Kỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội: Trường THPT Yên Hòa có tỷ lệ cạnh tranh cao nhất

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa công bố số lượng học sinh đăng ký dự tuyển vào lớp 10 của từng trường Trung học Phổ thông công lập năm học 2022-2023. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập không chuyên là 69.020 học sinh.

Theo thống kê, năm học 2022-2023, số lượng thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 giữa khu vực nội thành và ngoại thành của Hà Nội có khoảng cách rõ rệt. Có thể thấy, phụ huynh và học sinh có xu hướng “né” các trường có truyền thống điểm chuẩn cao. Một phần do e ngại phải cạnh tranh khốc liệt trong khi học sinh không có cơ hội đổi nguyện vọng như vài năm trước. Phần khác, có khá đông phụ huynh không tự tin vì con họ đã trải qua 3 năm học bị ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh các trường được giao và số lượng học sinh đăng ký dự tuyển, phụ huynh và học sinh có thể tính được tỷ lệ cạnh tranh của từng trường. Ngoài một số trường quen thuộc có tỷ lệ chọi cao như Yên Hòa (1/3,03), Nhân Chính (1/2,53), Lê Quý Đôn - Hà Đông (1/2,51), Cầu Giấy (1/2,46), Quang Trung - Hà Đông (1/2,39), Phan Đình Phùng (1/2,34), Nguyễn Thị Minh Khai (1/2,33) thì đã xuất hiện một số trường mới cũng có tỷ lệ cạnh tranh cao không kém như Trung học Phổ thông Mỹ Đình (1/2,49), Trung học Phổ thông Hoàng Văn Thụ (1/2).

Đáng chú ý, có khoảng 10 trường Trung học Phổ thông ở các huyện ngoại thành lại có số lượng thí sinh đăng ký dự tuyển không bằng chỉ tiêu được giao. Điển hình như Trung học Phổ thông Đại Cường được giao chỉ tiêu 315 học sinh nhưng chỉ có 285 em đăng ký dự tuyển; Trung học Phổ thông Bất Bạt được giao 495 học sinh, có 369 em dự tuyển; Trung học Phổ thông Minh Hà có 373 học sinh đăng ký trên tổng số 450 chỉ tiêu được giao…

Theo quy định của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, mỗi học sinh được đăng ký thi vào lớp 10 tối đa 3 nguyện vọng, xếp theo thứ tự nguyện vọng từ 1 đến 3. Trong đó, nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 phải thuộc khu vực tuyển sinh theo quy định, nguyện vọng 3 có thể thuộc một khu vực tuyển sinh bất kỳ. Học sinh không được thay đổi nguyện vọng dự tuyển sau khi đã đăng ký.

Học sinh trúng tuyển nguyện vọng 1 sẽ không được xét tuyển nguyện vọng 2 và nguyện vọng 3. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 được xét tuyển nguyện vọng 2 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 1 điểm. Học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 được xét tuyển nguyện vọng 3 nhưng phải có điểm xét tuyển cao hơn điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1 của trường ít nhất 2 điểm. Khi hạ điểm chuẩn, các trường được phép nhận học sinh có nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 đủ điều kiện trúng tuyển.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập của Hà Nội sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19/6 với ba môn thi: Toán, Ngữ văn và Ngoại ngữ. Trong đó, sáng 18/6 thi Ngữ văn (120 phút); chiều 18/6 thi Ngoại ngữ (60 phút) và sáng 19/6 thi Toán (120 phút). Các thí sinh dự thi môn chuyên sẽ dự thi vào ngày 20/6.

Nguyễn Cúc (TTXVN)
Để làm bài tốt môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10
Để làm bài tốt môn tiếng Anh trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Môn tiếng Anh là môn thi trắc nghiệm trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Để giúp học sinh tránh những lỗi hay mắc khi tô phiếu trả lời trắc nghiệm, cô Nguyễn Ngọc Anh, Giáo viên tiếng Anh, Trường THCS Giảng Võ (Quận Ba Đình, Hà Nội) đã có những chia sẻ với báo Tin tức.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN