Công bố các Bộ Tiêu chuẩn thị trường bất động sản Việt Nam

Công bố các Bộ Tiêu chuẩn thị trường bất động sản Việt Nam

Sáng 21/11, Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Đánh giá Thị trường Bất động sản Việt Nam tổ chức họp báo công bố Diễn đàn Thị trường Bất động sản Việt Nam - VREF 2026 với chủ đề: “Định hình chuẩn mực để thị trường phát triển bền vững” và công bố loạt Bộ tiêu chuẩn và hệ thống tiêu chí đánh giá chuẩn mực cho thị trường bất động sản Việt Nam.

tin mới

  • TP Hồ Chí Minh: Bảng giá đất mới có nơi tăng đến 50 lần so với hiện nay

    TP Hồ Chí Minh: Bảng giá đất mới có nơi tăng đến 50 lần so với hiện nay

    Theo bảng giá đất mới vừa được TP Hồ Chí Minh công bố, giá đất tại TP Hồ Chí Minh sẽ tăng từ 10 - 30 lần, thậm chí có nơi tăng đến 50 lần so với bảng giá đất hiện tại, cao nhất đạt 810 triệu đồng/m2. Tuy nhiên, giá đất mới này chỉ bằng khoảng 70% giá thị trường hiện tại.

  • 'Ngấm' chính sách, thị trường bất động sản tốt dần lên ở chặng cuối năm

    'Ngấm' chính sách, thị trường bất động sản tốt dần lên ở chặng cuối năm

    Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) nhận định, trên nền tảng được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố tích cực, trong khoảng thời gian chờ các bộ luật mới "ngấm", thị trường bất động sản sẽ tiếp tục phục hồi bền vững với kết quả tốt dần lên. Đến cuối năm, quá trình phục hồi của thị trường bất động sản sẽ có tiến triển rõ nét.

  • Hà Nội áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới từ ngày 29/7

    Hà Nội áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất mới từ ngày 29/7

    Từ ngày 29/7, Hà Nội sẽ áp dụng quy định mới tại Quyết định số 45/2024/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2024 đối với các trường hợp áp dụng hệ số theo quy định của pháp luật.

  • Cú hích cho thị trường bất động sản Hà Nội

    Cú hích cho thị trường bất động sản Hà Nội

    Tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội đã thông qua ba luật liên quan tới thị trường bất động sản là Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản, có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, sớm hơn 5 tháng so với thời điểm đã được quyết định trước đó.

  • Trợ lực lớn cho bất động sản công nghiệp

    Trợ lực lớn cho bất động sản công nghiệp

    Bà Dương Thùy Dung - Giám đốc điều hành CBRE Việt Nam (Công ty đầu tư và dịch vụ bất động sản thương mại của Mỹ tại Việt Nam) nhận xét: Bất động sản khu công nghiệp vẫn tiếp tục là điểm sáng trong thời gian tới, nhất là khi Việt Nam hưởng lợi lớn từ sự chuyển dịch chuỗi cung ứng toàn cầu. Hiện đất công nghiệp cho thuê có tỷ lệ lấp đầy cao, gần như 100%.

  • Thị trường bất động sản cần 'thông' để khỏe

    Thị trường bất động sản cần 'thông' để khỏe

    Các bộ Luật: Đất đai năm 2024, Nhà ở năm 2023, Kinh doanh bất động sản năm 2023 có hiệu lực từ ngày 1/8/2024, sớm hơn 5 tháng so với quyết định trước đó. Khi các bộ luật này có hiệu lực thực thi, tâm lý "chờ đợi" sẽ được tháo bỏ, giúp thị trường khỏe và phát triển ổn định.

  • Thị trường bất động sản công nghiệp diễn biến khả quan

    Thị trường bất động sản công nghiệp diễn biến khả quan

    Thị trường bất động sản khu công nghiệp tiếp tục ghi nhận những diễn biến khả quan.

  • Bất động sản nhà ở chờ đợi khởi sắc

    Bất động sản nhà ở chờ đợi khởi sắc

    Mặc dù còn hạn chế nhưng nguồn cung thị trường bất động sản nhà ở nửa đầu năm 2024 có phục hồi so cùng kỳ. Giá bán tiếp tục đà tăng và thanh khoản tích cực là các tín hiệu đáng mừng. Tuy nhiên, vẫn rất cần sự khơi thông các vướng mắc về mặt pháp lý, góp phần củng cố tâm lý của nhà đầu tư cùng sự phục hồi rõ nét hơn của thị trường nhà ở.

  • Thị trường căn hộ tại TP Hồ Chí Minh đã 'ấm dần' lên

    Thị trường căn hộ tại TP Hồ Chí Minh đã 'ấm dần' lên

    Nguồn cung sơ cấp vẫn hạn chế nhưng đang có nhiều tín hiệu tích cực. Việc sửa đổi chính sách, quy hoạch mới được công bố và triển khai các cơ sở hạ tầng trọng điểm được kỳ vọng cho thị trường bất động sản phát triển.

  • M&A bất động sản dưới tác động của khuôn khổ pháp lý mới

    M&A bất động sản dưới tác động của khuôn khổ pháp lý mới

    Khi thị trường bất động sản Việt Nam đang ngày càng có sức hút với nhiều nhà đầu tư nước ngoài, các luật liên quan như Luật Đất đai năm 2024, Luật Nhà ở năm 2023 và Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023 với nhiều đổi mới sẽ giúp thanh lọc, định hướng thị trường phát triển lành mạnh hơn.

  • Thị trường bất động sản chưa thể 'bùng nổ' ở quý III

    Thị trường bất động sản chưa thể 'bùng nổ' ở quý III

    Mặc dù cả 3 bộ luật quan trọng liên quan đến bất động sản là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 có hiệu lực sớm trước 5 tháng (từ 1/8/2024) sẽ “trợ lực” tích cực cho thị trường nhưng chính sách vẫn cần độ thẩm thấu. Do đó, các chuyên gia cho rằng, thị trường bất động sản vẫn chưa thể bùng nổ ở quý III.

  • Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Tốc độ phục hồi của thị trường bất động sản vẫn chậm

    Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị: Tốc độ phục hồi của thị trường bất động sản vẫn chậm

    Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị nhận định, dù thị trường bất động sản có dấu hiệu tích cực, chuyển biến, phục hồi nhưng tốc độ phục hồi rất chậm, do cả nguyên nhân khách quan và chủ quan.

  • Nhiều địa phương ưu tiên dành quỹ đất cho nhà ở xã hội

    Nhiều địa phương ưu tiên dành quỹ đất cho nhà ở xã hội

    Tính đến thời điểm này, diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt 26,3 m2 sàn/người. Để đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, năm 2024, Chính phủ giao mục tiêu cả nước hoàn thành 130 nghìn căn nhà ở xã hội. Tuy nhiên, mục tiêu này rất khó để đạt được trong năm nay.  

  • Nguồn cung mới bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội giảm gần 80%

    Nguồn cung mới bất động sản gắn liền với đất tại Hà Nội giảm gần 80%

    Từ đầu năm đến nay, bất động sản gắn liền với đất tại thị trường Hà Nội và TP Hồ Chí Minh không có nhiều biến động về nguồn cung, với số căn mở bán mới còn hạn chế.

  • Nguồn cung chung cư tăng gấp 4 lần

    Nguồn cung chung cư tăng gấp 4 lần

    Trong quý II/2024, nguồn cung chung cư mở bán mới tại Hà Nội tăng gấp bốn lần so với quý trước, đạt xấp xỉ 8.500 căn. Đây là thông tin được bà Nguyễn Hoài An - Giám đốc cấp cao Bộ phận Nghiên cứu thị trường và tư vấn phát triển - Công ty CBRE chia sẻ tại buổi họp báo công bố tiêu điểm thị trường bất động sản Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh diễn ra sáng 9/7.

  • Phân khúc chung cư đang có thanh khoản tốt nhất trên thị trường

    Phân khúc chung cư đang có thanh khoản tốt nhất trên thị trường

    Mặc dù giá chung cư không còn “phi mã” nhưng phân khúc này hiện vẫn ghi nhận sức thanh khoản tốt nhất so với các phân khúc sản phẩm khác trên thị trường bất động sản.

  • Gỡ 'điểm nghẽn', thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

    Gỡ 'điểm nghẽn', thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển

    Ngày 5/7, tại Hà Nội, Báo Lao động tổ chức Hội thảo với chủ đề: Tháo gỡ "điểm nghẽn", thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển. 

  • Bất động sản vẫn củng cố nền móng, chưa thể bứt phá

    Bất động sản vẫn củng cố nền móng, chưa thể bứt phá

    Dù được đặt nhiều kỳ vọng nhưng thị trường bất động sản từ đầu năm đến nay vẫn chỉ trong trạng thái cầm cự để củng cố nền móng sau những khó khăn kéo dài liên tục. Nguồn hàng vẫn khan hiếm, khách hàng vẫn trong tâm thế thăm dò.

  • Khách vay mua nhà e ngại trước áp lực lãi suất thả nổi

    Khách vay mua nhà e ngại trước áp lực lãi suất thả nổi

    Khảo sát của batdongsan.com.vn cho thấy, mặc dù nhu cầu tìm mua nhà trong quý II/2024 đã tăng lên đáng kể nhưng tỷ lệ thanh toán thành công vẫn chưa cao.

  • HoREA kiến nghị các giải pháp tăng nguồn cung, giảm giá thành nhà ở xã hội

    HoREA kiến nghị các giải pháp tăng nguồn cung, giảm giá thành nhà ở xã hội

    Hiệp hội Bất động sản TP Hồ Chí Minh (HoREA) đề xuất dự án nhà ở xã hội được điều chỉnh tăng mật độ xây dựng hoặc hệ số sử dụng đất lên tối đa 1,5 lần và quy định hoán đổi quỹ đất 20% ở vị trí khác có giá trị tương đương.

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN