BST thảm đỏ thứ 13 của Chopard

Liên hoan phim Cannes đã được thay đổi thể thức tổ chức khi tình hình dịch bệnh trên toàn thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp, nhưng không vì thế mà những sản phẩm trang sức thường niên bớt đi sức nóng, đặc biệt là khi chọn chủ đề của năm là thiên nhiên bền vững.

Chú thích ảnh

73 lần tổ chức sự kiện LHP Cannes cũng là 73 lần giới mộ điệu chào đón các tạo tác tuyệt đẹp trong BST Red Carpet của thương hiệu đồng hồ và trang sức cao cấp Chopard. Đây là một áp lực khổng lồ đối với những thợ thủ công tài ba, không chỉ vì số lượng sản phẩm đặc biệt lớn yêu cầu nguồn cảm hứng sáng tạo vô biên mà còn nằm ở kỹ thuật chế tác cao cấp được mong chờ sẽ phá vỡ giới hạn và quy chuẩn của những bộ sưu tập trước đó.

Nguồn sinh khí mãnh liệt trong một thế giới đang oằn mình đối phó với dịch bệnh dường như đã thôi thúc các nghệ nhân lựa chọn con đường vinh danh sự sống. Với Caroline Scheufele, thách thức ở đây là vừa đạt được ý nghĩa gửi gắm, vừa phô diễn trọn vẹn kỹ thuật chế tác từ hơn 30 kỹ nghệ thủ công khác biệt như điêu khắc đá quý, làm mộc, đính đá hay đánh bóng. Từ đơn giản tới phức tạp, từ đá với vàng, tất cả hòa quyện và tạo nên tổng thể hòa hợp của bộ sưu tập Red Carpet chào mừng LHP Cannes lần thứ 73 nhằm “sống” đúng với sứ mệnh của mình: làm đẹp cho những bóng hồng, và làm đẹp cho đời.

Cùng điểm qua những "tuyệt tác":

Chú thích ảnh

Chiếc dây chuyền tuyệt đẹp được làm từ vàng trắng 18 cts, đính kèm ngọc lục bảo (54.1 cts), đá Tourmaline (44.4 cts), đá Beryl (43.8 cts) - tất cả đều được cắt hình quả lê, bên cạnh đó là kim cương cắt 57 cạnh đối xứng (14.8 cts) và đá Tsavorite cắt hình trái tim lộng lẫy (10.8 cts)

Chú thích ảnh

Sử dụng mottif trái tim, chiếc vòng cổ được làm từ vàng trắng 18 cts đính đá sapphire màu xanh hoàng gia (26.6 cts) và kim cương (11.1 cts) tinh xảo trong những đường cắt cạnh quả lê, đối xứng 57 cạnh và hình trái tim.

Vòng cổ dài bằng vàng trắng 18 cts và titan, bao gồm các hạt ngọc lục bảo (603,9 cts) và được đặt bằng đá opal đen cắt cabochon 23,76 cts, đá topaz cắt hình thang (19,7 cts), cũng như các tourmalines (13,9 cts), ngọc bích màu phấn (9,9 cts), tsavorites (3,4 cts), kim cương (3,1 cts) và ngọc bích xanh.

Vòng cổ bằng vàng hồng 18 cts đạt chứng nhận Fairmined hoàn thiện bằng kỹ thuật đính đá quý bằng chấu nhôm với đá citrine hình quả lê 19,3 cts, ngọc hồng lựu Spessartite (274,9 cts), citrines (154,2 cts), kim cương (4,2 cts) và opal trắng (5.1 cts).

Vòng cổ bằng vàng 18 cts đạt chứng nhận Fairmined về đạo đức, bao gồm năm viên ngọc lục bảo hình quả lê với tổng trọng lượng 89,62 cts và được đính kim cương (28,3 cts) và ngọc lục bảo (12 cts) với nhiều kỹ thuật cắt tinh xảo.

Chú thích ảnh
 Bộ hoa tai titan "Pansy" với ngọc bích (30,8 cts) và vàng (14,8 cts), ngọc hồng lựu (19,8 cts), kim cương nâu vàng (8,3 cts), thạch anh tím (6,3 cts) và đá tsavorites.

 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN