Vùng Cảnh sát biển 2 phát huy vai trò bảo vệ vững chắc vùng biển Tổ quốc

Ngày 25/10, tại huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng giai đoạn 2013-2018.

Chú thích ảnh
Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 xử phạt hai tàu vận chuyển dầu trái phép, tháng 6/2018. Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN

Đại tá Lê Huy Sinh, Chính ủy Vùng Cảnh sát biển 2 cho biết: Những năm qua, phong trào thi đua quyết thắng đã góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu, bảo đảm cho Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 luôn là lá cờ đầu của lực lượng Cảnh sát biển, sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Vì vậy, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã chọn Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức Đại hội thi đua quyết thắng cấp trên trực tiếp cơ sở để rút kinh nghiệm chung trong toàn lực lượng. Qua đại hội không chỉ đánh giá, biểu dương thành tích xuất sắc của tập thể, cá nhân các cơ quan, đơn vị, mà còn nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến xuất sắc, đồng thời rút kinh nghiệm để nâng cao hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thúc đẩy mạnh mẽ phong trào thi đua quyết thắng của Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển thời gian tới.

Phát huy truyền thống đã đạt được, thời gian tới, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tập trung bảo vệ chủ quyền, đảm bảo an ninh biển đảo; phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, nhân dân trên địa bàn hoàn thành tốt các nhiệm vụ theo chức năng của Cảnh sát biển Việt Nam.  

Năm năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa của Tổ quốc. Trước sự việc Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 cùng hàng trăm tàu hộ tống các loại hạ đặt trái phép trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 chấp hành nghiêm chủ trương, đối sách của Đảng, Nhà nước, sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong xử lý các tình huống phức tạp trên biển.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 mưu trí, dũng cảm, kiên quyết, kiên trì, tuyên truyền, phản đối, yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các lực lượng bảo vệ ra khỏi vùng biển Việt Nam. Quá trình thực hiện nhiệm vụ trên, Bộ Tư lệnh Vùng đã được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước.

Lực lượng Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với các lực lượng khác thực hiện tốt nhiệm vụ tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì thực thi pháp luật trên biển; kiểm tra 1.228 tàu, xử phạt hành chính 1.037 tàu thuyền vi phạm, nộp ngân sách Nhà nước hơn 5,2 tỷ đồng.

Ngoài ra, lực lượng đã độc lập kiểm tra, bắt giữ, xử lý 20 vụ với 23 tàu; phối hợp với cơ quan trong và ngoài Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển kiểm tra, bắt giữ, xử lý 6 vụ với 7 tàu có hành vi gian lận thương mại và vi phạm pháp luật, tịch thu 14.073.358 lít xăng, dầu các loại, 12 tấn sắt phế liệu, 5.583,1 tấn than các loại, bán đấu giá nộp ngân sách Nhà nước hơn 151 tỷ đồng; phối hợp lực lượng chức năng khám phá 37 vụ án về ma túy, bắt giữ 68 đối tượng vận chuyển ma túy.

Điển hình như vào lúc 15 giờ ngày 4/10/2017, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng đã tiếp cận, kiểm tra, bắt giữ, xử lý các tàu Charlotte và Pacific Ocean (quốc tịch Singapore), buôn lậu 8.929.689 lít dầu DO, xử phạt vi phạm hành chính hơn 332 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số tang vật là dầu DO vận chuyển trên tàu, bán đấu giá, sung công quỹ Nhà nước hơn 89 tỷ đồng.

Đây là vụ việc đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại trên biển lớn nhất từ ngày thành lập đến nay của Lực lượng Cảnh sát biển và Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2. Với những kết quả đặc biệt xuất sắc đó, Bộ Tư lệnh Vùng vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Chiến công hạng Ba.

Ngoài ra, vào lúc 16 giờ 15 phút ngày 11/4/2018, tại khu vực Vịnh Bắc Bộ, các lực lượng thuộc Bộ Tư lệnh Vùng bắt quả tang tàu Pacific Ocean đang thả neo và sang mạn dầu trái phép cho 1 tàu vỏ sắt không số hiệu; đã xử phạt hành chính trên 137 triệu đồng, tịch thu toàn bộ số tang vật là 4.979.926 lít dầu DO, tổ chức bán phát mại, nộp kho bạc Nhà nước hơn 57 tỷ đồng.

Trong thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn cán bộ, chiến sĩ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, không quản hiểm nguy, thời tiết phức tạp với phương châm tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn là “Mệnh lệnh trái tim”, “Cứu người bị nạn như cứu chính người thân của mình”.

Với tinh thần chủ động, tích cực, khẩn trương, cán bộ, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã tổ chức tìm kiếm, cứu nạn thành công 61 tàu cá, 596 thuyền viên gặp nạn trên biển, tham gia cứu nạn, hỗ trợ lai kéo nhiều phương tiện bị nạn của ngư dân, tìm kiếm máy bay CASA 8983 và SU-30MK2.

Công tác đối ngoại quân sự được triển khai hiệu quả, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng chấp hành tốt quy định trong quan hệ đối ngoại và bảo đảm bí mật, an toàn tuyệt đối…

Với truyền thống “Uống n­ước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Tương­ thân tư­ơng ái”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tiếp tục hướng vào các hoạt động công tác dân vận như “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân” tại một số địa phương vùng biển, đảo các tỉnh Quảng Trị, Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 hỗ trợ, tặng quà Tết cho gia đình chính sách, hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó học giỏi, các em có hoàn cảnh khó khăn; khám chữa bệnh, cấp phát thuốc cho nhân dân với 1.070 lượt người; nhận phụng dưỡng suốt đời 2 Mẹ Việt Nam Anh hùng; đỡ đầu 5 học sinh nghèo vượt khó học giỏi…

Bên cạnh đó, lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng chủ động phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với chính quyền, các cơ quan ban, ngành tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về biển, đảo; tuyên truyền tác hại của ma túy, những vấn đề ngư dân cần biết khi tham gia đánh bắt hải sản, không vi phạm vùng biển nước ngoài khi đánh bắt hải sản, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, từ đó xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân trên biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh, trật tự an toàn trên vùng biển được phân công quản lý.

Với những thành tích đạt được, trong năm năm qua, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã vinh dự được tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba, Huân chương Chiến công hạng Ba. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 được tặng Bằng khen của Ban Dân vận Trung ương, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia…; 425 tập thể, 1.643 cá nhân được thủ trưởng Bộ Tư lệnh Vùng, thủ trưởng các cấp khen thưởng trong các phong trào thi đua và hoạt động của đơn vị.

Trần Tĩnh (TTXVN)
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 650 tấn than không rõ nguồn gốc
Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 tạm giữ 650 tấn than không rõ nguồn gốc

Chiều 21/7, trên khu vực biển giáp ranh giữa Quảng Ninh và Hải Phòng, tổ công tác thuộc Phòng Trinh sát, Hải đoàn 11/Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã tiến hành kiểm tra, tạm giữ tàu thủy nội địa mang số hiệu HD - 3168 đang hành trình có biểu hiện nghi vấn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN