Trước kỳ thi vào lớp 10, thí sinh đổ về Văn Miếu cầu may

Ngày 12/3, chỉ còn 5 ngày nữa là đến kỳ thi vào lớp 10 của Hà Nội, rất nhiều phụ huynh và học sinh đã đổ về di tích lịch sử Văn Miếu – Quốc Tử Giám để thắp hương cầu may, giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi quan trọng này.

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023 trên địa bàn thành phố Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/6. Kỳ thi mang tính cạnh tranh cao, khi có tới gần 107.000 thí sinh đăng ký dự thi, nhưng chỉ tiêu tuyển sinh vào các trường công lập chỉ là trên 69.000 học sinh.

Hình ảnh thí sinh đổ về Văn Miếu cầu may:

Chú thích ảnh
 Ngày 12/6, đúng một tuần trước kỳ thi, rất đông sĩ tử đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám để cầu may, với mong muốn hoàn thành tốt bài trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông năm học 2022-2023.
Chú thích ảnh
Văn Miếu - Quốc Tử Giám là nơi thờ Khổng Tử và các bậc tiên hiền, đồng thời cũng là trường đại học đầu tiên của nước ta. Bởi vậy, nơi đây trở thành điểm đến quen thuộc của các sĩ tử trước mỗi mùa thi.
Chú thích ảnh
Từng tốp phụ huynh, học sinh thành kính dâng hương, cầu thuận lợi cho con em mình trong kỳ thi quan trọng.
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình còn cẩn thận chuẩn bị mâm lễ gồm: trái cây, hoa tươi, tiền vàng... để làm lễ cầu may cho con em mình.
Chú thích ảnh
Ai cũng thành kính cầu mong đỗ đạt trong kỳ thi sắp tới.
Chú thích ảnh
“Lượng người đến Văn Miếu hôm nay không quá đông. Em chỉ mong sẽ làm bài thật tốt và cũng cầu cho tất cả bạn bè đều vượt qua kỳ thi này”, Nguyễn Thanh Hà (Đông Ngạc, Hà Nội) chia sẻ. 
Chú thích ảnh
Dù đã ôn luyện kỹ càng, trước ngày thi, nhiều thí sinh vẫn đến đây thắp hương cầu may mắn. Nhiều người mang theo phiếu dự thi và giấy ghi tên thí sinh, khi hành lễ.
Chú thích ảnh
Một bậc phụ huynh vừa khấn vừa đọc rõ họ tên, số báo danh, phòng thi, hội đồng thi..., mong con em đỗ đạt như ý muốn.
Chú thích ảnh
Nhiều sĩ tử dùng ngón tay viết mong ước của mình lên tấm bảng đỏ khắc chữ “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia” vì tin rằng, làm vậy điều ước sẽ thành hiện thực.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Sau khi hành lễ trong các điện nhiều thí sinh xin chữ thư pháp "Đăng khoa"," Đỗ đạt"... cầu may mắn.
Chú thích ảnh
Nhiều bậc phụ huynh cũng khẳng định, việc đi lễ, cầu may giúp con có thêm động lực để bước vào kỳ thi với tâm lý một cách tốt nhất.
Lê Phú/Báo Tin Tức
Hơn 14.000 học sinh TP Hồ Chí Minh lựa chọn loại hình học tập khác, không tham gia thi vào lớp 10 công lập
Hơn 14.000 học sinh TP Hồ Chí Minh lựa chọn loại hình học tập khác, không tham gia thi vào lớp 10 công lập

Chỉ còn ít ngày nữa, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2022-2023 tại TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra, nhưng hiện có hơn 14.000 học sinh không thi vào lớp 10 công lập, mà chọn loại hình học tập khác, phù hợp với hoàn cảnh gia đình, bản thân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN