Cơ quan chức năng lý giải vụ bãi rác bánh kẹo khổng lồ ở La Phù

Chính quyền xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) và các đơn vị liên quan đã chia sẻ với báo Tin tức vụ hàng tấn bánh kẹo mang nhãn mác nước ngoài, đã hết hạn và tập kết thành bãi rác khổng lồ.

Truy nguồn gốc hàng tấn bánh kẹo "lạ"

Làng nghề La Phù (xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) từ lâu được biết đến là “thủ phủ” sản xuất nhiều loại bánh kẹo, nước uống khá sầm uất của TP Hà Nội.

Đây cũng là điểm nóng về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm. Gần đây nhất vào đầu tháng 2/2025, tại bãi chung chuyển, tập kết rác thuộc Khu công nghiệp La Phù bỗng xuất hiện núi rác thực phẩm khổng lồ với hàng chục loại bánh kẹo in chữ nước ngoài trên bao bì, một số loại đã hết hạn sử dụng.

Chú thích ảnh
Hàng tấn bánh kẹo lạ trộn lẫn rác thải sinh hoạt có độ cao trên 2 mét, chưa được di dời.

Theo anh Nguyễn Tự Minh, trú tại Khu Công nghiệp La Phù, đây là lần đầu tiên có hiện tượng trên, do một số cơ sở sản xuất đổ trộm thành phẩm; chắc do lực lượng Quản lý thị trường siết chặt công tác thanh tra nên không thể tiêu thụ được sản phẩm, đành phải vứt bỏ. Sau nhiều ngày phơi mưa nắng, nhiều loại hàng hóa đã hư hỏng, bốc mùi hôi thối, gây ra tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng cho nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực này.

Ông Nguyễn Duy Giang, chủ tịch UBND xã La Phù chia sẻ, ngay sau khi các cơ quan báo chí phát hiện vụ việc, huyện Hoài Đức đã chỉ đạo Ban Chỉ đạo 389, kiểm tra liên tục trong 3 ngày (từ mùng 5 đến mùng 7/2) các cơ sở sản xuất bánh kẹo, xử lý và thu giữ hàng trăm gói bánh, kẹo không rõ nguồn gốc, xử phạt gần 20 triệu đồng.

“Chúng tôi khẳng định là kiểm tra nghiêm minh, gắt gao, không để xảy ra hiện tượng bánh kẹo không rõ nguồn gốc lẫn vào thị trường…trên thực tế do xử phạt nghiêm, nên các hộ kinh doanh cũng sợ, không dám làm hàng nhái, hàng giả”, ông Giang nhấn mạnh.

Vậy có thể hiểu qua kiểm tra gắt gao dịp trước Tết, hàng hóa, thực phẩm không rõ xuất xứ, trôi nổi, không tem mác đã không thể lưu thông trên thị trường. Vì đã quá hạn, nên những chủ hàng đó đã đem ra bãi trung chuyển rác sinh hoạt để đổ trộm.

Ông Nguyễn Duy Guang cho biết thêm, trường hợp xác minh được đối tượng đổ số thực phẩm, bánh kẹo ra môi trường, sẽ xử lý theo hướng vi phạm hành chính (vì bánh kẹo, thực phẩm thuộc rác thải sinh hoạt). Nếu xác minh rõ số thực phẩm trên là hàng lậu, hàng nhái, sẽ xử lý theo các quy định của pháp luật hiện hành. 

Liên quan đến hiện tượng đổ trộm hàng chục tấn bánh kẹo, ông Vương Bá Dũng, Đội trưởng đội Quản lý thị trường số 24, thường trực Ban Chỉ đạo 389 huyện Hoài Đức khẳng định: Đơn vị luôn xác định việc kiểm tra hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục. Cuối tháng 12/2024, đơn vị đã kiểm tra gắt gao ở La Phù, xử phạt hàng trăm triệu đồng với những hành vi hàng giả, hàng nhái bánh kẹo. Có thể do kiểm tra gắt gao, các đối tượng không thể lưu thông số hàng này, nên họ chỉ còn cách đem ra bãi rác tiêu hủy.

Hiện Đội quản lý thị trường số 24 đang tiến hành kiểm tra, rà soát hơn 100 cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn xã để phát hiện các mẫu bánh kẹo tương tự đang lưu thông trên thị trường, từ đó đề xuất phương án xử lý. Trước mắt, UBND xã La Phù sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện việc thu gom, tiêu hủy toàn bộ số thực phẩm này.

Video và một số hình ảnh mới nhất tại làng La Phù sau sự xuất hiện của đống rác thải thực phẩm khổng lồ:

Chú thích ảnh
Núi rác thực phẩm trộn lẫn rác sinh hoạt tại Khu Công nghiệp La Phù vẫn chưa được di dời.
Chú thích ảnh
Do hợp đồng ký giữa đơn vị vận chuyển và chính quyền địa phương không có hạng mục rác thải công nghiệp trộn lẫn rác thải sinh hoạt.
Chú thích ảnh
Bánh, kẹo hết hạn sử có nhãn mác bao bì chữ nước ngoài.
Chú thích ảnh
Khối lượng ước tính hàng chục tấn.
Chú thích ảnh
Dù đã có biển cấm đổ rác sản xuất trong điểm trung chuyển rác sinh hoạt...
Chú thích ảnh
Nhưng sự cố hy hữu này cho thấy công tác quản lý tại địa phương đang bị buông lỏng.
Chú thích ảnh
Tính đến ngày 14/2, núi rác khổng lồ này vẫn "án binh bất động".
Chú thích ảnh
Đội Quản lý thị trường số 24 phối hợp với các lực lượng khác, kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh, sản xuất bánh kẹo tại La Phù.

Loay hoay tìm cách xử lý đống rác thải "lạ"

La Phù vốn là làng nghề sản xuất bánh kẹo, nơi đây có hàng trăm cơ sở sản xuất, gia công các loại bánh kẹo, thậm chí còn “làm nhái” một số thương hiệu bánh kẹo nổi tiếng. Vì vậy số bánh kẹo, xúc xích, trà sữa lẫn trong rác... khả năng lớn được đổ từ trong làng ra. 

Trong cuộc làm việc với phóng viên báo Tin tức vào ngày 8/2, lãnh đạo xã La Phù khẳng định núi rác thực phẩm khổng lồ này sẽ được di dời hoàn toàn; nhưng thực tế lại không phải vậy. Hiện địa phương mới thuê vận chuyển được khoảng 30 tấn rác đến nơi quy định. Phần lớn số còn lại vẫn đang phụ thuộc vào đơn vị vận chuyển.

Liên quan đến đơn vị chịu trách nhiệm vận chuyển rác trên địa bản, lãnh đạo xã La Phù cho biết, nơi mà các cơ quan báo chí phát hiện không phải là bãi rác của xã, mà là khu vực trung chuyển rác sinh hoạt. Thậm chí xã đã đặt một biển báo “cấm đổ rác sản xuất” tại khu vực này, nhưng rác sản xuất vẫn bị đổ trộm tại đây.

“Từ địa điểm này, HTX Thành Công-đơn vị thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn sẽ chuyển đi các bãi rác tập kết. Nhưng do có lẫn bánh kẹo, xúc xích, trà sữa… còn nguyên bao bì, nên công nhân môi trường thu gom rác không tiếp nhận. Họ khẳng định đây là rác sản xuất, họ không có trách nhiệm thu gom”, lãnh đạo xã phân trần.

Thông tin thêm về vụ đổ trộm rác thải này, lãnh đạo xã La Phù cho biết, Cơ quan Công an đã trích xuất hệ thống camera an ninh và phát hiện ra nhiều đối tượng đổ trộm bánh, kẹo. Hiện, cơ quan chức năng đang tiếp tục sử dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm xác định chính xác các đối tượng này.

Trung Nguyên/Báo Tin tức
La Phù - mảnh đất nghĩa tình và năng động
La Phù - mảnh đất nghĩa tình và năng động

Về xã La Phù (huyện Hoài Đức, Hà Nội) những ngày cuối tháng 10/2020, không khí nhộn nhịp trên con đường trục chính của xã với những đại lý bánh kẹo luôn đầy ắp hàng hóa, những chuyến xe tấp nập vào ra mang sản phẩm của làng nghề tỏa đi khắp các vùng miền trên cả nước. Trong những con ngõ nhỏ, không khí cũng rộn ràng không kém. Sắc xanh của lá dong, trắng của gạo nếp, vàng của đỗ và tấm lòng của người dân La Phù thấm đượm trong từng chiếc bánh chưng nghĩa tình.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN