Lính thủy Mỹ vật lộn học sống sót dưới nước

Khóa Hướng dẫn kỹ thuật sống sót dưới nước cho lính thủy đánh bộ Mỹ (MCIWS) là một trong những chương trình dưới nước khắc nghiệt nhất trong quân đội, bên cạnh các khóa huấn luyện lặn SCUBA hay huấn luyện phá hủy dưới nước cho biệt kích SEAL (BUD/S).


Chứng chỉ MCIWS đứng hàng đầu trong 5 khóa huấn luyện thể lực quan trọng nhất đối với lính thủy đánh bộ Mỹ. Chính vì vậy, các chỉ huy sẽ thẳng tay loại bỏ tất cả những người không đủ bản lĩnh, đồng nghĩa với việc cho “chết đuối” một nửa học viên của họ trước khi khóa huấn luyện kết thúc trong 3 tuần.


Mọi hoạt động tập luyện phải diễn ra “thật” nhất có thể, trước tiên là di chuyển dưới nước với súng.


Các chuyên gia y tế hướng dẫn xử lý chấn thương trong nước.


Vừa bơi, vừa giơ những khẩu M-16 đã nạp đạn khỏi mặt nước.


Học kỹ thuật cứu đồng đội bị đuối, tuy nhiên, các nạn nhân trong cơn hoảng loạn thường có xu hướng dìm chết người cứu.


Người cứu bứt khỏi sự bám víu của nạn nhân, sau đó, túm tay anh ta...


... kéo nổi lên mặt nước.


Những bài tập dưới nước khiến các anh lính thủy mệt rã rời, họ tranh thủ ngủ ngay bên thành bể...


... trước khi bắt đầu bài tập mới, nhảy lặn từ trên cao.


Cật lực bơi nửa cây số.


Rồi trở lại với bài đi trong nước và "truyền cục gạch".


Các học viên còn được đưa ra biển, tập luyện trong sóng gió.


Sau đó mới trở lại bể bơi để hoàn thành bài kiểm tra cuối cùng - bơi chìm trong nước với hai tay bị buộc quặt đằng sau.



Thu Hằng(Chùm ảnh Internet)

Xem lính Mỹ ăn côn trùng, uống tiết rắn
Xem lính Mỹ ăn côn trùng, uống tiết rắn

Lực lượng Mỹ đang tham gia chiến dịch “Hổ mang vàng” tại Thái Lan đã được trải nghiệm những buổi huấn luyện kỹ năng sống sót trong rừng nhiệt đới, từ ăn côn trùng, tìm nước tới tránh rắn độc hay uống tiết rắn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN