Nhộn nhịp phiên chợ trâu, bò lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ

Ngay từ đầu tháng 11 âm lịch hàng năm, không khí Tết ở chợ Ú (xã Đại Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An) - chợ trâu, bò lớn nhất vùng Bắc Trung Bộ đã diễn ra nhộn nhịp, đều đặn vào các ngày 1, 6, 11, 16, 21, 26.

Chợ Ú bắt đầu họp từ 4 giờ sáng và kết thúc lúc 9 giờ, không chỉ thu hút người dân trong tỉnh mà còn có rất đông thương lái ở các địa phương trong Nam ngoài Bắc, thậm chí có cả thương lái đến từ Trung Quốc. Tham gia chợ Ú, người dân có dịp được gặp gỡ, học hỏi kinh nghiệm mua bán, chọn giống; trao đổi cách chăn nuôi, vỗ béo trâu bò... Mỗi phiên chợ, lượng trâu, bò được mua bán, trao đổi khoảng 1.800 con các loại.

Chú thích ảnh
Phiên chợ được bắt đầu từ 4 giờ sáng. 
Chú thích ảnh
Những con trâu, bò to đẹp được người dân đưa đến chợ Ú để giao dịch.
Chú thích ảnh
Người dân đưa trâu, bò đến chợ Ú để giao dịch.
Chú thích ảnh
Những con trâu, bò to đẹp được người dân đưa đến chợ Ú để giao dịch.
Chú thích ảnh
Phiên chợ diễn ra nhộn nhịp, sôi nổi.
Chú thích ảnh
Thương lái chuyển bò đi các tỉnh để tiêu thụ. 
Bích Huệ (TTXVN)
Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại 'Ngôi nhà chung'
Nhộn nhịp Phiên chợ vùng cao chào Xuân 2021 tại 'Ngôi nhà chung'

Nhân dịp chào đón năm mới 2021, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội), Phiên chợ vùng cao đã được tổ chức với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa nhộn nhịp du khách đến tham quan.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN