Tàu Cảnh sát biển đưa 695 ngư dân từ Indonesia trở về an toàn

Trưa 11/6, hai tàu của Vùng Cảnh sát biển 3 (đóng tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã đưa 695 ngư dân Việt Nam từ Indonesia về đến cảng PTSC (thành phố Vũng Tàu) an toàn.
Tại cảng PTSC, đại diện Bộ Ngoại giao, Vùng Cảnh sát biển 3, Bộ đội Biên phòng, Sở Ngoại vụ và Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng đã tổ chức tiếp nhận, hướng dẫn các ngư dân thực hiện các thủ tục theo đúng quy định; tổ chức bàn giao cho đại diện các tỉnh là lực lượng Bộ đội Biên phòng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Ngoại vụ đưa về địa phương, đoàn tụ cùng gia đình.
Tàu Cảnh sát biển đưa 695 ngư dân từ Indonesia trở về an toàn ảnh 1

Các ngư dân xếp hàng làm thủ tục trao trả tại cảng Batam ngày 9/6. Ảnh: Đỗ Quyên/PV TTXVN tại Indonesia

Đại tá Ngô ĐứcThắng, Phó Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 trực tiếp tham gia lễ tiếp nhận tại Indonesia cho biết, Vùng Cảnh sát biển 3 đã cử hai tàu gồm CSB 8001 và CSB 8005 tiếp nhận tại cảng Batam, khởi hành về nước từ trưa 9/6. Các ngư dân được chăm sóc chu đáo và trở về nước trong tình trạng tinh thần, sức khỏe tốt. Vùng Cảnh sát biển 3 cho biết, có tổng cộng 695 ngư dân từ 100 tàu của 9 tỉnh củaViệt Nam gồm: Bà Rịa - VũngTàu, Phú Yên, Quảng Ngãi, Bến Tre, Bình Thuận, Tiền Giang, Bình Định, Khánh Hòa và Kiên Giang đã được trở về nước lần này, trong đó Bà Rịa - Vũng Tàu đông nhất với 311 ngư dân, Phú Yên ít nhất với 5 ngư dân. * Trước đó, Đoàn công tác của Việt Nam gồm các cán bộ của Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, cán bộ Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, Phòng Tùy viên quốc phòng đã phối hợp với các cơ quan chức năng của Indonesia khẩn trương hoàn thành các thủ tục, ráp nối phương án cuối cùng để đưa một đợt ngư dân Việt Nam về nước bằng đường biển lớn nhất từ trước đến nay. Ngày 9/6, tại cảng Batam, thuộc tỉnh Riau của Indonesia, các cơ quan chức năng hai nước đã chứng kiến công tác tiếp nhận đưa 695 ngư dân Việt Nam về nước. Các ngư dân bị tạm giữ tại các đảo Pontianak, Tanjung Pinang, Tarempa và Natuna của Indonesia đã được đưa về cảng Batam để tập hợp chuẩn bị cho việc hồi hương, đoàn tụ với gia đình.Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia, tính từ đầu năm đến nay, đã có 1.035 ngư dân Việt Nam được đưa về nước.
Đỗ Quyên - Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.