Người dân ùn ùn về quê, Quốc lộ 1A về miền Tây ùn tắc nghiêm trọng

Ngày đầu của kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, tuyến đường huyết mạch Quốc lộ 1A qua địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Ghi nhận của phóng viên Báo Tin tức trong ngày 29/4, lượng xe ô tô và xe máy nối đuôi nhau chen chúc trên Quốc lộ 1A - đoạn qua địa bàn TP Hồ Chí Minh và tỉnh Long An để về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, khiến tuyến đường huyết mạch này xảy ra ùn tắc nghiêm trọng.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc cùng con nhỏ về quê.

Đặc biệt, tại đoạn Quốc lộ 1A giao với đường Võ Trần Chí (quận Bình Tân) và đoạn Quốc lộ 1A - Nguyễn Hữu Trí (huyện Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh) hướng về các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long đã xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Chú thích ảnh
Ùn tắc đoạn Quốc lộ 1A giao với đường Võ Trần Chí - hướng về cao tốc TP Hồ Chí Minh - Trung Lương.
Chú thích ảnh
Ùn tắc trên đường Nguyễn Siêu - Nguyễn Hữu Thọ (thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An).
Chú thích ảnh
CSGT thị trấn Bến Lức điều tiết tại vòng xoay trên đường Nguyễn Hữu Thọ giao với Võ Công Tồn.

Tại các giao lộ dọc tuyến Quốc lộ 1A luôn có lực lượng CSGT đứng phân luồng, điều tiết giao thông.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Phát nước miễn phí cho người dân lưu thông trên Quốc lộ 1A qua địa bàn thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An.
Chú thích ảnh
Người dân rồng rắn về quê dưới thời tiết nắng nóng.

Đoạn Quốc lộ 1A - Võ Công Tồn và cầu Bến Lức (thị trấn Bến Lức, tỉnh Long An) tiếp tục xảy ra ùn tắc kéo dài, các xe phải nhích từng chút một để qua điểm kẹt.

Chú thích ảnh
Ô tô, xe máy nối đuôi nhau nhích từng mét qua cầu Bến Lức (tỉnh Long An).
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều người về quê chọn phương thức di chuyển bằng xe máy cho thuận tiện.

Anh Nguyễn Tín Lập (quê Đồng Tháp) cho biết: “Tôi đã xuất phát từ Quận 12 theo Quốc lộ 1A, lưu thông rất vất vả dưới thời tiết nắng nóng và gặp nhiều đoạn kẹt xe kéo dài".

Chùm ảnh, clip: Mạnh Linh/Báo Tin tức
Ngắm trụ sở UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh trước giờ mở cửa đón khách dịp 30/4
Ngắm trụ sở UBND và HĐND TP Hồ Chí Minh trước giờ mở cửa đón khách dịp 30/4

Theo Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh, số lượng khách đăng ký tham quan tòa nhà trụ sở HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh đã đạt gần 1.500 người. Vì vậy, để có thể tổ chức chu đáo chương trình này, Sở đã ngừng tiếp nhận các đăng kí mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN