Nhiều xáo trộn trong ngày đầu đổi giờ học

Ngày 1/2, ngày đầu tiên các trường học thuộc địa bàn 12 quận, huyện của Hà Nội thực hiện khung giờ học mới do UBND thành phố Hà Nội ban hành nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông. Việc điều chỉnh này có tác động mạnh nhất đến học sinh, sinh viên, thầy cô giáo và kéo theo sự đảo lộn rất lớn đối với cuộc sống của nhiều gia đình. Vì vậy,  những người nằm trong đối tượng áp dụng quy định này đang loay hoay, bỡ ngỡ và phải tập làm quen.

Những hình ảnh ghi nhận trước cổng Trường Quang Trung và Trường Kim Liên trong ngày đầu tiên Hà Nội học theo khung giờ mới.



Học sinh THPT tranh thủ ăn lót dạ trước khi về nhà do 19 h mới tan trường (ảnh chụp 18h ngày 1/2/2012). Ảnh: Quý Trung - TTXVN



Các quán đông nghịt học sinh tranh thủ ăn tạm cho đỡ đói vì giờ tan trường được điều chỉnh muộn hơn so với trước đây (ảnh chụp 18h ngày 1/2/2012). Ảnh: Quý Trung - TTXVN



Tiết học cuối cùng của học sinh Trường THPT Kim Liên bắt đầu từ 18h 15. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN


Học sinh Trường THPT Kim Liên bắt đầu tiết học thể dục trên sân trường khi trời đã tối (18h 15). Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN


Học sinh Trường PTTH Quang Trung - Đống Đa tan trường lúc 19h. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN



Cổng trường THPT Kim Liên vào lúc 19 giờ. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN




Phụ huynh chờ đón con tại cổng trường THPT Kim Liên lúc gần 19h. Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN


Học sinh chờ phụ huynh đến đón (Ảnh chụp lúc 19 h5 phút tối 1/2 tại trường THPT Kim Liên). Ảnh: Bích Ngọc - TTXVN




TTXVN/Tin Tức





Ngày đầu đổi giờ làm, giờ học: Ùn tắc giảm đáng kể
Ngày đầu đổi giờ làm, giờ học: Ùn tắc giảm đáng kể

Ngày 1/2/2012, Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh đối với nhóm đối tượng là các cơ quan, tổ chức, trường học trên địa bàn chính thức có hiệu lực. Theo ghi nhận ban đầu, tình trạng ùn tắc đã giảm đáng kể tại nhiều tuyến đường.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN