Ngày 4/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, bệnh nhân M.V.T (21 tuổi, quê ở Tuyên Quang) đã được xuất viện sau ca phẫu thuật cấp cứu não.
Bộ Y tế vừa ban hành văn bản về việc tăng cường quản lý người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Ngày 3/9, Đoàn công tác của Sở Y tế, Ban Quản lý dự án chuyên ngành Dân dụng và Công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, UBND thành phố Vũng Tàu, một số đơn vị có liên quan đã khảo sát để chuẩn bị cho công tác nghiệm thu công trình xây dựng, cải tạo Trung tâm huấn luyện và thi đấu Thể dục, thể thao tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (phường Nguyễn An Ninh, thành phố Vũng Tàu) thành Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19.
Ngày 2/9, Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi cùng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện Bàu Bàng đã công bố đưa vào vận hành thêm bệnh viện dã chiến quy mô 2.000 giường đáp ứng thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 ngay tại địa phương.
Trước diễn biến hết sức phức tạp của dịch COVID-19, ngày 31/8, Ủy ban nhân dân thị xã Bến Cát cùng Công ty Cổ phần Tập đoàn Quang Phúc tổ chức lễ bàn giao và đưa vào hoạt động Khu điều trị COVID-19 GSI tại phường Thới Hòa (thị xã Bến Cát) với quy mô 1.400 giường.
Chiều 31/8, Bộ Y tế đã tổ chức khánh thành Bệnh viện Điều trị người bệnh COVID-19 với quy mô 500 giường tại quận Hoàng Mai, Hà Nội (trực thuộc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội).
Chiều 31/8, Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa (tỉnh Bình Định) tổ chức Lễ xuất quân, tiễn 20 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ TP Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19.
Ngày 30/8, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp (Bình Phước) Ngô Văn Nguyên cho biết, Trung tâm Y tế huyện Bù Đốp vừa thực hiện thành công ca mổ cho sản phụ mắc COVID-19. Đây là thai phụ đầu tiên mắc COVID-19 ở Bình Phước được can thiệp sinh mổ.
Ngày 28/8, Tiến sĩ Nguyễn Vũ Thượng, Phó Viện trưởng Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh, Tổ trưởng Tổ công tác Bộ Y tế dự lễ thành lập đơn vị Hồi sức cấp cứu điều trị bệnh COVID-19 đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 2, do Bệnh viện Hữu Nghị Việt Xô đảm trách.
Ngày 28/8, Bệnh viện Phổi Trung ương tiếp tục tổ chức lễ xuất quân lần 3, tiễn hơn 80 bác sĩ, điều dưỡng, nghiên cứu viên tiếp tục lên đường, đồng hành với công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại tỉnh Đồng Nai.
Chiều 27/8, Bệnh viện Tim mạch An Giang đón nhận “Chứng nhận đạt chuẩn chất lượng vàng điều trị đột quỵ” của Hội Đột quỵ Thế giới (WSO).
Ngày 25/8, Bệnh viện Tai Mũi Họng Trung ương đã tổ chức Lễ xuất quân hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch COVID-19 đợt 2. Đoàn gồm 24 bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên tăng cường cho Bệnh viện dã chiến số 16 Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 23/8, bác sĩ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa cấp cứu kịp thời một bệnh nhân bị máy chế biến gỗ cắt lìa cánh tay trái, bị mất máu và sốc nặng, tình trạng rất nguy kịch.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Gia Lai đã thực hiện kích hoạt, vận hành Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tại 2 bệnh viện lớn trên địa bàn.
Sáng 21/8, Học viện Quân y đã tổ chức Lễ xuất quân tăng cường lực lượng phòng, chống dịch COVID-19 cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam.
Chiều 19/8, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, tại Bệnh viện, vừa có thêm một thai phụ mắc COVID-19 suy hô hấp nặng, đã hồi phục sau 26 ngày chăm sóc tích cực.
Sáng 18/8, UBND quận Tân Bình phối hợp Bệnh viện Thống Nhất tổ chức khánh thành Bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân COVID-19 đa tầng quận Tân Bình (Bệnh viện dã chiến quận Tân Bình).
Một bé gái 18 tháng tuổi bị u nguyên bào gan ác tính từ khi mới 11 tháng tuổi được cứu sống nhờ kĩ thuật ghép gan do các y, bác sĩ Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Trung ương quân đội 108 phối hợp thực hiện.
Bước vào Trung tâm Hồi sức tích cực (ICU) đặt tại Bệnh viện Y học cổ truyền Tiền Giang, chúng tôi nghe xen lẫn tiếng máy móc là những tràng ho dài, khản đặc không ngớt của các bệnh nhân COVID-19. Ở những khu điều trị hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 nặng, lằn ranh sự sống và cái chết mong manh - cũng là nơi các y bác sĩ không ngừng nghỉ chiến đấu giành giật sự sống cho các bệnh nhân có diễn biến nặng, nguy kịch.
Sở Y tế Hà Nội cho biết vừa có Công văn khẩn số 361/SYT-NVY về việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, trong đó yêu cầu bệnh viện chuyên khoa đầu ngành truyền nhiễm, hồi sức cấp cứu, chống độc của thành phố sẵn sàng hỗ trợ điều trị COVID-19 cho các bệnh viện trên địa bàn.
Thông tin từ Sở Y tế Bạc Liêu, hiện đã có bệnh viện tư nhân đầu tiên là Bệnh viện Thanh Vũ Medic Bạc Liêu, đăng ký tham gia tiếp nhận và điều trị bệnh nhân COVID-19. Đây là bệnh viện có quy mô lớn, trang thiết bị hiện đại, đảm bảo năng lực điều trị bệnh nhân COVID-19 thể nặng.