Triển lãm cảnh Giáng Sinh 2016 tại Rome

Hơn 40 mươi năm qua, cứ mỗi khi đến mùa Giáng sinh, ngoài các hoạt động truyền thống khác, thủ đô Rome của Italy lại tổ chức một cuộc triển lãm quốc tế về cảnh hang đá, máng cỏ Giáng sinh.

Cảnh hang đá rất đa dạng, một số theo phong cách truyền thống, số khác theo hiện đại.

Và năm nay cũng không phải là ngoại lệ. Theo phóng viên TTXVN tại Italy, với những cảnh hang đá rất đa dạng, một số theo phong cách truyền thống, số khác theo hiện đại. Có những cảnh làm bằng gỗ, vật liệu máy tính, cốc giấy, vỏ trứng, có những cảnh được làm hoàn toàn từ mì ống và gạo. Đây là những cảnh về Giáng sinh được đưa đến Rome để dự cuộc “Triển lãm quốc tế 100 Cảnh Giáng sinh lần thứ 41” được tổ chức tại Quảng trường Nhân dân ở Thủ đô Rome.

Cuộc sống của người dân bỗng chốc thu bé lại chỉ bằng... mô hình.

Cuộc triển lãm năm nay có sự tham dự của khoảng 150 tác phẩm về các cảnh máng cỏ, hang đá Giáng sinh đến từ 40 quốc gia và hơn 10 vùng của Italy. Tại cuộc triển lãm cũng có một khu vực dành riêng cho trẻ em để chúng có thể tự tay làm những nhân vật yêu thích bằng bột nhão và có thể mang về nhà. 

Trong các cảnh máng cỏ Giáng sinh, chúng ta có thể thấy truyền thống và văn hóa của các quốc gia, vùng miền mà họ đưa đến. Một số máng cỏ đầy màu sắc, có cái làm bằng gỗ rất tinh tế, có một số tác phẩm phản ánh truyền thống của người dân Naples và Sicily vốn rất nổi tiếng trên toàn thế giới. Có tác phẩm được làm theo phong cách của thế kỷ 18 và 19 với các nhân vật được đúc từ đất nung, đeo kính và mặc váy lụa. Và trẻ em luôn ấn tượng với những cảnh giáng sinh này.

Được khởi xướng vào năm 1975 bởi nhà báo Manilo Menaglio của Italy, mục đích ban đầu của Triển lãm giáng sinh hàng năm ở Rome là nhằm bảo tồn truyền thống làm Máng cỏ Giáng sinh của người Italy. Dần dần, cuộc triển lãm đã phát triển thành cuộc thi mang tính chất quốc tế với nhiều phần thưởng có giá trị dành cho người thắng cuộc.

Hòa chung không khí cuộc triển lãm, nhiều sự kiện Giáng sinh khác cũng được tổ chức ở Rome trong khoảng thời gian này. Tuy nhiên, trong mùa giáng sinh năm nay ở Rome cũng như nhiều thành phố lớn khác ở Italy, bầu không khí dường như có vẻ trầm lắng hơn so với mọi năm trong bối cảnh Italy đang gặp khó khăn về kinh tế và nguy cơ khủng bố đang hiện hữu tại nhiều nơi trên thế giới.

Triển lãm thu hút sự quan tâm từ nhiều du khách, đặc biệt là các bạn nhỏ.

Chỉ riêng tại Rome, chính quyền thành phố đã cắt giảm kinh phí ở mức tối đa trong việc chăng đèn, trang trí các cảnh Giáng sinh. Hầu hết những khu phố được chăng đèn rực rỡ ở trung tâm thủ đô đều là do các hãng thời trang lớn tài trợ. Còn tại những khu vực khác, nguồn kinh phí để trang trí trong mùa Giáng sinh chủ yếu dựa vào số tiền quyên góp của các doanh nghiệp địa phương.


Về công tác an ninh, nhằm đảm bảo một mùa Giáng sinh an lành cho người dân và khách du lịch, các biện pháp chống khủng bố đã được tăng cường ở Rome và khắp Italy tiếp sau vụ tấn công bằng xe tải nhằm vào một khu chợ Giáng sinh ở Berlin, Đức tối 19/12 làm 12 người thiệt mạng. Tại thủ đô Rome, các quan chức thành phố còn ban hành lệnh cấm xe tải vào trung tâm thủ đô. Cảnh sát cũng được triển khai nhằm tăng cường an ninh tại các trung tâm thương mại, các khu chợ giáng sinh và nhất là tại Tòa thánh Vatican.

Giống như ở nhiều nước châu Âu khác, các thành phố lớn của Italy là nơi thường có những khu chợ Giáng sinh sầm uất, đặc biệt ở khu vực miền Bắc. Tại thành phố Bolzano, nơi có một khu chợ Giáng sinh thuộc vào loại đông đúc và nối tiếng bậc nhất ở miền Bắc Italy, các đơn vị an ninh, cùng với nhiều lực lượng hỗ trợ khác, đã được đặt trong tình trạng báo động cao.

Italy hiện vẫn đang áp dụng mức báo động an ninh ở cấp độ 2, cấp độ cao nhất trong tình huống chưa xảy ra tấn công khủng bố, kể từ sau các vụ tấn công khủng bố ở Paris hồi tháng 11 năm ngoái. Đất nước hình chiếc ủng này, và đặc biệt là thủ đô Rome, lâu nay vẫn luôn là mục tiêu bị đe dọa tấn công bởi các nhóm khủng bố.

Chùm ảnh: Ngự Bình - Đức Hòa (P/v TTXVN tại Rome)
Không khí Giáng sinh náo nức
Không khí Giáng sinh náo nức

Không chỉ là một buổi lễ tại gia đình, Giáng sinh giờ đây đã “gõ cửa” mọi địa điểm vui chơi, giải trí của Hà Nội; mang tới một không khí Giáng sinh đầy ngọt ngào cho mọi người.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN