UBND phường Đại Mỗ tháo dỡ loạt nhà xưởng trái phép ven sông Nhuệ

UBND phường Đại Mỗ (Hà Nội) đã vận động người dân tự tháo dỡ, đồng thời tổ chức cưỡng chế các công trình, nhà xưởng xây dựng trái phép vi phạm hành lang tại khu vực ven sông Nhuệ sau phản ánh của Báo Tin tức và Dân tộc.

Sau bài viết “Nhà xưởng ‘băm nát’ hành lang thoát lũ sông Nhuệ” đăng trên Báo Tin tức và Dân tộc, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu kiểm tra, xác minh, làm rõ tình trạng nhà xưởng, lều lán tồn tại sát hành lang sông Nhuệ.

Thực hiện chỉ đạo, UBND phường Đại Mỗ đã tăng cường kiểm tra, tuyên truyền, vận động các chủ công trình vi phạm tự tháo dỡ. Đối với những trường hợp không chấp hành, UBND phường đã tổ chức cưỡng chế, xử lý theo quy định.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc sáng 9/10, nhiều công trình đã được chủ sở hữu chủ động tháo dỡ; tại một số vị trí, lực lượng chức năng trực tiếp triển khai phá dỡ, hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực vi phạm. Máy móc, phương tiện được huy động để đẩy nhanh tiến độ, thu gom và vận chuyển phế thải, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn trong quá trình thực hiện.

to-liennagnh.jpg
baotintuc_tr_doc-qd-thao-do.jpg
baotintuc_tr_thao-do.jpg
baotintuc_tr_thaodo3.jpg
Lực lượng chức năng phường Đại Mỗ triển khai tháo dỡ các công trình vi phạm tại khu vực ven sông Nhuệ sáng 9/10.

Theo kế hoạch của UBND phường Đại Mỗ, từ ngày 9/10/2026, địa phương tổ chức cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với 26 công trình vi phạm đất đai tại khu đất Đồng Sếu, Lò Mối. Khu vực này thuộc một phần các thửa đất số 12, 13, 14 và 60, tờ bản đồ số 27, phường Phú Đô trước đây, nay thuộc phường Đại Mỗ, thành phố Hà Nội.

Việc cưỡng chế được thực hiện theo các quyết định ban hành ngày 6/10/2026 của Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ. Chính quyền địa phương huy động các lực lượng chức năng, bố trí phương tiện phục vụ phá dỡ, thu gom và vận chuyển phế thải. Thời gian thực hiện kéo dài đến khi hoàn thành việc thi hành các biện pháp khắc phục hậu quả theo quy định.

thaodo1.jpg
Máy móc được huy động phục vụ việc phá dỡ các công trình xây dựng vi phạm.
baotintuc_tr_tuthaodo.jpg
baotintuc_tr_thaodo.jpg
Một số nhà xưởng, lều lán tại khu vực Đồng Sếu, Lò Mối đang được tháo dỡ.

Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Minh Giáp, Phó Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị phường Đại Mỗ, cho biết, qua rà soát, địa phương xác định khu vực Đồng Sếu và khu vực ven sông Nhuệ có hơn 200 nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp, trong đó có các công trình vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Theo ông Giáp, chính quyền phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các chủ công trình tự tháo dỡ. Đa số người dân đã nhận thức được vấn đề và chủ động thực hiện. Bên cạnh đó là tập trung hỗ trợ, hướng dẫn người dân di chuyển tài sản, tháo dỡ công trình vi phạm; đối với những trường hợp cố tình không chấp hành, phường sẽ kiên quyết tổ chức cưỡng chế theo quy định.

baotintuc_tr_chi80582.jpg
baotintuc_tr_chyyendo.jpg
baotintuc_tr_td.jpg
Lực lượng chức năng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản ra khỏi khu vực giải tỏa.
baotintuc_tr_tuthaod1.jpg
baotintuc_tr_tuthaod.jpg
Nhiều chủ công trình chủ động tháo dỡ nhà xưởng sau khi được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động.

Thực tế tại khu vực ven sông Nhuệ cho thấy, tình trạng nhà xưởng, lều lán xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp đã tồn tại trong thời gian dài. Việc sử dụng đất không đúng mục đích, cùng với tình trạng tập kết vật liệu, phế thải tại một số vị trí, gây ảnh hưởng đến cảnh quan và đặt ra yêu cầu tăng cường quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ hành lang thoát lũ.

baotintuc_tr_thaodoav.jpg
Việc tháo dỡ các công trình vi phạm góp phần giải tỏa mặt bằng, tăng cường quản lý khu vực hành lang sông Nhuệ.

Theo UBND phường Đại Mỗ, việc xử lý các công trình vi phạm hành lang sông Nhuệ sẽ được triển khai song song với công tác giải phóng mặt bằng 3 dự án trên địa bàn, gồm Nhà máy xử lý nước thải Phú Đô; xây dựng Trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; đầu tư xây dựng, tu bổ các vị trí xung yếu hệ thống đê điều, nạo vét và xử lý ô nhiễm sông Nhuệ. Hiện địa phương đang tổ chức khảo sát, đo đạc, kiểm đếm hiện trạng để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ triển khai các dự án theo chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội.

UBND phường Đại Mỗ cho biết, thời gian tới sẽ tiếp tục rà soát các công trình còn tồn tại dọc hành lang sông Nhuệ, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm mới phát sinh. Việc xử lý dứt điểm các công trình vi phạm, kết hợp triển khai công tác giải phóng mặt bằng các dự án, được kỳ vọng góp phần nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, bảo vệ hành lang công trình thủy lợi và cải thiện môi trường khu vực ven sông Nhuệ.

Hoàng Bằng/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Các sản phẩm robot dịch vụ, robot giao hàng và robot thông minh được trưng bày, giới thiệu tiềm năng ứng dụng công nghệ trong thực tiễn.

Robot AI mở rộng ứng dụng thực tiễn trong y tế, công nghiệp, đời sống

Từ vận chuyển thuốc trong bệnh viện, tuần tra trạm biến áp đến vệ sinh tòa nhà, nhiều dòng robot thông minh tại Triển lãm Robot Hà Nội 2026 cho thấy tiềm năng ứng dụng ngày càng rộng rãi. Việc đưa robot vào thực tiễn giảm áp lực nhân lực, nâng cao năng suất và thúc đẩy chuyển đổi số.

Năm thách thức lớn trong chuyển đổi số quốc gia

Năm thách thức lớn trong chuyển đổi số quốc gia

Dữ liệu, nền tảng, hạ tầng, ứng dụng AI trong doanh nghiệp và nhân lực đang là 5 thách thức lớn đối với chuyển đổi số. Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, để chuyển đổi số tạo ra giá trị thực chất, mỗi chương trình, nhiệm vụ có kết quả được đo bằng dữ liệu thực tế.

Từ ngày 10/10, điều chỉnh giao thông trên nhiều tuyến đường ở TP Hồ Chí Minh.

TP Hồ Chí Minh điều chỉnh giao thông nhiều tuyến đường từ ngày 10/10

Từ ngày 10/10, TP Hồ Chí Minh điều chỉnh tổ chức giao thông trên một số tuyến đường và giao lộ để phục vụ thi công dự án tuyến đường sắt đô thị số 2 (Bến Thành – Tham Lương). Người dân cần lưu ý hướng lưu thông và các lộ trình thay thế để chủ động di chuyển.