Xử lý tình trạng đốt rác làm ảnh hưởng đến đời sống người dân

Thời gian gần đây, tại một số bãi rác tập trung ở Hải Dương người dân đã tự ý đốt rác gây ô nhiễm khói, mùi, làm ảnh hưởng đến đời sống, sức khỏe của người dân. Trước tình trạng trên chính quyền nhiều địa phương đã tích cực vào cuộc xử lý.

Chú thích ảnh
Xã Thanh Hồng sử dụng máy xúc để chôn lấp rác bảo vệ môi trường. 

Những ngày gần đây, tại bãi rác tập trung xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, người dân phản ánh về tình trạng đốt rác gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, đời sống của các hộ dân ở gần bãi rác. Không chỉ khói, ô nhiễm mùi từ bãi rác cũng đang diễn ra. Đây là bãi rác tập trung của xã rộng 2.905m2, tại thôn Nhan Bầu, trung bình mỗi ngày tiếp nhận khoảng 1,9 tấn rác thải sinh hoạt.

Anh Phạm Văn Hiệp, Trưởng thôn Nhan Bầu, xã Thanh Hồng cho biết: Bãi rác này đi vào hoạt động từ năm 2012. Bãi rác bị cháy là do người đi làm ruộng hoặc người thu gom phế liệu vứt tàn thuốc lá gây cháy. Khi phát hiện bãi rác bị cháy, chính quyền địa phương cùng với thôn đã sử dụng bơm nước để dập lửa, dùng máy xúc để xử lý san gạt và chôn lấp rác hạn chế tình trạng ô nhiễm tại bãi rác.

Ông Lê Quý Sự, Chủ tịch UBND xã Thanh Hồng cho biết: Sau khi nhận được thông tin cháy bãi rác, gây bức xúc trong nhân dân, xã đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tiến hành dập tắt ngay đám cháy, không để lan rộng. Hiện nay, khó khăn với địa phương là khả năng chôn lấp ở bãi rác chỉ đạt dưới 50%; do quỹ đất quy hoạch bãi rác phải xa khu dân cư, khoảng cách tối thiểu từ 500m đến 1km nên địa phương chưa quy hoạch được vị trí bãi rác mới. Ngoài ra, kinh phí để quy hoạch cũng như xử lý rác của xã gặp rất nhiều khó khăn nên chưa thực hiện được.

Để thu gom rác thải sinh hoạt, UBND xã Thanh Hồng đã bố trí 3 tổ thu gom, thường xuyên vận chuyển rác thải của các khu dân cư đến tập kết tại bãi rác. Xã cũng thường xuyên tuyên truyền tới các hộ gia đình tổ chức phân loại rác tại nguồn để hạn chế tình trạng đổ rác bừa bãi, gây ô nhiễm môi trường. Tháng 11/2024, UBND xã đã phối hợp với Công ty Cổ phần Môi trường ABT tại xã Cẩm Việt, huyện Thanh Hà khảo sát để vận chuyển rác thải ở bãi rác đưa đi xử lý.

Qua 2 lần khảo sát, đơn vị thu gom và xử lý rác thải không thể thực hiện được do đường từ đê tới bãi rác xe ô tô không đi được. Đường còn lại khi thu gom rác phải đi qua hầm chui của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, xe rác tải trọng lớn không qua được. Thế nên đến nay, rác thải của người dân vẫn phải tập kết tại đây, không thể vận chuyển đi xử lý tập trung.

Không chỉ ở bãi rác tập trung của xã Thanh Hồng, tình trạng tự ý đốt rác còn xuất hiện ở một số nơi trong tỉnh như phường An Lưu, thị xã Kinh Môn; thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc; phường Văn Đức, thành phố Chí Linh; xã Tân Trường, huyện Cẩm Giàng… gây ô nhiễm môi trường và bức xúc cho người dân ở khu vực xung quanh các bãi rác.

Tại Chỉ thị số 56-CT/TU ngày 27/12/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương về tăng cường công tác quản lý chất thải sinh hoạt trên địa bàn, Tỉnh ủy đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động, tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường, nhân rộng các mô hình tự quản, phát hiện, tố giác hành vi vi phạm pháp luật trong bảo vệ môi trường ở tỉnh.

Chú thích ảnh
Bãi rác tập trung tại xã Thanh Hồng, huyện Thanh Hà, đã được dập tắt đám cháy sau khi khi người dân tự ý đốt rác. 

Tỉnh Hải Dương phấn đấu đến năm 2030, tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu gom, vận chuyển và xử lý đều ở mức cao; trong đó, khu vực đô thị, đạt khoảng 88-93%, khu vực nông thôn đạt khoảng 87%./.

Tin, ảnh: Tiến Vĩnh (TTXVN)
Thành phố Thủ Đức chuyển hóa bãi rác thành công viên xanh
Thành phố Thủ Đức chuyển hóa bãi rác thành công viên xanh

Thành phố Thủ Đức, với diện tích rộng lớn nhất TP Hồ Chí Minh, đã từng phải đối mặt với nhiều vấn đề ô nhiễm môi trường, đặc biệt là sự xuất hiện của các bãi rác tự phát trong và ngoài khu dân cư. Trước thực trạng này, chính quyền và người dân ở nhiều phường đã tích cực triển khai các giải pháp quyết liệt nhằm biến những điểm đen về rác thành những không gian xanh, sạch, tạo nên diện mạo đô thị văn minh và bền vững.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN