Nghề làm đèn lồng truyền thống Hội An rộn ràng vụ Tết

Vào tháng Chạp (Âm lịch) hàng năm, các hộ gia đình làm nghề đèn lồng của thành phố Hội An đều khẩn trương hoàn thiện các công đoạn để hoàn thiện sản phẩm đèn lồng hoàn mỹ nhất phục vụ nhân dân trưng Tết Nguyên đán. Mỗi sản phẩm đều được gửi gắm niềm mong ước mọi người, mọi gia đình có một xuân mới mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc, đất nước thanh bình và phát triển.

Hiện, Làng nghề làm đèn lồng truyền thống ở thành phố Hội An có khoảng 40 gia đình với 160 người tham gia làm đèn lồng. Trước năm 2020, khi chưa bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, bình quân mỗi năm người dân làm nghề đèn lồng của thành phố Hội An sản xuất và xuất bán ra thị trường được khoảng 500.000 - 700.000 sản phẩm đèn lồng các loại, đạt doanh số khoảng 30 - 40 tỷ đồng. 

Chú thích ảnh
Các nghệ nhân thực hiện các công đoạn trong sản xuất đèn lồng ở thành phố Hội An. 
Chú thích ảnh
Các nghệ nhân thực hiện các công đoạn trong sản xuất đèn lồng ở thành phố Hội An. 
Chú thích ảnh
Các nghệ nhân thực hiện các công đoạn trong sản xuất đèn lồng ở thành phố Hội An. 
Chú thích ảnh
Các nghệ nhân thực hiện các công đoạn trong sản xuất đèn lồng ở thành phố Hội An. 
Chú thích ảnh
Một số sản phẩm đèn lồng được các nghệ nhân tại thành phố Hội An sản xuất. 
Chú thích ảnh
Đèn lồng được treo trên các tuyến phố cổ ở thành phố Hội An. 
Chú thích ảnh
Đèn lồng được treo và bày bán trên các tuyến phố cổ ở thành phố Hội An. 
Trịnh Bang Nhiệm (TTXVN)
Hội đèn lồng rực rỡ trong đêm 'Chung tay thắp sáng Hội An'
Hội đèn lồng rực rỡ trong đêm 'Chung tay thắp sáng Hội An'

Tối 24/12, UBND thành phố Hội An (tỉnh Quảng Nam) tổ chức Hội đèn lồng Hội An năm 2022 với chủ đề “Chung tay thắp sáng Hội An”. Hội đèn lồng Hội An là một trong số các hoạt động văn hóa – du lịch đặc sắc, mở đầu cho chuỗi sự kiện trong chương trình "Hội An chào năm mới 2022", chào Năm du lịch quốc gia năm 2022- Quảng Nam điểm đến du lịch xanh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN