tới.
Thông tin từ Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết, đến nay (ngày 14/7), tình trạng sức khỏe của bệnh nhân N.T.T.V. 43 tuổi, ngụ thành phố Biên Hòa, Đồng Nai nuốt dị vật là cây kéo và thanh kim loại vào bụng đã ổn định sức khỏe, bắt đầu ăn uống tốt và sẽ xuất viện trong 2 ngày tới.
Ngày 9/7, thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam – Cuba Đồng Hới cho biết, các y bác sĩ Bệnh viện đã cấp cứu, nội soi thành công, lấy ra dị vật là một chiếc bu lông xe máy trong dạ dày bệnh nhi.
Bệnh viện Mắt Ninh Thuận tiền thân là Trung tâm chuyên khoa Mắt tỉnh Ninh Thuận, được thành lập ngày 1/1/2017. Thời gian qua, Bệnh viện Mắt Ninh Thuận đã cơ bản đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trong và ngoài tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay do nhu cầu khám, điều trị mắt của người dân ngày một đông, trong khi cơ sở vật chất của bệnh viện lại chưa được đầu tư đúng mức nên bệnh viện đã quá tải, khiến người bệnh bức xúc.
Chuyện kể rằng, bên kia biên giới, ở đất nước Campuchia có những y bác sĩ gần 10 năm qua âm thầm cứu người bất kể ngày đêm. Ở đó, họ nâng niu từng sinh mệnh sống của người dân nước bạn, xây dựng nên niềm tin vào thương hiệu bác sĩ Việt Nam trên đất nước chùa Tháp.
Theo Tiến sĩ, bác sĩ Dư Thị Ngọc Thu, Trưởng Đơn vị Điều phối hiến mô tạng, các bộ phận cơ thể người - Bệnh viện Chợ Rẫy, phần mềm sẽ đảm bảo việc lựa chọn người ghép tạng một chính xác, khách quan, không thể tác động được, do đó, sẽ không có sự ưu tiên hay gian dối trong việc điều phối, lựa chọn người được ghép tạng.
Bác sĩ Bệnh viện Bãi Cháy tỉnh Quảng Ninh ngày 17/6 cho biết, đơn vị đã tiến hành nội soi mật tụy ngược dòng (ERCP), gắp giun đũa gần 20 cm trong ống mật chủ của một bé gái 11 tuổi.
Sáng 15/6, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, các bác sĩ khoa Trung tâm Phẫu thuật Thần kinh của bệnh viện đã phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân 14 tuổi có tiền sử động kinh 8 năm.
Chiều 14/6, tin từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, các bác sĩ của bệnh viện này vừa cứu sống một bệnh nhân nhờ sử dụng đồng thời 2 kỹ thuật cao là kỹ thuật hỗ trợ tim, phổi nhân tạo (ECMO) và can thiệp tim mạch.
Ngày 13/6, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân cho biết, Bệnh xá đảo Song Tử Tây, huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa vừa tiếp nhận và tiến hành cấp cứu, điều trị cho một bệnh nhân là ngư dân tỉnh Quảng Nam với chẩn đoán hôn mê, liệt nửa người phải theo dõi đột quỵ, nhồi máu não, nếu không được cấp cứu kịp thời sẽ ảnh hưởng đến tính mạng.
Sáng 8/6, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên – Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện hai ca ghép thận thành công từ người hiến đã chết não. Đây là trường hợp đầu tiên tại khu vực miền Trung – Tây Nguyên hiến tạng sau khi chết não.
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bạc Liêu vừa phẫu thuật thành công cho một nữ bệnh nhân có khối u vú nặng gần 5kg.
Ngày 7/6, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum đã chuyển bệnh nhân A. B (50 tuổi, trú xã Măng Bút, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum) đến điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương sau khi phẫu thuật, cắt bỏ thành công khối u trung thất (khối u trong lồng ngực) với kích thước lớn 20x10cm, nặng 2 kg. Hiện sức khoẻ của bệnh nhân A. B có dấu hiệu chuyển hướng tốt.
Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long vừa cứu sống một bệnh nhân bị vỡ tim, là biến chứng nặng của nhồi máu cơ tim cấp, có tỉ lệ tử vong rất cao.
Ngày 6/6, tại thành phố Tân An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An Phạm Tấn Hòa làm việc với Đoàn công tác Bệnh viện Đại học Wonkwang (Hàn Quốc).
Ngày 20/5, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương cho biết, đơn vị vừa thành công việc nuôi cấy tai người dưới cẳng tay và ghép lại cho bệnh nhân. Đây là trường hợp cấy ghép thành công đầu tiên tại Việt Nam và là trường hợp thứ 3 trên thế giới được thực hiện theo kỹ thuật phức tạp này.
Ngày 19/5, tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), Bộ Y tế tổ chức Lễ khai giảng lớp bác sỹ chuyên khoa cấp I, lớp 3 thuộc Dự án "Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn" (Dự án 585).
Ngày 14/5, Thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết, sau gần 2 tháng được tích cực điều trị, chăm sóc, đến nay, bệnh nhi T.T.H., bị uốn ván sơ sinh đã cải thiện sức khỏe tốt, phản xạ, bú tốt, tăng cân.
Ngày 7/5, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa thực hiện thành công ca ghép tim đặc biệt sau đại dịch COVID-19. Qua đó, đơn vị đã xác lập hai kỷ lục mới đó là thời gian lấy tim xuyên Việt đến khi tim đập lại ngắn nhất và thời gian mổ ngắn nhất.