Wushu Việt Nam xuất sắc giành 2 HCV trong ngày thi đấu đầu tiên

Sáng 13/5, môn Wushu tại SEA Games 31 chính thức khởi tranh tại nhà thi đấu Cầu Giấy (Hà Nội). Trong buổi đầu tiên, có 5 nội dung taolu (biểu diễn) thi đấu gồm 3 nội dung của nam (nam đao, trường quyền, thái cực quyền) và 2 nội  dung của nữ (kiếm thuật, côn thuật).

Việt Nam tham gia thi đấu ở 4/5 nội dung với kết quả mở màn xuất sắc. Trong đó, các vận động viên đã giành 2 huy chương Vàng và 2 huy chương Đồng.

2 huy chương Vàng thuộc về Phạm Quốc Khánh (9,70 điểm, vô địch phần thi nam đao); Dương Thúy Vi (9,70 điểm, vô địch nội dung kiếm thuật nữ).

2 huy chương Đồng thuộc về các vận động viên: Đặng Tiểu Bình (9,66 điểm kiếm thuật nữ) và Nông Văn Hữu (9,67 điểm nam đao).

Võ sĩ Nguyễn Văn Phương bị chấn thương khi đang biểu diễn nội dung thái cực quyền. Anh nằm gục xuống sàn, phải bỏ dở phần thi đấu và phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế. 

Kết thúc các nội dung thi đấu sáng 13/5 môn Wushu, đoàn Malaysia giành 2 huy chương Vàng ở 2 nội dung thái cực quyền và trường quyền; 1 huy chương Bạc nội dung nam đao. Singapore đoạt 1 huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng; Indonesia giành 2 huy chương Bạc, 1 huy chương Đồng; Philippines giành 1 huy chương Bạc.

Chiều 13/5, các vận động viên tranh tài nội dung sanda (tán thủ) các hạng cân 56kg, 60kg, 65kg, 70kg. 

Trong 3 ngày thi đấu môn Wushu (từ ngày 13-15/5), các vận động viên tranh tài 21 nội dung gồm: 11 nội dung cho nam (trường quyền, nam quyền, nam đao, nam côn, thái cực quyền, thái cực kiếm, đao thuật và côn thuật, 56kg, 60kg, 65kg, 70kg) và 10 nội dung cho nữ (trường quyền, kiếm thuật, thương thuật, thái cực quyền, thái cực kiếm, đao thuật, côn thuật các hạng cân 48kg, 52kg, 56kg, 60kg).

Dưới đây là những hình ảnh mà Phóng viên TTXVN ghi nhận được:

Chú thích ảnh
Bài biểu diễn Kiếm thuật nữ của VĐV Zoura Nebulani (Indonesia). 
Chú thích ảnh
Bài biểu diễn Kiếm thuật nữ của VĐV Sandy Oo (Myanmar). 
Chú thích ảnh
VĐV Đặng Tiểu Bình (Việt Nam) giành huy chương Đồng ở nội dung Kiếm thuật nữ. 
Chú thích ảnh
VĐV Nông Văn Hữu (Việt Nam) với bài biểu diễn nội dung Nam đao nam. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN
Chú thích ảnh
VĐV Dương Thuý Vi đạt số điểm cao nhất nội dung Kiếm thuật nữ với 9,70 điểm, đạt HCV. Ảnh: Quang Hà/TTXVN
Chú thích ảnh
Bài biểu diễn Nam đao nam của Phạm Quốc Khánh giành HCV cho đội tuyển Wushu Việt Nam với thành tích 9,70 điểm, sáng 13/5. Ảnh: Phạm Hậu/TTXVN

 

Việt Hà - Phạm Hậu ( TTXVN)
Đội tuyển nam Việt Nam giành chiến thắng trong trận đầu khởi tranh môn bóng rổ
Đội tuyển nam Việt Nam giành chiến thắng trong trận đầu khởi tranh môn bóng rổ

Môn bóng rổ SEA Games 31 được tổ chức tại Nhà thi đấu Trung tâm Văn hóa thông tin và thể thao huyện Thanh Trì, Hà Nội từ ngày 13 đến ngày 22/5/2022.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN