Ngày đầu đổi giờ làm, giờ học: Ùn tắc giảm đáng kể

Ngày 1/2/2012, Quyết định của UBND thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh giờ làm việc, học tập và kinh doanh đối với nhóm đối tượng là các cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học trên địa bàn 10 quận nội thành và 2 huyện chính thức có hiệu lực. Theo ghi nhận ban đầu, tình trạng ùn tắc đã giảm đáng kể tại nhiều tuyến đường.



Ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng tương đối thông thoáng (ảnh chụp lúc 18 giờ 20 phút).



Tuyến đường Láng Hạ đang thi công vẫn không xảy ra ùn tắc (ảnh chụp lúc 18 giờ 25 phút 1/2/2012).



Ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (nơi đang bị ngăn một phần đường phục vụ thi công) tương đối thông thoáng lúc 18 giờ 20 phút (1/2/2012).



Ngã tư Láng Hạ - Huỳnh Thúc Kháng (nơi thường xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm) tương đối thông thoáng lúc 18 giờ 20 phút (1/2/2012).



Chùm ảnh: Doãn Tấn (TTXVN)


Hà Nội ngày đầu thực hiện đổi giờ làm, giờ học: Cần sự đồng thuận của cả xã hội
Hà Nội ngày đầu thực hiện đổi giờ làm, giờ học: Cần sự đồng thuận của cả xã hội

Ngày đầu tiên thực hiện phương án đổi giờ học, giờ làm, theo ghi nhận của nhóm phóng viên báo Tin Tức, tình trạng giao thông tại các “điểm đen” thường xuyên ùn tắc tại Hà Nội, nay đã có vẻ “dễ thở” hơn…

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN