Chiều 21/7, hàng chục người dân sống xung quanh bãi rác An Hiệp (xã An Hiệp, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức ngăn chặn, không cho xe chở rác vào bãi rác An Hiệp vì cho rằng gây ô nhiễm môi trường.
Trong nhiều năm qua, chưa lúc nào Thủ đô Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung gặp khó khăn như thời điểm này - khi dịch bệnh COVID - 19 xuất hiện ở nhiều nơi, đe dọa sức khỏe, tâm lý của nhiều người, gây ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh của nhiều địa phương, bộ, ngành.
Trong cộng đồng vẫn còn những tập thể, cá nhân có những hành động trái ngược với các quy định phòng chống dịch bệnh, làm cho cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 có nguy cơ đổ sông, đổ bể.
Lợi dụng thông tin tuyên truyền về dịch COVID-19, một số đối tượng đã lợi dụng hoạt động này để gửi email phát tán mã độc hoặc lừa người dùng cung cấp thông tin để lừa đảo, chiếm đoạt tài khoản ngân hàng.
Thay vì đòi hỏi, ích kỷ bản thân, mỗi người trong khu cách ly tập trung hãy coi 14 ngày này là dịp lắng mình lại, sống đơn giản hơn, có ích hơn bằng cách giảm bớt nhu cầu bản thân.
Sau khi xem phóng sự ảnh: "Bất chấp dịch COVID-19, người dân Thủ đô vẫn chen nhau dâng lễ" đăng trên baotintuc.vn ngày 24/3, bạn đọc Nguyễn Thị Hồng Vân đã đăng những dòng tâm huyết trên trang facekook cá nhân về những suy nghĩ của mình. Báo Tin tức xin phép được đăng lại bài của tác giả:
Những ngày này, tại các địa phương khu vực Nam Bộ, nhất là ở Đồng bằng sông Cửu Long, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các địa phương ngoài việc nỗ lực cùng cả nước ngăn chặn dịch bệnh COVID-19 còn phải căng mình vượt qua mùa hạn mặn gay gắt, khốc liệt.
Những ngày qua, ngoài mua hàng hóa bình ổn do ngành Công Thương tỉnh đưa đến, người dân vùng cách ly thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam (Ninh Thuận) còn nhận được nhiều hàng hóa, nhu yếu phẩm do các doanh nghiệp, nhà hảo tâm chuyển tới hỗ trợ sinh hoạt trong thời gian thực hiện cách ly để phòng, chống dịch COVID-19.
"Hãy đứng im khi Tổ quốc cần" hay "Ai nơi nào, ở yên chỗ đó" là những khẩu hiệu được người dân nghĩ ra và chia sẻ rộng rãi trong những ngày qua tưởng như hài hước nhưng lại rất có tác dụng trong thời điểm hiện tại, nhằm chặn đường lây lan của COVID-19.
Sự lo lắng thái quá chưa bao giờ là giải pháp để giải quyết các khủng hoảng, kể cả tình huống dịch COVID-19 diễn biến phức tạp hiện nay. Điều mà thành phố Hà Nội cần ở người dân là sự chung tay và hợp tác để phòng, chống dịch bệnh.
Người dân cần tự trang bị kiến thức, sự hiểu biết và ý thức trách nhiệm để không hoang mang, sợ hãi trước những tin đồn vô căn cứ, không bị hoảng sợ mà bình tĩnh hợp tác chặt chẽ với các cán bộ y tế, với chính quyền địa phương để giữ an toàn cho chính mình, cho gia đình mình và cho cộng đồng xã hội.
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đang nỗ lực tuyên truyền, vận động thanh niên và các gia đình chuẩn bị có đám cưới hoãn vào thời gian thích hợp hoặc giảm quy mô và có các biện pháp phòng dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
20 giờ tối, sau giờ làm việc như thường lệ, tôi rảo bước ra trung tâm hệ thống tàu điện để trở về nhà. Vắng lặng đến hoang mang, chưa bao giờ sự sống lại bất an và mong manh đến như thế trên nước Đức.
Công tác phòng chống dịch COVID-19 đang được Chính phủ cùng toàn dân triển khai thực hiện đồng bộ, tình hình vẫn trong vòng kiểm soát.
Bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus SARS-CoV-2 (COVID-19) là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có khả năng lây lan nhanh từ người sang người theo đường hô hấp, qua các giọt nước bọt hay dịch tiết từ mũi họng khi người bệnh ho, hắt hơi, hoặc lây qua tiếp xúc với một số đồ vật có chứa virus rồi qua bàn tay đưa lên mắt, mũi, miệng.
Hàng trăm hộ dân khu vực dưới chân đèo Bảo Lộc thuộc thị trấn Đạ M’ri (huyện Đạ Huoai) rất lo lắng tình trạng khối rác khổng lồ trên đèo Bảo Lộc khi mùa mưa đang cận kề.
Thông tin từ Bộ Y tế ngày 11/3 cho biết: Bộ đã ban hành khuyến cáo đối với hành khách đi phương tiện giao thông công cộng và phương tiện sử dụng ứng dụng kết nối trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.
Sáng sớm. Siêu thị đã kín người. Một bà khẩu trang kín mặt đứng trước một đống hàng chờ thanh toán: gạo, mì tôm, dầu ăn, sữa, thịt, đồ hộp...
Lợi dụng diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, một số đối tượng đã tung tin đồn thất thiệt lên các trang mạng xã hội gây hoang mang trong dư luận.
Ngày 3/3, các thuê bao di động đã nhận được tin nhắn từ Bộ Thông tin và Truyền thông với nội dung khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không chuyển tiền hoặc cung cấp thông tin cá nhân cho người lạ yêu cầu chuyển tiền qua điện thoại.