Những bốt điện thoại hoang phế ở Hà Nội

Được dựng lên để phục vụ mục đích công cộng nhưng các bốt điện thoại ở Hà Nội đang trở thành điểm gây mất mĩ quan đô thị.

Dọc các tuyến phố Nguyễn Trãi, Lê Duẩn, Cầu Giấy, Khâm Thiên, Giảng Võ…, những bốt điện thoại cũ nát trở thành nơi lý tưởng để chứa đồ cũ, dán quảng cáo hay tập kết vật liệu xây dựng. Thậm chí, nhiều bốt còn nghiêng đổ, dây điện lòng thòng có thể gây nguy hiểm cho người dân.

Bốt điện thoại đối diện số nhà 80 Láng Hạ được cửa hàng café sử dụng để quảng cáo một cách đầy “sáng tạo”.



Một bốt điện thoại trên đường Nguyễn Trãi (gần đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn) được trưng dụng thành địa điểm tập kết rác thải của một cửa hàng bán đồ ăn sáng.


Bốt điện thoại đối diện chợ Cầu Giấy (đường Cầu Giấy) trở thành nơi đổ phế liệu.

 

Tờ rơi được dán trên một bốt điện thoại bỏ hoang tại ngã rẽ Cầu Giấy- Dương Quảng Hàm.


Đoạn vỉa hè cạnh bốt điện thoại trên đường Lê Duẩn trở thành nơi tập kết rác của công ty môi trường.

Bốt điện thoại thành nơi... thờ cúng.

Đa phần các bốt điện thoại này đều đã hư hỏng nặng không còn khả năng sử dụng.(Ảnh chụp tại đường Giảng Võ).

 

…\Bốt điện thoại trên đường Nam Cao (gần THPT Nguyễn Trãi- Ba Đình) thành nơi chứa rác.

Hà Nội hiện nay có khoảng 2.000 bốt điện thoại thẻ. Hầu hết trong số đó đã bị hư hại hoàn toàn, gây mất mỹ quan đô thị.(Ảnh chụp tại đường Nguyễn Trãi).

Bốt điện thoại thành nơi trú mưa. (Ảnh chụp tại ngã tư Kim Mã- Núi Trúc).


Việt Thành


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN