Mong muốn sớm lắp đặt hệ thống cấp nước mới, đảm bảo nước sạch, an toàn ​

Khoảng 7 năm trở lại đây, nguồn nước sinh hoạt của hơn 100 hộ dân tại Khu tái định cư khu C, Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tổ dân phố 15, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi), bắt đầu xuất hiện tình trạng nhiễm phèn nặng, chuyển sang màu vàng đục, có mùi tanh, khiến người dân lo lắng.

Chú thích ảnh
Ly nước máy sinh hoạt tại gia đình anh Võ Quang Hiển trước khi lọc. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Khoảng 15 năm nay, hơn 100 hộ dân tại Khu tái định cư khu C, Trường Đại học Phạm Văn Đồng (tổ dân phố 15, phường Cẩm Thành, tỉnh Quảng Ngãi) chủ yếu sử dụng nguồn nước từ hệ thống cấp nước sinh hoạt do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi cung cấp. Tuy nhiên khoảng 7 năm trở lại đây, nguồn nước này bắt đầu xuất hiện tình trạng nhiễm phèn nặng, chuyển sang màu vàng đục, có mùi tanh, khiến người dân lo lắng.

Dù đóng phí mua nước sạch đều đặn mỗi tháng, người dân tại đây vẫn phải sống trong cảnh thấp thỏm, bất an. Gia đình ông Lê Tấn Trung (sinh năm 1958) là một trong số các hộ phải sử dụng song song hai nguồn nước gồm: nước giếng khoan dùng cho việc rửa và tắm giặt, còn nước máy dùng cho nấu ăn. Do nước máy có mùi tanh và cặn bẩn, gia đình ông phải lắp đặt thêm máy lọc nước gia đình và thường xuyên thay lõi lọc. Ông Trung phản ánh: “Gia đình tôi sống ở khu này đã 16 năm. Trong những năm đầu, nguồn nước máy sử dụng bình thường, chỉ áp suất hơi thấp. Tuy nhiên càng về sau, nước chuyển sang màu vàng, đen và tích tụ nhiều cặn”.

Chú thích ảnh
Lo lắng vì nguồn nước không đảm bảo an toàn, gia đình anh Võ Quang Hiển đã lắp hệ thống lọc nước công nghiệp trước khi dẫn nước vào bồn chứa. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Chia sẻ về thực trạng này, anh Võ Quang Hiển (hộ dân tại Khu tái định cư khu C) cho biết, dù mỗi tháng phải trả khoảng 500.000 đồng tiền nước máy và đầu tư thêm hệ thống lọc công nghiệp nhưng gia đình anh vẫn phải mua thêm nước khoáng đóng bình để phục vụ việc nấu nướng và ăn uống. Vừa qua khi đơn vị cấp nước tiến hành sửa chữa, người dân đã thấy những đoạn ống dẫn chôn ngầm dưới đường nhựa đã bị mục nát. Mỗi lần mở vòi nước có mùi tanh, mùi sắt rất khó chịu. Nhìn hệ thống ống nước ngầm xuống cấp nghiêm trọng, người dân rất lo lắng, không dám dùng để ăn uống nữa.

Chung cảnh ngộ, anh Bạch Ngọc Vũ phải lắp đặt tới 3 hệ thống lọc, từ lọc tổng công nghiệp đến máy lọc nước gia đình. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng hai tuần sử dụng, các lõi lọc và thiết bị đều đã chuyển sang màu đen, bám đầy cặn bẩn. “Dù phải thay lõi liên tục, gia đình tôi vẫn không thể yên tâm. Nếu không qua hệ thống lọc, chúng tôi buộc phải dùng nguồn nước hoàn toàn không đảm bảo”, anh Vũ trăn trở.

Người dân tại đây cho biết thêm, họ phải liên tục súc rửa bể lọc và bình chứa 2 - 3 ngày một lần do lượng phèn và cặn lắng quá lớn. Việc sử dụng nguồn nước ô nhiễm lâu ngày không chỉ gây bất tiện lớn trong sinh hoạt mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bệnh tật, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Chú thích ảnh
Sơ đồ khu vực đường ống dẫn nước qua hàng chục năm đã bị hư hỏng (khu vực khoanh màu vàng). Ảnh: TTXVN phát

Trước những bức xúc của người dân, Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi đã phối hợp với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan tổ chức họp bàn tìm giải pháp xử lý. Qua đánh giá, hệ thống đường ống đã sử dụng nhiều năm, một số đoạn ống kẽm gỉ sét, xảy ra sự cố ảnh hưởng đến chất lượng nước. Đơn vị cấp nước đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu kiểm nghiệm.

Chú thích ảnh
Các cơ quan chức năng liên quan họp bàn tìm giải pháp khắc phục. Ảnh: Đinh Hương/TTXVN

Ông Nguyễn Đăng Đơ, Giám đốc Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi cho biết, giải pháp tạm thời trong thời gian chờ khắc phục là tăng cường xúc xả hằng tuần, thậm chí hằng ngày để tránh tình trạng nước đọng gây ảnh hưởng chất lượng cục bộ. Về lâu dài, nếu địa phương thống nhất, công ty sẽ thay thế toàn bộ mạng lưới tuyến ống dẫn tại khu vực này để đảm bảo cấp nước an toàn cho người dân. Đường ống dẫn nước sinh hoạt tại các phường phía Đông trung tâm tỉnh Quảng Ngãi có những đoạn đã qua sử dụng hàng chục năm nên hiện có một số tuyến ống quá cũ, không đảm bảo chất lượng và lưu lượng. Do đó, công ty đang có lộ trình thay thế dần ở các khu vực lâu năm.

Ông Hoàng Ngô Khánh Phúc, Phó Chủ tịch UBND phường Cẩm Thành thông tin, địa phương sẽ giao phòng chuyên môn tiếp tục khảo sát toàn bộ khu vực, phối hợp chặt chẽ với Công ty Cổ phần Cấp thoát nước và Xây dựng Quảng Ngãi để sớm xây dựng phương án lắp đặt một hệ thống cấp nước mới, đảm bảo an toàn và sớm có nước sạch cho nhân dân sử dụng.

Đinh Hương (TTXVN)
Sớm đưa nước sạch trở lại cho người dân xã Chân Mây - Lăng Cô
Sớm đưa nước sạch trở lại cho người dân xã Chân Mây - Lăng Cô

Liên quan đến việc hàng nghìn hộ dân xã Chân Mây - Lăng Cô (thành phố Huế) bị thiếu nước sinh hoạt trầm trọng nhiều ngày do nắng nóng kéo dài, mà phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã phản ánh ngày 27/8 vừa qua, các đơn vị đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ khắc phục, nhằm sớm cấp nước sinh hoạt phục vụ người dân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN