Bộ Tư lệnh Vùng cảnh sát biển 2 bắt giữ tàu nước ngoài sang mạn dầu trái phép trên biển

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển (CSB) 2 cho biết: Vào 16 giờ 45 phút ngày 11/4, tại vùng biển cách Đông Bắc, Đèo Ngang 45 hải lý, lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh Vùng CSB 2 phát hiện hai tàu nước ngoài có dấu hiệu nghi vấn.

Qua kiểm tra ban đầu, hai tàu nước ngoài này là tàu Pacific Ocean do ông DARWIS BIN ASIKIN, quốc tịch Indonesia làm thuyền trưởng, trên tàu có 17 thuyền viên; tàu vỏ sắt Trung Quốc có 3 thuyền viên. 


Tại thời điểm kiểm tra, tàu vỏ sắt Trung Quốc đang sang mạn với tàu Pacific Ocean khoảng 100m3 dầu DO trái phép, lực lượng chức năng đã lập biên bản vi phạm. Trong quá trình kiểm tra tàu Pacific Ocean, thuyền trưởng không hợp tác, không cung cấp các tài liệu, giấy tờ liên quan về phương tiện, thuyền viên và hàng hóa.


Hiện lực lượng chức năng Bộ Tư lệnh vùng CSB 2 đang tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.


Tôn Hải Tuấn
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển thuốc lá lậu
Cảnh sát biển bắt giữ tàu vận chuyển thuốc lá lậu

Đại diện Cục Nghiệp vụ và Pháp luật (Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển) cho biết: Lực lượng chức năng vừa phát hiện Tàu KG - 07448 vận chuyển 857 cây thuốc lá ngoại (hiệu Hero, Jet, Scott) không có giấy tờ, hồ sơ chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN