Những phiên chợ nông sản, chợ hoa tất bật ngày cuối năm

Ngày 24/1/2020 (30 Tết), khu chợ nông sản tại thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang tấp nập người mua người bán. Để về ăn Tết, việc mua bán diễn ra nhanh hơn ngày thường, ít hơn cảnh trả giá, lựa tới lựa lui. Tâm trạng ai cũng vui tươi đón Tết, những nụ cười tươi trên khuôn mặt dễ bắt gặp nơi khu chợ nông sản ngày 30 Tết.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Khung cảnh chợ tấp nập người mua bán với đa dạng mặt hàng nông sản phục vụ Tết.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Các mặt hàng nông sản phục vụ Tết.

*Tại khu vực chợ Long Xuyên - một trong những chợ sầm uất của tỉnh An Giang, ngay từ sáng sớm, những điểm chợ luôn tấp nập người mua bán bởi ai cũng tất bật chuẩn bị lo mâm cơm trưa cuối năm để cúng tổ tiên và họp mặt gia đình. Dạo quanh một vòng các chợ, các con đường trong nội ô thành phố Long Xuyên, đâu đâu cũng thấy khung cảnh mua bán tấp nập. Tại khu vực chợ hoa đường Bùi Văn Danh, Phạm Hồng Thái,… có rất nhiều loại hoa như cúc mâm xôi, vạn thọ, hồng, cúc Nhật, mào gà, hướng dương, mai dạ thảo, mai vàng… và các loại cây kiểng đang được rất nhiều người xem chọn lựa mua sắm trang trí nhà cửa trong dịp Tết.

Tại các khu vực bán hoa quả như mãng cầu, sung, dưa hấu, bưởi, quất, cam, xoài, đu đủ… cũng khá đông khách. Đi chợ mua hoa đã trở thành niềm háo hức của mọi người mỗi khi Tết đến, xuân về. Người ta đến chợ không chỉ để mua hoa, ngắm hoa mà còn để cảm nhận không khí của một mùa xuân mới đang đến thật gần.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân mua cây cảnh, hoa.
Duy Khương - Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Giải mã bài toán công nghiệp văn hóa từ sức hút của di sản

Khép lại với hơn 250.000 lượt khách, Festival Thăng Long – Hà Nội 2026 là lời khẳng định sức hút của di sản Thủ đô. Nhưng để thực sự góp phần phát triển công nghiệp văn hóa, lượng khách đến cần được chuyển hóa thành một thị trường có khả năng tồn tại sau khi lễ hội kết thúc.

Lễ cầu an của người Ba Na gửi gắm ước vọng bình yên, no đủ

Lễ cầu an của người Ba Na gửi gắm ước vọng bình yên, no đủ

Lễ cầu an của đồng bào Ba Na ở Tây Nguyên là nghi lễ truyền thống, gửi gắm mong ước về sức khỏe, bình yên, mùa màng bội thu. Được gìn giữ qua nhiều thế hệ, lễ hội còn là dịp gắn kết cộng đồng, trao truyền phong tục, cồng chiêng, điệu xoang và giá trị văn hóa đặc sắc.

Hải Phòng: Lễ Khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc

Hải Phòng: Lễ Khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc

Tối 26/9/2026, tức 16/8 âm lịch, ngay sau Lễ tưởng niệm 726 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Trần Hưng Đạo; Khai hội Côn Sơn, Kiếp Bạc - mùa Thu năm 2026, khoảng 22 giờ, Ban tổ chức lễ hội đã tổ chức Lễ khai ấn và ban ấn Đền Kiếp Bạc. Đây là một nghi lễ truyền thống đặc sắc tại Lễ hội Côn Sơn – Kiếp Bạc mùa Thu hằng năm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của người dân khi về với đền Kiếp Bạc. Ban Tổ chức đã chuẩn bị 3 vạn ấn để phát cho nhân dân, du khách.