Lực lượng cảnh sát biển Việt Nam – Trung Quốc thả cá giống trên biển

Nhằm bảo tồn và khai thác bền vững nguồn tài nguyên, sinh vật biển, hôm nay 24/10 lực lượng cảnh sát biển Việt Nam – Trung Quốc đã tiến hành thả 50.000 con cá song giống trên biển.

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Thơ - Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng BTL Vùng Cảnh sát biển 1, Trưởng đoàn Cảnh sát biển Việt Nam và đồng chí Lưu Thiêm Vinh - Phó Cục trưởng Phân Cục Nam Hải, Trưởng đoàn Cảnh sát biển Trung Quốc cùng các thành viên trong đoàn công tác làm nghi thức thả cá giống trên tàu CSB 8004.

  

Chú thích ảnh
Đây là điểm mới trong thực hiện nội dung kiểm tra liên hợp Nghề cá trên Vịnh Bắc bộ. Thông qua hoạt động này Lực lượng Cảnh sát biển hai nước Việt - Trung mong muốn nâng cao nhận thức cho nhân dân hai nước, có ý thức và hành động đúng trong việc bảo tồn nguồn lợi thủy sản trên Vịnh Bắc bộ

  

Chú thích ảnh
Đại tá Trần Văn Thơ, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh Vùng cảnh sát biển 1 (bên trái) với  đồng chí Lưu Thiêm Vinh - Phó Cục trưởng, phân Cục Cảnh sát biển Nam Hải(bên phải)  thả những túi cá song  giống xuống biển.

  

Chú thích ảnh
50.000 con cá song giống được các chiến sĩ lực lượng cảnh sát biển chăm sóc trước khi thả xuống biển.

  

Chú thích ảnh
Các chiến sĩ thuộc lực lượng cảnh sát biển Việt Nam chuẩn bị cho công tác thả cá giống.

  

Lê Phú/ Báo Tin tức
Vùng Cảnh sát biển 2 phát huy vai trò bảo vệ vững chắc vùng biển Tổ quốc
Vùng Cảnh sát biển 2 phát huy vai trò bảo vệ vững chắc vùng biển Tổ quốc

Ngày 25/10, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN