SEA Games 31: Chung kết các nội dung biểu diễn môn Wushu

Sáng 14/5/2022, tại Nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội), môn Wushu tại SEA Games 31 bước sang ngày thi đấu thứ hai với các nội dung thi Quyền biểu diễn (Taolu), gồm: Nam quyền nam, Thái cực kiếm nam, Đao thuật nam, Thương thuật nữ, Thái cực quyền nữ, Đao thuật nữ.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bài thi chung kết nội dung Thương thuật nữ của VĐV Dương Thúy Vi đạt 9,70 điểm.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bài thi chung kết nội dung Thương thuật nữ của các VĐV. 
Chú thích ảnh
Bài thi chung kết nội dung Thương thuật nữ của VĐV Đặng Tiểu Bình đạt 9,69 điểm. 
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Bài thi chung kết nội dung Thái cực kiếm nam của các VĐV.
Chú thích ảnh
Bài thi chung kết nội dung Thái cực kiếm nam của VĐV Jun Kai Chan (Singapore) đạt 9,72 điểm, giành HCV.
Chú thích ảnh
Bài thi chung kết nội dung Nam quyền nam của VĐV Mohammad Adi Salihin Roslan (Brunei) đạt 9,71 điểm, giành HCV.
Chú thích ảnh
Bài thi chung kết nội dung Nam quyền nam của VĐV Thái Lan Pittya Yangrungrawin. 
Chú thích ảnh
Bài thi chung kết nội dung Nam quyền nam của VĐV Nông Văn Hữu đạt 9,69 điểm, giành HCĐ. 
Chú thích ảnh
Nhiều gia đình đã đến NTĐ Cầu Giấy từ rất sớm để cổ vũ cho các VĐV đội tuyển Wushu Việt Nam thi đấu thành công trong các bài thi chung kết sáng 14/5.
Ảnh: Phạm Hậu (TTXVN)
SEA Games 31: Nguyễn Thị Oanh giành HCV đầu tiên cho Điền kinh Việt Nam
SEA Games 31: Nguyễn Thị Oanh giành HCV đầu tiên cho Điền kinh Việt Nam

Sáng 14/5, Điền kinh - môn thể thao “nữ hoàng” tại SEA Games 31 đã bước vào ngày thi đấu đầu tiên tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình và trở thành tâm điểm của sự chú ý, thu hút rất đông khán giả tới theo dõi.  

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN